Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những chuyến xe ngược núi miễn phí

Tạp Chí Giáo Dục

Những chuyến xe ngược núi miễn phí - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Những chuyến xe ngược núi miễn phí Audio

Gn hai tun nay, mt s trưng hc huyn Nam Trà My (tnh Qung Nam) xut hin nhiu hc sinh b m vi các triu chng st cao, nghi mc bnh si. Cùng vi chính quyn đa phương, ngành y tế, các thy cô giáo đã đi tng ngõ, gõ tng nhà vn đng ph huynh và t chc xe đưa tr đến bnh vin min phí…

Những chuyến xe của thầy Lê Huy Phương cùng mạnh thường quân đưa học trò mắc bệnh sởi về cơ sở y tế

Thy cô giáo “đi tng ngõ, gõ tng nhà”

Theo kết quả giám sát của cơ quan y tế, chỉ trong hơn 2 tuần (từ ngày 25-2 đến 19-3), tại địa bàn Nam Trà My ghi nhận có gần 300 trường hợp trẻ có triệu chứng sốt kèm phát ban được tiếp nhận, đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam.

Do địa bàn miền núi còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của nhiều bà con đồng bào còn nghèo nên nhiều gia đình chưa chủ động đưa con đến cơ sở y tế ngay khi có các triệu chứng sốt, phát ban. Trước tình hình đó, các thầy cô giáo đang công tác tại các trường, nhất là các điểm trường vùng sâu, vùng xa đã chủ động đến tận từng nhà vận động phụ huynh, kết nối các mạnh thường quân để đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị.

Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn cho biết, trường có tổng cộng 530 học sinh theo học tại điểm trường chính và 10 điểm lẻ. Có khoảng 20% số học sinh xin nghỉ học vì bị ốm trong gần 2 tuần trở lại đây. Những ngày qua, ngoài thời gian dạy học, nhà trường động viên tập thể giáo viên tranh thủ thời gian đến các gia đình có học sinh nghỉ do ốm, sốt để vận động phụ huynh đưa con em đi thăm khám tại các cơ sở y tế.

Thầy Nguyễn Văn Tuấn – giáo viên dạy học tại điểm trường Ông Bình  (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn) cho biết, điểm trường có một số học sinh ốm, sốt cao nhưng chỉ ở nhà. Thầy cô đến nhà nhiều lần vận động phụ huynh đưa con xuống trạm y tế xã thăm khám và điều trị.

Tương tự, các giáo viên tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Vinh cũng đã tích cực vận động, thuyết phục gia đình học sinh đưa con em mình đến khám, theo dõi tại trạm y tế xã để có hướng điều trị kịp thời. Tính đến nay, nhà trường có gần 100 học sinh nghỉ học có lý do xin phép vì bị ốm. Trong số này, có khoảng 18 học sinh đang điều trị tại bệnh viện, số còn lại phụ huynh cho ở nhà. Thầy Nguyễn Khắc Điệp – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường cử giáo viên hỏi thăm diễn biến tình trạng sức khỏe của học sinh và kiên trì vận động phụ huynh đưa con em đến thăm khám tại trạm y tế xã.

Tiếp sc hc trò nghèo

Cùng với sự vận động phụ huynh đưa con đến cơ sở y tế, thầy Lê Huy Phương đã kết nối với CLB Bạn thương nhau Đà Nẵng cùng với nhiều mạnh thường quân khác tổ chức cho xe chuyển các em có dấu hiệu chuyển biến nặng, sốt cao, phát ban… đến Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam để cấp cứu. Thầy Phương cho biết, bình quân mỗi ngày chở khoảng 5 em nhập viện. Trong số đó, có gần 20 em đã được xuất viện, khỏe mạnh trở về nhà.

Thầy Nguyễn Khắc Điệp – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Vinh cho biết, nhà trường đã ứng kinh phí hỗ trợ cho khoảng gần 10 học sinh bị sốt cao, mỗi em một triệu để phụ huynh đưa đi nhập viện điều trị.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Nam cũng hỗ trợ chi phí để một trường hợp học sinh chuyển viện do sởi. Thầy Võ Đăng Chín cho biết, trường hợp này là một học sinh theo dõi và điều trị tại trạm y tế xã. Khi bệnh chuyển nặng, trạm y tế yêu cầu chuyển lên bệnh viện huyện nhưng phụ huynh cõng con về nhà nên nhà trường vận động phụ huynh đưa con đi bệnh viện huyện điều trị, đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng cho việc di chuyển, ăn ở của phụ huynh.

Để hạn chế dịch sởi bùng phát, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngành y tế tỉnh đã cử các đoàn cán bộ xuống các huyện, đặc biệt là huyện Nam Trà My để phối hợp với y tế địa phương tiến hành tầm soát ca bệnh, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đến ngay trạm y tế xã khi có các dấu hiệu mắc bệnh. Sở Y tế Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị y tế địa phương phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm sởi, đảm bảo đủ cơ số thuốc, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc theo dõi điều trị cho các trẻ đang mắc bệnh. Các trường học cũng phối hợp với trạm y tế xã thực hiện thống kê, rà soát lại số mũi tiêm phòng dịch của học sinh để tổ chức tiêm bổ sung.

Phan L

Bình luận (0)