Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những con đường nối dài từ lòng dân

Tạp Chí Giáo Dục

Những con đường nối dài từ lòng dân - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Những con đường nối dài từ lòng dân Audio

Nhng ngưi dân tuy đâu đó còn khó khăn nhưng đã sn sàng hiến đi nhng tc đt quý giá đ cùng chính quyn xây dng nên nhng cung đưng giao thông thun tin. S hy sinh thm lng y tht đáng khâm phc trong công cuc xây dng din mo nông thôn mi huyn Hòa Vang (TP.Đà Nng).

Những con đường thảm nhựa sạch đẹp được xây nên sau khi người dân tình nguyện hiến đất

S chia nhng tc đt vàng

Con đường thảm nhựa rộng thênh thang chạy ngang xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố quê hương. Ngược xuôi trên cung đường ấy, những gương mặt người dân như được giãn ra bởi nụ cười tươi tắn khi thoát khỏi con đường bụi bặm, lầy lội đầy ám ảnh vào những ngày mưa dầm trước đó. Ông Lê Văn Lai ngồi bên bậc thềm nhà, phấn khởi cho biết: “Khi được chính quyền vận động, gia đình tôi đồng ý ngay việc hiến đất để mở rộng đường đi. Có đường để đi hôm nay và cả mai sau nữa, con cháu mình đỡ vất vả hơn. Đời sống bây giờ có nhiều phát triển, mình hiến đi một ít đất mà góp phần xây dựng quê hương khang trang hơn thì tôi luôn sẵn sàng”.

Ký ức của ông Lai vẫn còn nguyên hình ảnh về con đường đầy ổ gà, trời mưa thì lầy lội bởi bùn còn nắng lên mịt mùng bụi bặm. Khổ nhất là các cháu học trò đến trường lấm lem bùn đất rất thương. Gần một năm trước, khi huyện Hòa Vang có chủ trương mở rộng đường liên thôn, chính quyền địa phương đã xuống tận nơi vận động người dân hiến đất, góp công. Những cuộc họp bàn mở ra để lắng nghe ý kiến người dân và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Ông Lai là một trong những người dân đầu tiên ký tên mình vào biên bản tình nguyện hiến đất làm đường. “Bây giờ nhà ở thôn mà như ở phố rồi”, ông Lai chỉ tay về phía con đường nhựa phẳng lỳ trước mặt vui mừng nói thêm.

Câu chuyện hiến đất mở đường được nối dài bởi tấm lòng của nhiều người dân khác. Bà Phạm Thị Mai, ở thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương chia sẻ: “Khi dự án nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng bắt đầu triển khai, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 206m2 đất cho dự án. Đó là mảnh đất mà vợ chồng tôi từng làm lụng tích góp, dành dụm nhiều năm mới mua được, bây giờ nó có giá cả tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ vì lợi ích chung của cộng đồng nên vợ chồng đồng thuận tham gia hiến đất. Chỉ cần có đường, cuộc sống sẽ đổi khác, mình hy sinh lợi ích riêng mà được lợi ích chung lớn hơn thì cũng sẵn sàng làm”.

Ông Lai hay bà Mai chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện về người dân tự nguyện hiến đất ở các xã Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Khương (huyện Hòa Vang). Chính họ đã trực tiếp góp sức làm nên diện mạo của nông thôn mới với đủ đầy điều kiện về hạ tầng cơ sở.

ng đến mc tiêu xây dng nông thôn mi

Nội dung Nghị quyết 07/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, Hòa Vang có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ phấn đấu xây dựng Hòa Vang thành thị xã. Để đạt được mục tiêu này thì Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của khu vực nông thôn. Để có những con đường thênh thang thuận tiện trong đi lại, giao thương và phát triển, rất cần đến sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất mở đường.

Ông Bùi Nam Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang khẳng định, công việc triển khai kêu gọi sự đồng thuận của người dân được thực hiện khá suôn sẻ nhờ việc thông tin dự án một cách công khai, minh bạch. Qua các cuộc họp, chính quyền luôn biết lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời giải đáp, tháo gỡ. Từ sự minh bạch này, bà con đã đồng thuận rất cao trong việc hiến đất mở đường, xây dựng hạ tầng giao thông đảm bảo yêu cầu.

Báo cáo của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, trong năm 2024, hội viên nông dân toàn huyện Hòa Vang đã đóng góp 3.796 ngày công lao động, hiến 8.480m2 đất. Trong đó, có 55 công trình hội viên trực tiếp và phối hợp xây dựng hạ tầng nông thôn; 21,5km đường kênh mương sửa chữa và xây mới; xây dựng 40 mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế…

Tính đến nay, toàn huyện có 11/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của thành phố. Mỗi năm, mỗi cơ sở hội phấn đấu thực hiện mới một mô hình về môi trường. Mỗi chi hội thực hiện 1km đường văn minh, trồng cây xanh gắn với bảo vệ môi trường.

Hin Lương

Bình luận (0)