Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, diện mạo TP.HCM trở nên rạng rỡ và đầy sức sống khi những rào chắn thô cứng bao quanh các khu “đất vàng” bấy lâu nay đã được dỡ bỏ, nhường chỗ cho những công viên rực rỡ sắc hoa. Việc chuyển đổi này không chỉ là món quà xuân giúp người dân có thêm chốn vui chơi, mà còn mang lại cảm giác bình yên, giải tỏa sự ngột ngạt của phố thị. Mỗi đóa hoa, mỗi ghế đá được đặt xuống công viên như một lời khẳng định về một TP luôn ưu tiên không gian sống cho cộng đồng, khiến niềm vui đón Tết của mỗi người dân càng thêm trọn vẹn và ấm áp.

Những ngày qua, ai đi ngang qua góc đường Võ Văn Tần – Pasteur (phường Xuân Hòa) đều thấy một công viên, vườn hoa thuộc Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng với chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”. Tại đây, hệ sinh thái cây xanh đa tầng bao gồm nhiều loài cây rừng và cây cảnh quan có giá trị cao thích nghi tốt với điều kiện đô thị.
Trong đó có các loài cây thân lớn như chà là, kèn hồng, kết hợp cây phúc lộc thọ, nguyệt quế, mai vạn phúc, dứa sọc vàng, dương xỉ. Không dừng lại ở mảng xanh công viên còn thiết kế với nhiều khu cảnh quan mang tính biểu tượng và cảm xúc với các chủ đề như “Việt Nam hùng cường”, “Kỷ nguyên vươn mình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ”.
Bên cạnh đó, công viên cũng đầu tư các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân. Với cách tổ chức này, không gian cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng như nơi vui chơi, thư giãn, tập luyện, gặp gỡ và sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên xung quanh khu vực trung tâm.
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, công trình không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà còn tạo ra không gian để người dân thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Điểm nhấn đặc biệt của công trình này là tiến độ thi công “siêu tốc”. Chỉ sau khoảng 20 ngày hưởng ứng và triển khai, công viên rộng lớn trên 1 hécta với cảnh quan đẹp mắt, đã được hoàn thiện. “Công trình được khánh thành ngay trước thềm năm mới không chỉ là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong công tác chỉnh trang đô thị”, ông Được chia sẻ.

Những ngày này, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm) như được “thay áo mới” bởi sắc vàng trải dài của bông hoa hướng dương. Giữa nền trời trong xanh và dòng sông Sài Gòn hiền hòa, cánh đồng hoa tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa tươi tắn, mang đến cảm giác bình yên hiếm có giữa đô thị sôi động. Đây cũng là địa điểm của nhiều người dân và du khách tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên loài hoa biểu trưng cho sự lạc quan và hy vọng.
Đang dần “thức giấc”
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) từng bỏ trống nhiều năm giữa trục giao thương sầm uất – đang dần “thức giấc”. Đây là một trong 9 khu đất trống tại các vị trí trung tâm có giá trị cao về thương mại và cảnh quan, được thực hiện chỉnh trang theo chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm hình thành các công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Khu đất 152 Trần Phú được chỉnh trang trên diện tích hơn 4.000m², trong đó 3.000m² bố trí làm công viên và 1.000m² vỉa hè được làm mới. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2, kịp phục vụ người dân và du khách trong cao điểm Tết. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết. Chị Phạm Nguyễn Thu An (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết khu đất này trước đây quanh năm quây kín tôn, tạo cảm giác hoang vắng. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực đã thay đổi rõ rệt. Hoa Tết, cây xanh được đưa vào, công nhân làm việc liên tục, người dân có thêm điểm check-in, vui xuân ngay trong khu phố”.
Trước đó, khu đất 152 Trần Phú có nguồn gốc gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp, từng là trụ sở và cơ sở sản xuất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Sau khi nhà máy di dời về khu công nghiệp, khu đất được quy hoạch cho dự án phức hợp thương mại – dịch vụ – cao ốc văn phòng mang tên Vina Square. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc. Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất vào cuối năm 2023, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và giao cơ quan chức năng tiếp nhận, quản lý theo quy định.
Tại khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Trung Trực – Lê Lợi (phường Bến Thành), công nhân đang hối hả tháo dỡ các hạng mục cũ, đồng thời lát nền gạch mới và chỉnh trang cảnh quan để kịp thời phục vụ người dân tham quan, vui chơi dịp Tết. Chị Giang (phường Sài Gòn) bày tỏ: “Nếu làm công viên thì người dân có chỗ đi bộ, thư giãn, chứ để hoang phí như trước thì tiếc lắm”.
Kiều Khánh

Bình luận (0)