Ngoại ngữ - Du họcKinh nghiệm du học

Những điểm lưu ý khi du học tại Nhật

Tạp Chí Giáo Dục

“Đ du hc ti Nht, các bn cn xác đnh rõ mc tiêu ca bn thân, bao gm c mc tiêu du hc và mc tiêu sau tt nghip. Đây không ch là điu kin đ hoàn thin h sơ xin visa du hc mà còn thun tin cho các bn trong vic la chn ngành hc, la chn nơi hc và thm chí là vic làm thêm ti Nht”, ông Manabe (đi din Trưng CĐ Orio Aishin) chia s ti Hi tho du hc Nht Bn va t chc TP.HCM.

Hc sinh THPT tìm hiu thông tin du hc Nht Bn trong chương trình tư vn tuyn sinh do Báo Giáo dc TP.HCM t chc

Tại hội thảo, đại diện trường Orio cũng nhấn mạnh rằng, du học sinh Việt Nam đừng quá đặt nặng vấn đề việc làm thêm ngay sau khi sang Nhật. Mà trước hết là hãy hoàn thiện tiếng Nhật thật tốt…

La chn môi trưng hc phù hp vi mc tiêu sau tt nghip

Theo ông Manabe, khi muốn du học tại Nhật, các bạn hãy xác định tỉnh/thành cần đến trước sau đó mới lựa chọn môi trường học. Những thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagova thường có chi phí đắt đỏ, Fukuoka, Kobe thì chi phí rẻ hơn. Khí hậu ở mỗi tỉnh/thành cũng có sự khác biệt. Với du học sinh Việt Nam, thường thời tiết ở Fukuoka và Kobe rất phù hợp, dễ thích nghi hơn. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên căn cứ vào tính cách của bản thân để lựa chọn. Như sôi nổi, năng động thì chọn Tokyo, còn thích trầm lặng thì có thể là Kobe.

“Tỉnh/thành quyết định yếu tố trường học. Lựa chọn trường CĐ hay ĐH lại phụ thuộc vào mục tiêu sau khi tốt nghiệp của bạn, đó là bạn muốn làm những công việc nghiêng về chuyên môn hay thực hành. Với cùng một công việc, nhưng ĐH thì tính chất công việc lại nghiêng về chuyên môn, còn CĐ thì đòi hỏi cao về mức độ thực hành”, ông Manabe nói.

Đặc biệt, ông Manabe cho biết một trong những khó khăn để du học Nhật là xin visa, chỉ cần lần đầu tiên không đậu là gần như đã mất tới 80% hy vọng được duyệt visa ở những lần tiếp theo. Muốn xin được visa Nhật, điều đầu tiên bạn phải xin được tư cách lưu trú du học tại Nhật – COE. Giấy phép này quyết định gần như tỉ lệ đậu visa của bạn. “Hiện tại, COE cho người Việt Nam đang được Chính phủ Nhật siết chặt nhằm chọn lọc du học sinh chất lượng. Để visa thành công, nhất định bạn phải có người bảo lãnh tại Nhật. Với du học sinh, thường sẽ là các trường mà bạn đăng ký theo học”, ông Manabe cho hay.

Tuy nhiên, ông Manabe cũng cho rằng hồ sơ du học sinh không hoàn hảo, văn phong câu chữ “không thống nhất theo cấu trúc trong văn bản tiếng Nhật” cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trượt visa du học. Do vậy khi làm hồ sơ du học, các bạn cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng.

Hãy hc tt tiếng Nht trưc, sau đó mi làm thêm

Chia sẻ về việc làm thêm, ông Manabe cho biết ở Nhật không lo thiếu việc làm thêm, thậm chí có những công ty chỉ toàn du học sinh Việt Nam làm thêm. Lý do, dân số Nhật đang già đi, người Nhật rất cần lực lượng lao động và du học sinh là một trong những lựa chọn. Người Nhật cũng có những nhìn nhận tích cực về lao động làm thêm người Việt như chăm chỉ, siêng năng, cần cù.

“Công việc làm thêm ở Nhật của du học sinh tỷ lệ thuận với trình độ tiếng Nhật của bạn. Trình độ tiếng Nhật mà kém thì bạn chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc như giao báo, bốc xếp đồ, công nhân nhà máy, xí nghiệp. Còn nếu khả năng tiếng Nhật tốt, bạn có thể giao tiếp với người Nhật thì công việc làm thêm của bạn có thể là nhà hàng, khách sạn, siêu thị…”, ông Manabe chia sẻ.

Điu kin đ du hc Nht sau THPT là: Ít nht tt nghip THPT đt đim trung bình t 6,5 tr lên, tiếng Nht cơ bn thp nht N5, xác đnh đưc mc tiêu du hc rõ ràng, c th. Ngưi bo lãnh kinh tế phi có s tiết kim ít nht 500 triu đng, k hn 1 năm; chng minh đưc ngun thu nhn đnh trong 3 năm gn nht.

Nếu lựa chọn những công việc tay chân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học, dẫn đến sự chán nản cho bản thân. Còn lựa chọn những công việc phù hợp, vừa có thể trang trải được chi phí sinh hoạt vừa giúp bản thân rèn luyện tiếng Nhật sẽ khiến bạn cảm thấy có “năng lượng”.

Do đó, ông Manabe khuyên rằng, trước hết du học sinh hãy dành thời gian hoàn thiện tiếng Nhật thật tốt, hãy đảm bảo bản thân có thể nói chuyện được, giao tiếp được với người Nhật và làm quen được với môi trường, thời tiết, cách sống và con người Nhật thì hãy lựa chọn đi làm thêm.

Một điều lưu ý nữa, theo ông Manabe là du học sinh cần phải tuân thủ nghiêm ngặt luật làm thêm của Nhật: không quá 28 tiếng/tuần, các ngày lễ không quá 8 tiếng/tuần. “Các bạn đừng quá kỳ vọng vào công việc làm thêm để chi trả học phí mà hãy cố gắng để giành được học bổng từ các trường, từ Chính phủ Nhật. Học bổng căn cứ vào kết quả học của bạn và việc bạn tham gia vào các hoạt động xã hội”, ông Manabe khuyên.

Về ngành nghề, ông Manabe cho biết du học sinh Việt Nam nên lựa chọn những ngành có mối liên hệ giữa hai Chính phủ như du lịch, kế toán, thông dịch, công nghệ, kỹ sư, IT… thì cơ hội để chuyển từ visa du học sinh sang visa làm việc tại Nhật sẽ dễ dàng.

Yến Hoa

Bình luận (0)