Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những “đôi uyên ương” trên sân khấu

Tạp Chí Giáo Dục

Từ cải lương

Đôi “uyên ương” Trọng Hữu – Cẩm Tiên trong vở Cánh cửa thiên đường. Ảnh: S.M

Đầu tiên phải kể đến đôi NSƯT Thanh Tuấn – Thanh Kim Huệ bởi sức hút của hai nghệ sĩ này thật lớn. Dù đóng bất kỳ loại vai nào, họ cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Năm 1973, rất tình cờ cả hai được soạn giả Hoa Phượng mời tham gia chung trong băng đĩa vở Đường gươm Nguyên Bá, Thanh Tuấn vai Thái tử Ngũ Châu, Thanh Kim Huệ vào vai Thủy Cúc. Sự kết hợp tình cờ này trở thành cái duyên đặc biệt, đĩa nhựa ấy bán chạy như tôm tươi. Chính vì vậy mà cả hai được soạn giả Loan Thảo mời tham gia tiếp trong các băng đĩa: Trúng số độc đắc, Mùa xuân ngủ trong đêm, Sở Vân cưới vợ… Năm 1974, Thanh Tuấn – Thanh Kim Huệ mới chính thức hát chung trên sân khấu cải lương Kim Chung 2 tạo nên một “làn sóng thần” qua các vở tuồng kiếm hiệp, màu sắc hương xa: Ba chàng kiếm sĩ, Bạc tình lang, Xin một lần yêu nhau… Sau ngày giải phóng, Thanh Tuấn – Thanh Kim Huệ được các hãng băng đĩa, đài phát thanh, truyền hình rất ưu ái mời thu chung nhiều bài tân cổ. Những bài đó cho đến bây giờ khán giả ai cũng đều thuộc nằm lòng như: Cô gái tưới đậu, Cây sáo trúc, Lý chim quyên, Dệt chặng đường xuân, Quán gấm đầu làngNăm 2000, sân khấu cải lương thể nghiệm của Thanh Điền thành lập, vở Khúc ly hương gây tiếng vang không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, nó trở thành “cú hích” của sân khấu cải lương mà góp phần tạo thành công lớn này là Thanh Tuấn – Thanh Kim Huệ trong đôi đào kép chính Trần Châu – Vân Phi. Vở được tham gia Hội diễn sân khấu, cả hai đều đoạt huy chương vàng. Thời gian qua, vở Sông dài trên Sân khấu vàng do hai nghệ sĩ này đóng cặp vai chính – anh chàng Niễng mồ côi nghèo khó, xấu xí và một cô gái mù yêu thương nhau. Như “cá gặp nước”, cả hai lại tiếp tục chinh phục khán giả qua tài ca diễn còn rất phong độ của mình đồng thời “lấy” không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.
Trong rất nhiều chương trình Vầng trăng cổ nhạc của HTV, khán giả thành phố đã thưởng thức giọng ca, nét diễn của đôi NSƯT Trọng Hữu – Cẩm Tiên trong rất nhiều bài vọng cổ và trích đoạn cải lương. Trong vở Kim Vân Kiều của đạo diễn Hoa Hạ tại Sân vận động Quân khu 7, đôi nghệ sĩ này đã rất thành công khi thể hiện hai nhân vật Thúc Sinh và Thúy Kiều. Hơn bốn năm qua, họ đã tạo được sự yêu mến cuồng nhiệt của khán giả miền Tây, miền Trung trong nhiều vở cải lương. Các đoàn cải lương tỉnh khi tăng cuờng hai nghệ sĩ này đều có thể yên tâm về mặt doanh thu. Chất giọng của Trọng Hữu trầm buồn, còn chất giọng của Cẩm Tiên cao vút trong trẻo, mới đầu tưởng chừng trái ngược nhau nhưng khi hòa vào nhau thì thật ăn ý và đặc sắc. Cả trong diễn xuất cũng thế từng câu thoại, lời ca hai người “quăng bắt” nhịp nhàng, đặc biệt là cả hai có chung sở trường diễn những vai tuồng xã hội như: Loài hoa không tên, Mùa tràm, Bông mận, Vụ án Mã Ngưu, Cánh cửa thiên đường… VCD Tiếng vọng quê hươngTiếng hát Trọng Hữu – Cẩm Tiên được khán giả đón nhận nồng nhiệt với số lượng phát hành đã lên đến 20 ngàn đĩa. Cả 7 bài tân cổ và trích đoạn cải lương đều của soạn giả Viễn Châu. Album một lần nữa tạo kỷ niệm sâu sắc cho mối liên doanh này, đồng thời cũng để họ trả ơn cho khán giả đã ủng hộ mình suốt mấy năm qua.
Đến kịch nói…
Tên tuổi và tài năng của hai nghệ sĩ Hữu Châu và Kim Xuân đã được khẳng định qua rất nhiều vai kịch. Tuy nhiên, sự đóng cặp ăn ý của hai nghệ sĩ này trên Sân khấu kịch IDECAF qua các vở Lão Ớt, Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em… thực sự đáng khâm phục. Có thể nói, họ đã tạo nên một đôi uyên ương đầy sức sống và duyên dáng trong tình yêu với những gam màu rất đặc biệt. “Không ai có thể diễn đạt hai vai diễn này hơn họ” – đạo diễn Ái Như nhận xét như thế.
NSND Diệp Lang cho biết: “Tìm được người bạn diễn “tâm đầu ý hợp” với nhau trên sân khấu là rất khó. Nhưng khi đã tìm được rồi thì dù chỉ đóng cặp với nhau trong một hai vở kịch, cải lương, nếu có sự bắt nhịp ăn ý với nhau thì sẽ tạo được những ấn tượng đẹp, khó phai trong lòng khán giả…”.
Dù chia tay trong hôn nhân nhưng trên sân khấu, Cát Phượng – Thái Hòa vẫn song hành cùng nhau trong nhiều vở kịch được khán giả rất yêu mến, từ Tứ hỷ lâm môn (hai người bạn già đi tìm kiếm tình yêu cho mình) đến Sự lừa dối đáng yêu với một tình yêu lệch đôi, ngộ nghĩnh. Đặc biệt, hai nghệ sĩ này đảm nhận vai chính trong vở Cô gái ăn cắp đã tạo được một tiếng vang. Trước kia, trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận, Đức Thịnh – Thanh Thúy gắn với nhau qua một số vai kịch nhưng mỗi người một vai trò khác nhau nên chưa tạo được nhiều ấn tượng. Nhưng từ khi họ công bố tình yêu rồi cưới nhau thì sự kết hợp trở nên chín muồi qua nhiều vở kịch. Ấn tượng nhất là vở Kẻ quấy rối, đôi vợ chồng nghèo nhưng rất yêu thương và tin tưởng nhau. Đôi diễn viên Tiết Cương và Xuân Thùy thời gian qua cũng được khán giả đón nhận qua rất nhiều kịch bản trên Sân khấu Kịch Sài Gòn: Vợ tạm chồng hờ, Triệu đôla, Lâu đài tình ái, Xóm gà, Trai nhảy, Quỷ, Trinh nữ… Có thể xem đây là cặp đôi đẹp về ngoại hình, trong diễn xuất, cả hai đã có những cố gắng vượt bậc, biết tạo điểm nhấn để khán giả nhớ lâu.
HIỆP THANH

Bình luận (0)