|
Tổ xe ôm vòng xoay Trần Não luôn sẵn sàng để mỗi khi nghe quần chúng báo có cướp giật xảy ra trên địa bàn là “ra trận”
|
Những năm gần đây, sự ra đời của Nghiệp đoàn xe ôm tự quản Q.2 (thuộc Liên đoàn Lao động Q.2 – TP.HCM) đã giúp không ít người đi đường lấy lại được túi xách, dây chuyền… khi bị cướp giật. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ cảnh sát điều tiết giao thông trong những giờ cao điểm để tránh ùn tắc, giữ gìn an ninh trật tự trong các khu phố…
Giúp đời, cứu người
Thành lập lâm thời từ năm 2008 nhưng phải đến đầu năm 2009, Nghiệp đoàn xe ôm tự quản Q.2 mới chính thức đi vào hoạt động với 175 “chiến sĩ” xe ôm. Ông Nguyễn Ngọc Niên Thụy (Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Q.2) cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu có một tổ chức nhất định thì ngoài việc mưu sinh có quy định, có kỷ luật trật tự, những người lái xe ôm sẽ góp công sức không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, chống trộm cướp trên địa bàn và các khu vực lân cận…”.
Ngay từ khi thành lập, các thành viên trong nghiệp đoàn đã chia thành 13 tổ với các tên như Tổ cây xoài, Tổ vòng xoay Trần Não, Tổ Cát Lái… Nhìn chung, mỗi phường sẽ có một tổ riêng để có thể ứng biến lập tức khi có người bị nạn. Ông Đỗ Văn Gấp (53 tuổi, Chủ tịch nghiệp đoàn) cho hay: “Từ ngày thành lập đến nay, nghiệp đoàn đã bắt rất nhiều vụ trộm cướp, mua bán xe gian, tạm giữ những đối tượng đánh nhau… giải về đồn công an, riêng tổ gồm 8 người ở vòng xoay Trần Não đã bắt được hơn 30 vụ cướp giật. Thông thường, cứ chạy xe ôm nghe tiếng người kêu cứu là anh em chúng tôi liền gọi nhau tới giúp đỡ, đuổi bắt tội phạm… Ngoài ra, trong các giờ cao điểm, chúng tôi cũng đưa anh em ra điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tại các địa điểm đông người qua lại”.
Nhận thấy những việc làm hữu ích của nghiệp đoàn xe ôm, cuối tháng 7 này, Liên đoàn Lao động Q.2 sẽ thành lập Đội xe ôm tình nguyện phòng chống trộm cướp. Đội sẽ có 24 thành viên tình nguyện, được chia thành 6 tổ sắp xếp lịch trình để thường xuyên tuần tra ở các khu phố. Anh Nguyễn Ngọc Niên Thụy bật mí: “Chúng tôi đã phối hợp với công an quận để xây dựng quy chế hoạt động cho đội. Khi vào đội, các thành viên nộp hồ sơ và sẽ được cấp mũ bảo hiểm, gậy ngắn, thẻ bảo hiểm, thẻ thành viên, đồng thời sẽ có các khóa tập các thao tác khóa tội phạm, sơ cấp cứu để anh em tự bảo vệ mình…”.
Hiểm nguy rình rập
Từ ngày vào nghiệp đoàn, các thành viên đều có trang phục đầy đủ, tuy nhiên, vũ khí chiến đấu của họ chỉ là những vũ khí tự trang bị như cây gậy ngắn, chiếc bàn nhựa vơ đại của các quán nước ven đường… mà không được tập huấn qua một lớp võ tự vệ nào, họ “vào cuộc” chủ yếu là tự phát, thấy người gặp nạn thì cứu nên đã gặp không ít hiểm nguy.
Trán vẫn còn hằn rõ vết sẹo dài, ông Nguyễn Văn Lý (55 tuổi, nhà ở đường số 4, phường Bình Anh) kể: “Tôi làm nghề xe ôm hơn 20 năm nay, trước đây bắt cướp chủ yếu là tự phát nhưng bây giờ đã vào nghiệp đoàn nên đỡ lo hơn. Tôi đã trực tiếp bắt rất nhiều vụ trộm cướp. Vụ gần đây nhất là một hung thủ bẻ kính xe hơi đã dùng dao Thái Lan chống cự, đâm vào trán khiến tôi chảy máu rất nhiều. May mắn là có các anh em khác hỗ trợ nên không để lại nhiều thương tích cho tôi”.
Ở nghiệp đoàn này, người lớn nhất, gần 70 tuổi là bác Đỗ Văn Gấp, còn người nhỏ nhất chỉ mới 22 tuổi. Nhiều gia đình có đến 4, 5 người tự nguyện tham gia vào Đội xe ôm tình nguyện phòng chống trộm cướp. Chẳng hạn như 4 anh em nhà họ Huỳnh: Huỳnh Văn Tốt, Huỳnh Văn Phú, Huỳnh Văn Trà, Huỳnh Văn Hậu không ít lần xả thân giành lại túi xách, dây chuyền cho người đi đường. Mới đây nhất, anh Huỳnh Văn Trà (23 tuổi) đã bị một tên cướp dây chuyền đâm vào bụng khi anh kiên quyết bắt bằng được tội phạm.
Chị Phan Thị Tứ, chủ quán nước Tâm Thư (nằm trên đường Trần Não) bày tỏ: “Chứng kiến cảnh giằng co, đổ máu khi bắt cướp của các “hiệp sĩ” xe ôm, tôi rất cảm kích. Từ ngày có nghiệp đoàn này, các vụ trộm cướp quanh đây giảm hẳn, chúng tôi không còn nhiều lo lắng khi ra đường”.
Bài, ảnh: DƯƠNG BÌNH
| Anh Huỳnh Văn Hậu chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chống trả tội phạm là tự phát, đôi khi chẳng có vật dụng nào nên bị tội phạm đánh lại. Giờ nghe nói vào Đội xe ôm phòng chống tội phạm sẽ được tập võ, được cấp thẻ bảo hiểm và một số dụng cụ chống trả nên chúng tôi rất vui khi tham gia”. |


Bình luận (0)