Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những ngày hội âm nhạc của ngành giáo dục TP

Tạp Chí Giáo Dục

Thành công hơn cả mong đợi, Hội diễn văn nghệ truyền thống ngành GD-ĐT TP.HCM 2017 với chủ đề “Vì những mầm xanh tương lai” đã cho thấy tinh thần nhiệt huyết, lòng say mê nghệ thuật của nhiều đơn vị tham gia.

Một tiết mục của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Q.12 có sự đầu tư kỹ lưỡng

Sáng tạo và độc đáo

Hội diễn năm nay với sự tranh tài của 51 đơn vị đến từ các phòng GD-ĐT, các trường CĐ-TCCN trực thuộc, các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP.HCM. Nhiều tiết mục dự thi đặc sắc, chương trình phong phú kết hợp hài hòa các tiết mục đơn ca, hợp xướng, múa… đã mang đến cho hội diễn một không khí ấm áp, vui tươi.

Đến với sân chơi này, những người “nghệ sĩ” không chuyên đã có quá trình tập luyện tích cực để mang đến cho hội diễn những “sản phẩm” hoàn chỉnh và hay nhất. Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, đại diện Ban giám khảo hội thi chia sẻ: “Hội đồng Ban giám khảo đánh giá rất cao phần dự thi của các đơn vị tham gia và nhận định so với những mùa trước thì hội diễn năm nay, các đơn vị đã có sự đầu tư nhiều hơn, tiết mục chỉn chu hơn và ý tưởng cũng sáng tạo, độc đáo hơn. Đó là tín hiệu tốt rất đáng được ghi nhận và cần được phát huy hơn nữa”.

Với nội dung hội diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng của dân tộc; ca ngợi TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và thể hiện tình yêu thương gắn bó của thầy trò…, các tiết mục trong hội diễn văn nghệ không chỉ làm nức lòng khán giả có mặt mà còn khẳng định rằng các thầy cô và HS-SV là những “nghệ sĩ” không chuyên, không chỉ say mê trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập, mà còn biến hóa tài tình thành các nghệ sĩ tài năng trên sân khấu.

Hầu như mỗi đơn vị đều để lại trong lòng Ban giám khảo và khán giả những ấn tượng riêng với những ý tưởng sáng tạo trong dàn dựng và biểu diễn phần dự thi của đơn vị mình. Mỗi tiết mục đều được thể hiện một cách chuyên nghiệp, khiến người xem được trải nghiệm trong không gian âm nhạc thực sự cuốn hút. Nhiều tiết mục được đầu tư về kịch bản, dàn dựng, luyện tập công phu, nghiêm túc. Nhiều chương trình có chủ đề hay, bố cục chặt chẽ, kết cấu hợp lý, phong phú về thể loại, sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp. Năm nay, “Ban tổ chức đã rất khéo chọn địa điểm sân khấu là Nhà Thiếu nhi Q.10. Đây là địa điểm biểu diễn khá thuận lợi, phù hợp với quy mô của hội diễn, không tạo áp lực cho thí sinh như ở những sân khấu rộng lớn khác. Bên cạnh đó, cách thức tổ chức, sắp xếp các khối biểu diễn… đều được chuẩn bị tốt”, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn cho biết.

Sân chơi bổ ích

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, đại diện Ban giám khảo hội thi chia sẻ: “Hội đồng Ban giám khảo đánh giá rất cao phần dự thi của các đơn vị tham gia và nhận định so với những mùa trước thì hội diễn năm nay, các đơn vị đã có sự đầu tư nhiều hơn, tiết mục chỉn chu hơn và ý tưởng cũng sáng tạo, độc đáo hơn. Đó là tín hiệu tốt rất đáng được ghi nhận và cần được phát huy hơn nữa”.

Từ ngày 9 đến 15-3, hội diễn đã trở thành sân chơi để các đơn vị được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, sẻ chia. Khác với hình ảnh thường ngày trong vai trò là những người cô, người thầy đứng trên bục giảng, còn các em HS-SV trong vai trò là người học tập để tiếp thu những kiến thức chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai thì bây giờ họ là những người “nghệ sĩ” thực thụ để truyền hết những cảm xúc, tình cảm của mình tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi về lòng yêu nghề, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, tình thầy trò, tình bạn… qua những lời ca, điệu múa.

Các đơn vị như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phòng GD-ĐT Q.1, Phòng GD-ĐT Q.10, Phòng GD-ĐT Q.7, Phòng GD-ĐT Q.2… đã đem đến hội diễn những phần dự thi đặc sắc. Đặc biệt, đơn vị Phòng GD-ĐT Q.2 được Ban giám khảo đánh giá cao vì sự nỗ lực vươn lên. Mỗi hội diễn, đơn vị này lại thể hiện những bước đi lên trong phong trào văn nghệ của đơn vị. Theo ý kiến của Ban giám khảo, nhiều tiết mục mang bóng dáng chuyên nghiệp, tạo nên ấn tượng mạnh cho hội diễn bởi chứa đựng tâm huyết của những người biên đạo và sự nỗ lực hết mình cho tình yêu nghệ thuật của các “nghệ sĩ” không chuyên cũng như sự kỳ vọng của những đơn vị mong muốn góp phần làm nên thành công của hội diễn.

Theo dự kiến, những tiết mục có số điểm cao và ấn tượng nhất sẽ được chọn biểu diễn trong đêm công diễn vào ngày 31-3. Mỗi tiết mục được các tập thể và cá nhân mang đến hội diễn là một sắc màu với những ý tưởng, cách biểu diễn và những phong cách trình bày theo nét đặc sắc riêng. Trong đó, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc qua những lời ca tiếng hát, những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế đã được các đơn vị đầu tư công phu và chất lượng. Với họ, ca hát không phải là nghiệp nhưng là nguồn vui để giải tỏa áp lực trong công việc và học tập. Đây thật sự là một sân chơi bổ ích, lý thú.

Bài, ảnh: Yên Hà 

Bình luận (0)