Đà Nẵng bùng phát đợt dịch lần thứ 3 trong vòng hơn 1 năm, những y bác sĩ làm công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lại thêm một lần trắng đêm để thực hiện nhiệm vụ truy vết, xét nghiệm. Hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm được lấy trong mỗi ngày là hàng chục ngàn giọt mồ hôi đổ xuống. Nhìn biểu đồ số ca mắc Covid-19 giảm từng ngày sẽ thấu được nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế…

Lực lượng y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm nhanh để ngăn dịch
Trắng đêm với kẻ thù giấu mặt
Trời chưa kịp sáng, Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà nhận được cuộc gọi từ chung cư 12T3 P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà. Một sản phụ đang chuyển dạ cần được sự hỗ trợ của bác sĩ. Thời điểm ấy, chung cư đang bị phong tỏa do có một ca mắc Covid-19. Nhớ lại giây phút ấy, sản phụ N.Đ.T.L xúc động: “Những ngày đó tôi rất lo lắng, lo vì đến lúc sinh nở không biết xử lý thế nào. Rất may, dù chung cư bị phong tỏa tôi vẫn được các y bác sĩ đến thăm khám. Lúc chuyển dạ, gia đình liền báo lên Trung tâm Y tế quận và ngay sau đó tôi được các y bác sĩ mổ bắt con. Nghe tiếng con khóc, mọi gánh nặng đều được trút bỏ”.
Bác sĩ Phạm Hồng Nam – Giám đốc Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà – cho biết: “Dù đang trong trạng thái phong tỏa nhưng trung tâm đã chủ động lên phương án cùng ê-kíp các bác sĩ Khoa Sản đến ngay chung cư để khám, xử lý tình huống khi trời đang đêm. Ban đầu phương án đưa ra là sẽ lập phòng sinh ngay tại chung cư nhưng khi khám thấy sản phụ đã mổ một lần, có nguy cơ cao về những rủi ro nên quyết định đưa về trung tâm, chuyển phòng mổ ngay từ đầu giờ sáng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi ca mổ diễn ra thành công và nhất là đảm bảo được an toàn phòng dịch”.
| Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng – cho hay: “Ngay khi phát hiện ca mắc Covid-19 thì việc đầu tiên phải làm là điều tra, truy vết để xác định điểm nguy cơ. Từ đó sẽ xác định được các điểm cần lấy mẫu và nhanh chóng tổ chức thiết lập lấy mẫu, xét nghiệm. Cả một chuỗi này liên tục làm việc ăn khớp với nhau. Và cuối cùng là tốc độ làm xét nghiệm rất quan trọng vì sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch”. |
Với khẩu hiệu “Hãy hợp tác”, ngay sau khi KCN An Đồn có nhiều ca mắc Covid-19, cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC), Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà đã trắng đêm thực hiện xét nghiệm hàng ngàn mẫu cho công nhân và người dân. Anh Lê Hoàng Thuận – cán bộ đội truy vết Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà – kể: “Gần nửa đêm, nhận được điện thoại của đồng nghiệp, vơ vội tư trang, không kịp chào vợ, tôi lên xe máy chạy 30km đến nơi làm nhiệm vụ. Vất vả nhưng giữa “cuộc chiến” chống lại kẻ thù giấu mặt thì nhanh được phút nào hay phút đó…”.
“Chúng tôi nhanh chóng phong tỏa, truy vết các F1, F2 và xét nghiệm để rà soát. Không khác nào một chiến dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ yếu là ban đêm, chúng tôi đã phải lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 11 ngàn người. Con số không ai dám nghĩ tới nhưng ngay thời điểm ấy, mọi việc phải lùi lại, ưu tiên cho công tác truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch”, bác sĩ Nam nhớ lại.
Nửa tháng xét nghiệm hơn 260 ngàn người
Mũi nhọn tiên phong trên tuyến đầu dập dịch là CDC Đà Nẵng. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng – cho biết, khi có thông tin về ca bệnh hay có dấu hiệu dịch tễ, đơn vị lập tức chia ra các nhánh phối hợp với các địa phương, y tế cơ sở đi điều tra, nắm thông tin, truy vết, lấy mẫu, xâu chuỗi để kịp thời đưa ra phương án dập dịch triệt để, hiệu quả nhất.

Các y bác sĩ Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà mổ bắt con cho sản phụ N.Đ.T.L khi khu nhà của chị L. bị phong tỏa
“Bước vào đợt dịch thứ ba (bắt đầu từ ngày 3-5-2021), trước diễn biến dịch hết sức phức tạp, áp lực xét nghiệm số lượng mẫu lớn trong điều kiện đơn vị không còn sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực từ các đơn vị khác trên địa bàn TP; với năng lực hiện có, nhằm đáp ứng mục tiêu chủ động trong xét nghiệm sàng lọc diện rộng cả ở những vùng chưa có dịch để tầm soát, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn và dập dịch thì việc thay đổi phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm là rất cần thiết. CDC Đà Nẵng đã triển khai phương pháp xét nghiệm gộp 10 mẫu bệnh phẩm/ống và tiến hành gộp 2 mẫu gộp que/1 mẫu gộp dung dịch. Như vậy sau 2 lần gộp tại thời điểm lấy mẫu và sau đó gộp tại phòng xét nghiệm từ 2 mẫu đã gộp lần 1, lượng mẫu tối đa có thể xét nghiệm là 20 mẫu/phản ứng. Với phương pháp này, ngoài việc tiết kiệm tối đa lên đến 20 lần chi phí xét nghiệm so với việc xét nghiệm mẫu đơn thì quan trọng hơn cả là có thể đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, phát hiện nhanh các ca bệnh trong cộng đồng”, bác sĩ Thạnh cho biết.
Tính từ ngày 3-5 đến nay, toàn TP xét nghiệm hơn 260 ngàn trường hợp, kể cả mẫu xét nghiệm mở rộng cho các đại diện hộ gia đình trên toàn TP. Những con số khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn và nguồn nhân lực có hạn đã nói lên nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ truy vết, xét nghiệm. Họ đã nhiều đêm không ngủ để cho mỗi người dân TP có được giấc ngủ bình yên…
Yên Phan

Bình luận (0)