Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhùng nhằng chuyện cấp phép truyền hình cáp

Tạp Chí Giáo Dục

Phòng giao dịch của Công ty truyền hình cáp và truyền thông VTC Lâm Đồng tại Bảo Lộc và Di Linh – Ảnh: VP Đà Lạt

Vì UBND tỉnh Lâm Đồng chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến một đơn vị truyền hình cáp hoạt động không có giấy phép, nên hơn 1 năm qua, không một công ty nào được cấp giấy phép kinh doanh truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh.

Bộ không cấp phép, tỉnh vẫn đồng ý

Sau khi nhận được phản ánh có 2 đơn vị cùng kinh doanh họat động truyền hình cáp (THC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 31.3.2008, Cục Báo chí (Bộ Thông tin – Truyền thông) có văn bản khẳng định: "Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ có duy nhất 1 đơn vị hoạt động THC được cấp phép (số 93/GP-BVHTT ngày 5.10.2004) đó là Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng (PTTH). Đài PTTH hợp tác với Công ty TNHH thương mại điện tử viễn thông N-T-H (Công ty NTH) xây dựng mạng tryền hình cáp nhiều kênh tại Lâm Đồng. Nếu có đơn vị thứ 2 kinh doanh THC là không có giấy phép".

Đến ngày 21.5.2008, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (TT-TT) có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TT-TT tỉnh và Công ty CP truyền hình cáp Kiến Thành (Công ty Kiến Thành), một lần nữa khẳng định: Ở Lâm Đồng chỉ có Đài PTTH Lâm Đồng được cấp phép hoạt động THC và yêu cầu chấm dứt hoạt động THC không có giấy phép của Công ty Kiến Thành, báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30.5.2008. Thế nhưng, ngày 23.5.2008 UBND tỉnh Lâm Đồng lại có văn bản chấp thuận cho Công ty Kiến Thành triển khai đầu tư truyền dẫn cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, ngày 26.8.2008 Sở TT-TT Lâm Đồng lại tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ cấp phép hoạt động THC cho Công ty Kiến Thành. Bộ TT-TT vẫn không chấp thuận đề nghị trên.

Trong thời gian này Công ty Kiến Thành lại liên kết với Chi nhánh Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam – VTC đầu tư khai thác THC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 17.2.2009, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định cả VTC và Công ty Kiến Thành đều không có giấy phép hoạt động THC. Trích một đoạn trong công văn trên: "Bộ TT-TT chỉ xem xét cấp phép hoạt động THC mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến hoạt động THC trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật".

Trước đó ngày 23.7.2008, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo của ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, xung quanh vấn đề này với kết luận như sau: Công ty cổ phần cáp truyền hình Kiến Thành tự ý triển khai đầu tư THC ở Lâm Đồng khi chưa có giấy phép là vi phạm pháp luật. Nhưng trong thông báo cũng "Thống nhất cho 2 doanh nghiệp phát triển 2 mạng THC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty NTH và Công ty Kiến Thành". Đồng thời thống nhất chủ trương cho Công ty Kiến Thành phối hợp với Đài PTTH tỉnh triển khai đầu tư THC trên địa bàn TX Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Xử lý kéo dài

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Sinh, Giám đốc Đài PTTH Lâm Đồng kiêm Tổng biên tập mạng THC cho biết: Thực tế Công ty Kiến Thành đã triển khai hoạt động THC tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương…, mặc dù tỉnh có chỉ đạo nhưng đến nay giữa các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong việc chuyển giao các thuê bao tại các huyện mà Công ty Kiến Thành đã triển khai hoạt động. Cho nên Đài PTTH không thể ký hợp đồng với Công ty Kiến Thành như chỉ đạo của tỉnh. Được biết hiện nay, Công ty Kiến Thành đổi tên và trương bảng hiệu là Công ty cổ phần truyền hình cáp và truyền thông VTC Lâm Đồng, và dĩ nhiên công ty mới này cũng hoạt động chưa có giấy phép.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng – Giám đốc Sở TT-TT cho biết Sở cũng đã hai lần phạt Công ty Kiến Thành vì những sai phạm và sở dĩ hiện nay chưa thể đình chỉ Công ty Kiến Thành (cũ), cũng như Công ty cổ phần truyền hình cáp và truyền thông VTC Lâm Đồng (mới) vì sẽ ảnh hưởng cả ngàn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty này. Sở TT-TT đã ra quyết định công ty này giữ nguyên hiện trạng (không được phát triển thêm thuê bao mới). Trao đổi với báo chí, ông Hoàng cho biết thêm sẽ cho thời hạn từ nay đến cuối năm 2009 nếu công ty này không hoàn thành được giấy phép thì sẽ ra văn bản đình chỉ hoạt động.

Dư luận thắc mắc, những rối rắm này kéo dài đã nhiều năm nay, và Bộ TT-TT cũng nhiều lần ra văn bản nhắc nhở nhưng cơ quan quản lý địa phương vẫn không thể giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng cũng như quyền lợi của những doanh nghiệp được phép hoạt động THC.

VP Đà Lạt (Theo TNO)

Bình luận (0)