Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Những tháng cuối năm: Bệnh nhân sơ sinh thường gia tăng

Tạp Chí Giáo Dục

Các bệnh nhi chờ khám tại BV Nhi đồng

Tổng kết tình hình khám chữa bệnh trẻ em tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 trong tháng 9 năm 2009 cho thấy: số lượt khám tăng 10% so với tháng 8. Với 6.894 lượt bệnh nhi, ngày 21-9-2009 đã trở thành ngày có số lượt bệnh nhân đến khám đông nhất từ trước đến nay tại BV Nhi đồng 1. Để hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh nhân đông trong tháng 9, chúng tôi đã trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng – Phó giám đốc BV Nhi đồng 1…
Xin bác sĩ cho biết tại sao số lượng bệnh nhân đến khám trong tháng 9 đông như vậy và BV đã ứng phó như thế nào?
TS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Các yếu tố góp phần làm gia tăng số lượt bệnh nhân đến khám trong tháng 9 vừa qua: Thời tiết thay đổi làm cho các cháu dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suyễn. Yếu tố tâm lý của phụ huynh khi thấy các cháu bị ho, sổ mũi, sốt là đem ngay đến BV Nhi đồng để khám vì sợ con mình bị cúm A/H1N1. Tháng 9 là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết, trong khi đó bệnh tay chân miệng vẫn còn ở mức cao.
Để giải quyết tình trạng bệnh nhân đông như hiện nay, BV đã thực hiện các biện pháp sau: Tăng cường thêm bác sĩ, điều dưỡng và phòng khám. Tổ chức tiếp nhận bệnh nhân sớm. Cải thiện qui trình nhận mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tại phòng khám. Tập trung nguồn lực hỗ trợ những khoa đông bệnh. Tăng cường thông tin, hướng dẫn cho thân nhân bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh.
Hiện tại, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đang gia tăng, xin bác sĩ cho biết cách chăm sóc trẻ bệnh tại nhà?
– Để chăm sóc các cháu bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tại nhà ngoài việc tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ, các bậc phụ huynh nên lưu ý: cho trẻ uống nhiều nước, giữ ấm, xoay trở, vỗ lưng và quan trọng là phải phát hiện các dấu hiệu nặng như bỏ ăn, bỏ bú, sốt cao, thở mệt để đưa cháu đến BV kịp thời.
Xin bác sĩ dự báo về tình hình bệnh trẻ em trong những tháng tới?
 – Với tình hình thời tiết như hiện nay, các bệnh về đường hô hấp sẽ không giảm. Trong khi đó, tháng 10 là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết và cũng là cao điểm của bệnh tay chân miệng. Vì vậy, dự báo trong tháng 10, lượng bệnh nhân vẫn còn đông và chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, sốt xuất huyết và tay chân miệng. Ngoài ra, theo thống kê những năm trước, bệnh nhân sơ sinh thường đông vào những tháng cuối năm.
Cám ơn bác sĩ.
Trong tháng 9-2009, số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1 vẫn còn ở mức cao; nhóm bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng 26% so với tháng 8; nhóm bệnh lý sơ sinh đang có chiều hướng gia tăng. Tất cả các yếu tố trên đã làm gia tăng thêm tình trạng quá tải tại khu khám bệnh lẫn các khoa lâm sàng.
 
Thanh Nhàn (thực hiện)

Bình luận (0)