Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những tiết học thơm mùi vôi mới

Tạp Chí Giáo Dục

Các tiết hc ca hc sinh trong nhng ngôi trưng mi còn thơm mùi vôi TP.HCM thc s là nhng tiết hc hnh phúc…

Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân)

Thy trò phn khi trong ngôi trưng mi

Những tiết học đầu tiên trong năm học mới của cô trò lớp 1/3 Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (Q.Bình Tân) thật khác, thật hạnh phúc. Đón cô trò là không gian lớp học còn thoảng mùi sơn, thơm mùi vôi mới. Bàn ghế, bảng đen, bục giảng…, tất cả đều mới tinh tươm, báo hiệu một năm học có thật nhiều điều thú vị. Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3) mở đầu bài học tiếng Việt bằng việc giới thiệu cho học sinh trong lớp về bảng tương tác, hướng dẫn các em sử dụng để có thể tự tương tác với cô giáo. Tiếng nhạc vui nhộn, hình ảnh minh họa sinh động khiến bài học về những con chữ đầu tiên của học sinh lớp 1 trở nên thật nhẹ nhàng, em nào cũng hào hứng. “Nhiều năm làm giáo viên tiểu học nhưng đây là năm đầu tiên tôi được giảng dạy trong một ngôi trường mới tinh với cơ sở vật chất khang trang. Sĩ số lớp chỉ 36 học sinh, giúp giáo viên rất nhẹ nhàng khi hỗ trợ từng em trong lớp. Bàn ghế dành cho học sinh lớp 1 đúng chuẩn, giúp giáo viên thuận lợi trong quan sát các em, còn học sinh cũng thoải mái khi ngồi học. Đặc biệt, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ, giúp giáo viên thuận lợi khi đổi mới phương pháp, chuyển đổi số, tạo hứng thú cho học sinh. Với những tiết học sinh động, học sinh rất thích thú, bắt nhịp với môi trường mới rất nhanh”, cô Thắm chia sẻ.

Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng được đưa vào sử dụng và là một trong 5 trường tiểu học mới trên địa bàn Q.Bình Tân khánh thành trong dịp khai giảng năm học mới. Thầy Lê Nguyên Quang (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay: Quy mô trường có 80 phòng, trong đó 30 phòng học và các phòng chức năng, 17 phòng ngủ bán trú cho học sinh… Năm đầu tiên khai giảng, trường có 604 học sinh, tương đương với 18 lớp. Trong đó, khối 1 có 9 lớp với 295 học sinh. Sĩ số bình quân 33,3 học sinh/lớp. 100% học sinh toàn trường được học 2 buổi/ngày và đáp ứng đầy đủ nhu cầu bán trú của học sinh. Các lớp học đều có bảng tương tác hỗ trợ giáo viên giảng dạy… “Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học đảm bảo; sĩ số học sinh đạt chuẩn bao lâu nay là niềm mơ ước của giáo dục tiểu học Q.Bình Tân do luôn gặp áp lực về sĩ số học sinh. Vì vậy, khi được giảng dạy trong một ngôi trường mới, giáo viên nào cũng phấn khởi, đã tạo nền tảng để thầy cô thuận lợi trong đổi mới giáo dục và hỗ trợ học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”, thầy Quang nói.

Nói thêm về mục tiêu và chiến lược phát triển nhà trường, thầy Quang cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực, nhà trường tập trung thêm vào 2 mục tiêu mũi nhọn đó là đẩy mạnh trang bị cho học sinh ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế. Trong năm học này, 100% học sinh lớp 1, 2 của trường được học tin học; nhà trường đặt mục tiêu 2/3 trong số đó sẽ tham gia chuẩn quốc tế. Riêng tiếng Anh, học sinh từ lớp 1 được học 8 tiết/tuần, nhà trường xây dựng các lộ trình giảng dạy phù hợp theo từng khối lớp. “Trong năm học, nhà trường sẽ tăng cường các lớp học mở để phụ huynh tham gia học cùng con, từ đó giúp phụ huynh chia sẻ, đồng hành, thấu hiểu về định hướng của nhà trường, cùng thầy cô hoàn thành chiến lược đặt ra, xây dựng trường học thực sự hạnh phúc”, thầy Quang cho hay.

“Tht s quá tuyt vi”

Đến thăm Trường THCS Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân) vào những ngày đầu tiên của năm học mới, có lẽ bất cứ ai cũng choáng ngợp và hân hoan cùng niềm vui với thầy trò nhà trường. Một ngôi trường rộng rãi với cơ sở vật chất khang trang, được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học là niềm mơ ước của các thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (Q.Bình Tân) thích thú với giờ học tiếng Anh

Thầy Nguyễn Công Chung (giáo viên môn khoa học tự nhiên của trường) phấn khởi chia sẻ: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường đều được trang bị đúng chuẩn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chứ không phải tận dụng từ chương trình cũ 2006 nên sẽ là thuận lợi lớn cho giáo viên khi giảng dạy. Mỗi lớp học đều có ti vi, hệ thống âm thanh, đây là phương tiện để học sinh được trải nghiệm kiến thức bài học một cách dễ dàng hơn từ bài dạy của thầy cô. Phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học khi được kết hợp hài hòa với trang thiết bị dạy học sẽ giúp môn khoa học tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, thú vị với mỗi học sinh.

Điều đặc biệt hơn nữa là Trường THCS Bình Trị Đông B cũng là trường THCS đầu tiên của phường Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân), giúp học sinh trên địa bàn phường được học gần nhà. Theo thầy Hồ Thanh Danh (Hiệu trưởng nhà trường), nhà trường đặt mục tiêu phát triển theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, do đó sẽ tập trung trang bị cho học sinh năng lực tiếng Anh và tin học cũng như đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm hình thành kỹ năng cho các em. Năm học 2024-2025, toàn trường có 679 học sinh lớp 6, sĩ số bình quân gần 43 học sinh/lớp. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và bán trú theo nhu cầu. Trường có đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập…, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển thể chất, năng lực… “Trường mới với cơ sở vật chất khang trang là thuận lợi cho đội ngũ khi thực hiện đổi mới giảng dạy và thuận lợi cho nhà trường khi đặt các mục tiêu, chiến lược. Tuy nhiên, trong năm học đầu tiên, nhà trường không đặt áp lực cho giáo viên với các chỉ tiêu, tiêu chí mà chỉ động viên, khuyến khích để thầy cô phấn đấu, cùng với nhà trường nỗ lực. Ban giám hiệu tăng cường dự giờ, thăm lớp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn của giáo viên trong năm học. Qua một năm sẽ cùng đánh giá lại các chương trình đã triển khai để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với học sinh”, thầy Danh nhìn nhận.

Bài, ảnh: Quang Long

Bình luận (0)