Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những tranh cãi xung quanh giải thưởng SMĐH 2010

Tạp Chí Giáo Dục

Việc Hà Hoài Thu đã bị loại vẫn “ẵm” giải triển vọng và Mỹ Như vào đến top 4 chung kết lại “trắng tay” ra về đã gây không ít những tranh cãi hậu Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010.

HĐNT bất ngờ trước 2 giải triển vọng

Đêm chung kết SMĐH 2010 ngay sau khi khép màn đã để lại nhiều “dư chấn” về những giải thưởng được trao. Việc Hà Hoài Thu đã bị loại từ lives how 9 vẫn “ẵm” giải triển vọng, trong khi, Mỹ Như vào đến top 4 chung kết lại “trắng tay” ra về khiến không ít người bất ngờ và đặt câu hỏi. Đại diện Hội đồng nghệ thuật (HĐNT), nhạc sỹ Hồ Hoài Anh bày tỏ: “Cả tôi, Mỹ Tâm và nhạc sỹ Tuấn Khanh đều bất ngờ trước những giải triển vọng được trao. Chúng tôi chỉ được biết, giải Triển vọng do một hội đồng chuyên môn do BTC chỉ định trao, và bản thân chúng tôi có trách nhiệm duy nhất trước giải thưởng do HĐNT bình chọn”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc đã lọt tới top 4 chung kết nhưng “trắng tay” với giải thưởng, Mỹ Như cho biết: “Tôi thực sự buồn và hụt hẫng. Tôi nghĩ, BTC nên có một giải thưởng nào đó dành cho tôi sau khi tôi đã đi qua cả một chặng đường dài để đến được đêm chung kết. Ví dụ, sau này tôi đi hát show chẳng hạn, người ta sẽ giới thiệu tôi như thế nào đây, chẳng lẽ lại là, Mỹ Như – top 4 của SMĐH? Đêm chung kết đã qua, mọi việc cũng xảy ra rồi, tôi không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này, tôi không cay cú, không hậm hực, tôi chỉ buồn và hụt hẫng, thực sự thế”.

Về việc Mỹ Như “tay trắng” ra về, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho em ấy. Mỹ Như thực sự có một giọng hát đặc biệt”. BTC đưa ra lý do, Mỹ Như không đoạt giải triển vọng là do cô ấy già hơn Hà Hoài Thu vài tuổi. Giải thưởng của Hà Hoài Thu trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận sau khi đêm chung kết khép màn.

Mỹ Như "trắng tay" trước giải thưởng.

Trả lời phóng viên Dân trí, Hà Hoài Thu khẳng định: “Dư luận tranh cãi, thắc mắc về giải thưởng của tôi vì dư luận chưa biết rõ về quy chế của cuộc thi. Trước đêm chung kết, BTC có họp với top 8 SMĐH và có nói, giải triển vọng của hội đồng chuyên môn sẽ trao cho top 8 chứ không phải top 4 SMĐH. Nghĩa là, nếu Đinh Mạnh Ninh không có sức trẻ, không có khả năng sáng tác, giải triển vọng của Ninh sẽ được trao cho Lan Trinh, hoặc một thí sinh khác của top 8. Nếu như có 2 người trong top 4 đều không đoạt giải gì có lẽ sẽ gây ít tranh cãi hơn chăng?”.

Theo Hà Hoài Thu, việc dư luận đặt câu hỏi về giải thưởng của giải nhất Sao mai 2009 dòng nhạc trẻ là không công bằng với Thu. “Mọi người hãy thử đặt câu hỏi khác đi, rằng tôi có xứng đáng với giải Triển vọng không? Nếu tôi không có mặt trong top 8, tôi cũng sẽ không nhận được giải thưởng ấy. Tôi thừa nhận, chị Mỹ Như rất tài năng, việc chị ấy không đoạt giải sau khi đã vào đến chung kết, thực sự là đáng tiếc. Tuy nhiên, khán giả cũng nên công bằng với tôi. Tôi bị loại ở live show 9 do HĐNT quyết định. Và việc tôi đoạt giải do hội đồng chuyên môn trao. Đến với SMĐH, tôi chỉ biết cố gắng hết mình. Tôi đã xác định mình chẳng đoạt giải gì, chỉ đến tham dự đêm chung kết để biểu diễn cùng các bạn. Việc đoạt giải triển vọng, cá nhân tôi cũng hết sức bất ngờ”.

Giải triển vọng của mùa SMĐH 2010 đã gây tranh cãi

Nhắc đến hội đồng chuyên môn, Hà Hoài Thu và Mỹ Như đều khẳng định, họ không biết rõ về “danh sách” này, chỉ biết chắc chắn đó là những người có… chuyên môn, có uy tín với BTC. “Việc để hội đồng chuyên môn bình chọn 2 giải triển vọng, hẳn BTC có lý do để làm việc đó”- Hà Hoài Thu trả lời.
Trước những câu hỏi về hội đồng chuyên môn, một vị đại diện BTC cho biết: “Đó là những người đồng hành cùng các thí sinh suốt chặng đường sao mai điểm hẹn, là các chuyên gia Thái Lan, là những giảng viên thanh nhạc như Huy Khánh, NSƯT Hà Thủy… Quy chế của SMĐH năm nay đã có nhiều thay đổi, và chúng tôi đã công bố. Năm nay sẽ có 2 giải triển vọng do hội đồng chuyên môn đánh giá, và 2 giải triển vọng sẽ trao cho top 8 của cuộc thi, chứ không phải top 4”.

Theo BTC, giải triển vọng năm nay đã khác. Gây bất ngờ chẳng qua là do công chúng không biết mà thôi

Theo “luật chơi” từ trước, giải triển vọng được trao cho thí sinh có số phiếu bình chọn của khán giả cao thứ 2. Ví dụ, năm 2006, Hà Anh Tuấn được bình chọn cao thứ 2 sau Hoàng Hải, Hoàng Hải đoạt giải khán giả bình chọn, Hà Anh Tuấn đoạt giải ca sỹ triển vọng. Năm 2008, Duy Khoa được bình chọn cao thứ 2 sau Hoàng Nghiệp, Hoàng Nghiệp đoạt giải ca sỹ do khán giả bình chọn, và Duy Khoa đoạt giải triển vọng. Năm nay, “luật chơi” bỗng xuất hiện 2 giải triển vọng (và để hội đồng chuyên môn đánh giá) đã không được công bố trong buổi họp báo đầu tiên giới thiệu về chương trình. Và “luật” trao 2 giải triển vọng cho top 8 lại càng… xa lạ với truyền thông và công chúng. Chính bởi vậy, đã có những tranh cãi, những bất ngờ trước hệ thống giải thưởng năm nay của SMĐH. Tuy nhiên, đại diện BTC đã từ chối bình luận.

H.H (Theo Dantri)

Bình luận (0)