Trong chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 12 năm học 2019-2020 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP và ĐHQG TP.HCM tổ chức tại Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) mới đây (có sự đồng hành của Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), bà Đinh Thị Thúy Nga (đại diện Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM) cho biết trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực mà thị trường cần là những nhân lực có chất lượng cao. “Hiện nay TP.HCM đang xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo. Do đó, các em học sinh – những chủ nhân tương lai của thành phố – cần phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những công dân thông minh”, bà Nga nhắn nhủ.
Theo bà Nga, muốn trở thành công dân thông minh, trước hết phải là những lao động có tay nghề cao, vững vàng về chuyên môn để hòa nhập và bắt kịp với thị trường lao động quốc tế hiện nay. Kế đó, một công dân thông minh phải vững vàng về kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc để vận dụng những kiến thức chuyên môn vào công việc. “Những yếu tố quan trọng khác hội tụ ở mỗi công dân thông minh là kỹ năng mềm, thái độ làm việc cùng trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin để có thể làm việc, thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau cũng như các biến đổi của công việc”, bà Nga cho biết.
Để hướng tới hình thành một công dân thông minh, theo ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó ban Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), người học nên có sự chủ động trong hoạt động rèn luyện bản thân. “Không chỉ là kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội, kiến thức văn hóa, các em nên tích cực và chủ động tham gia các hoạt động đội – nhóm, câu lạc bộ, hoạt động xã hội ở trường phổ thông, ở trường ĐH… Đây chính là những kênh, nguồn bổ ích giúp các em phát triển kỹ năng mềm, hình thành và phát triển năng lực bản thân, vững vàng và trưởng thành hơn khi bước ra ngoài cuộc sống”, bà Dung phân tích.
Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Hải (Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Education Tour) bổ sung thêm, trong quá trình rèn luyện, phấn đấu và chọn lựa nghề nghiệp, người học cần có tư duy của một người thành công. Đó là sự dấn thân và không sợ thất bại. Bởi mỗi người đều có đam mê và năng lực nhất định. Trong lựa chọn ngành nghề, học sinh nên tìm hiểu thật kỹ, và khi đã tìm hiểu rồi thì “không đứng núi này trông núi nọ”, nên vững vàng lập trường lựa chọn.
Yến Hoa

Bình luận (0)