Thời sựThời sự giáo dục

Niềm vui lớn trên những công trường trường học “về đích”

Tạp Chí Giáo Dục

Trên những công trường xây trường học mới tại TP.HCM, đơn vị thi công đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp”, làm thêm ngày nghỉ, tăng tốc đưa công trình “về đích” đúng hẹn ngày khai giảng năm học mới, ngày 5-9-2026.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được “hồi sinh” trên nền đất nghĩa trang cũ

Trường mới sao khang trang quá!

Tại công trình xây dựng mới Trường THPT Hoàng Thế Thiện, phường An Lạc, TP.HCM, những ngày này luôn có trên 200 công nhân, “sáng đèn” thi công ngày đêm để hoàn tất các công đoạn kịp bàn giao chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Công trình có tổng mức đầu tư 337 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng là 15.356,3m2; quy mô 4 tầng với 44 phòng học và 18 phòng chức năng, phòng học bộ môn. Bên cạnh đó, còn bao gồm khối nhà tập thể dục đa năng (1 tầng) với diện tích sàn xây dựng 710,6m2; khối hồ bơi, phụ trợ (1 tầng) với diện tích sàn xây dựng là 826,3m2; khối nhà ăn, ngủ bán trú (4 tầng), với khu bếp, phòng ăn học sinh, phòng ăn giáo viên, 15 phòng ngủ bán trú…

Công trình Trường THPT Hoàng Thế Thiện đang được gấp rút làm ngày làm đêm để kịp “về đích” dịp khai giảng năm học mới

Ông Nguyễn Minh Phong – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Bình Tân thông tin, hiện nay đơn vị đang huy động 200 công nhân ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đơn vị thi công làm việc suốt tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, có khi tăng ca đến 9, 10 giờ đêm, đảm bảo cho kịp tiến độ. Đến nay dự án đã hoàn thiện được 70% các hạng mục, công nhân đang xây tô đến lầu 3 khối nhà chính…, dự kiến trong tháng 8 công trình sẽ hoàn thành, bàn giao, kịp khai giảng năm học mới.

Ông Lê Minh Nhật – Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc phấn khởi, với việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trường THPT Hoàng Thế Thiện đã nâng tổng số trường THPT trên địa bàn phường lên 2 trường (THPT An Lạc, THPT Hoàng Thế Thiện), không chỉ giúp giải quyết chỗ học cho con em trên địa bàn phường mà còn góp phần giảm áp lực tuyển sinh cho địa bàn quận Bình Tân cũ.

Công nhân làm ngày làm đêm, “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ

“Quận Bình Tân cũ có 14 trường THCS, trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, 5 trường THPT trên địa bàn quận trước đó mỗi năm chỉ đáp ứng được khoảng 4.000 chỗ học. Do vậy, Trường THPT Hoàng Thế Thiện sẽ giúp giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, tăng thêm chỗ học cho con em trên địa bàn…”.

Trường THPT Hoàng Thế Thiện bắt đầu thành lập và tuyển sinh từ năm học 2025-2026, với 12 lớp 10, tương đương với 515 học sinh. Do chưa có cơ sở, hiện thầy trò nhà trường đang học tạm tại Trường THCS Bình Trị Đông B, phường An Lạc, TP.HCM.

Theo thầy Trần Minh Kha – Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thế Thiện, năm học 2026-2027, khi “có nhà mới” với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhà trường dự kiến tuyển sinh 18 lớp 10 với 810 học sinh, tăng thêm 6 lớp so với năm học 2025-2026.

Trường THPT Hoàng Thế Thiện có tổng mức đầu tư lên đến 337 tỷ đồng

“Tất cả phòng học tại trường đều theo tiêu chuẩn hiện đại, với hệ thống kính cường lực cửa lùa, giúp tăng ánh sáng và thoáng khí; bục giảng với màn hình hiện đại…, tạo thuận lợi để đội ngũ giáo viên nhà trường đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giáo dục… Thầy trò rất vui mừng” – thầy Kha bày tỏ.

Trường học “hồi sinh” trên nền nghĩa trang cũ

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa là một phần trong tổng thể quy hoạch sử dụng lại đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi TP.HCM thực hiện di dời. Được khởi công từ tháng 5-2025, đến nay dự án đã gần như hoàn tất, chỉ còn đang hoàn thiện nốt các hạng mục còn dang dở, trang thiết bị lớp học, khu vục xung quanh trường, kịp đưa vào vận hành đúng ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Công nhân đang hoàn tất các hạng mục còn dang dở tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

“Không ai có thể nghĩ rằng ngay trên nền đất nghĩa trang cũ một công trình trường học khang trang, hiện đại 1 trệt 3 lầu, tổng số 41 phòng học và phòng chức năng lại được mọc lên, thay thế cho cảnh cỏ dại um tùm, hoang vu. Rồi năm học tới đây, ngay trong ngôi trường hạnh phúc này, các em học sinh sẽ cùng ê a học bài, tiếng trống trường sẽ rộn rã, tiếng cười đùa ngân vang…” – cô Văn Minh Tân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa xúc động.

Đưa phóng viên đi tham quan công trình trường học mới, cô Tân cho biết tất cả phòng học đều được xây dựng theo hướng hiện đại, cửa sổ lùa đón nắng, đón gió thông thoáng; hệ thống bảng lùa; quạt và đèn được bố trí phù hợp… “Trên lầu công nhân đang bắt đầu lắp bảng tương tác cho từng lớp. Có bảng tương tác, thầy trò thuận lợi đổi mới dạy học, bắt kịp xu hướng dạy học hiện đại, tiên tiến…” – cô Tân phấn khởi.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được thành lập và tuyển sinh từ năm học 2025-2026, với 140 học sinh (4 lớp). Trong lúc chờ công trình hoàn thiện, suốt năm học thầy trò học tạm tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Hưng Hòa.

Lớp học khang trang, hiện đại đã “mọc” lên trên nền đất nghĩa trang cũ, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, hoàn thiện hệ thống trường lớp

Cô Tân vui mừng cho biết: với trường mới, năm học mới nhà trường dự kiến tuyển sinh 10 lớp 1, với 350 học sinh. 100% học sinh đều được học 2 buổi/ngày. Trường lớp khang trang, cả thầy, trò, phụ huynh đều rất phấn khởi, vui mừng, nhiều bà con đã đến hỏi xin cho con học tại trường…

Phường Bình Hưng Hòa hiện là một trong những địa phương đang chịu áp lực lớn về số học sinh trên địa bàn TP.HCM. Năm học 2025-2026, toàn phường có 23.167 học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS. Trong đó riêng bậc tiểu học tới 13.058 học sinh. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày thấp khi toàn phường chỉ có 278 phòng học tiểu học song số lớp học lên đến 318 lớp.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa có học sinh 2 khối: khối 1 và khối 2 cùng học tập, bà con vô cùng phấn khởi

Chính vì vậy, khi Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công xây dựng trên nền đất nghĩa trang cũ, đại diện phường nhấn mạnh công trình đã không chỉ góp phần giảm áp lực trường lớp trên địa bàn, mà còn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về chỉnh trang đô thị, bà con nhân dân phường rất phấn khởi.

“Phường Bình Hưng Hòa có 9 trường tiểu học, trung bình 40,6 học sinh/lớp. Nhiều trường tiểu học có sĩ số cao, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn khá thấp. Khi đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường sẽ tính toán điều tiết học sinh ở các trường có sĩ số đông, từ đó tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục…” – đại diện phường nói.

Yến Hoa

Bình luận (0)