Dù được phép tăng mỗi khoản thu không quá 15% so với năm học trước song nhiều trường học tại TP.HCM đã nỗ lực giữ nguyên mức thu trong năm học mới, nhằm san sẻ gánh nặng với phụ huynh, với mục tiêu nhà trường và gia đình cùng chung tay, chăm lo để học sinh an tâm đến trường.

Cuối tuần vừa rồi, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Điều mà phụ huynh nào cũng cảm thấy “ấm lòng” nhất đó là nhà trường thông báo giữ nguyên mức thu tất cả các khoản thu của năm học này so với năm học trước, không tăng bất kỳ khoản thu nào để san sẻ với phụ huynh. Đặc biệt, ngoài các nội dung như phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh lớp 12 không thu phí theo quy định, nhà trường còn tổ chức các hoạt động phong trào, câu lạc bộ miễn phí cho học sinh.
Thầy Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, khi thông báo chủ trương này với 48 giáo viên chủ nhiệm các lớp, thầy cô vỗ tay rần rần vì cảm thấy “nhẹ nhàng”; còn phụ huynh thì “vui hết nấc”, ai cũng phấn khởi, nhiều người họp xong còn nán lại cảm ơn…
Theo thầy Đảo, đối tượng học sinh nhà trường còn nhiều khó khăn, nhà trường nỗ lực giữ nguyên mức thu tất cả các khoản thu trong năm học này bởi muốn chia sẻ cùng với phụ huynh những lo toan về gánh nặng chi phí học tập của các em trong suốt năm học. Trong rất nhiều khoản, để cân đối giữ nguyên được mức thu, nhà trường đều phải nhiều lần trao đổi, thuyết phục đối tác cùng chung tay với trường.
“Phụ huynh cho biết cảm thấy hạnh phúc khi con được học trong môi trường mà nhà trường đã rất chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành, thầy cô đều mong muốn được san sẻ phần nào gánh nặng với mỗi phụ huynh…” – thầy Đảo chia sẻ.
Tương tự, suốt 3 năm nay, Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP.HCM đều giữ nguyên mức thu suất cơm bán trú là 35.000 đồng/suất ăn/học sinh, dù phía nhà ăn nhiều lần đề nghị tăng chi phí. Tuy vậy, không vì không tăng chi phí mà chất lượng phần ăn bị ảnh hưởng.
Theo cô Lê Thị Ngọc Anh – Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2025-2026, trong tổng số 16 khoản thu của trường, nhà trường chỉ tăng 2 khoản thu so với năm học trước. Đó là nước uống – tăng thêm 1.000 đồng từ 12.000 đồng, lên 13.000 đồng/học sinh/tháng và tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT từ 37.500 đồng/học sinh/tháng trong năm học trước lên 42.000 đồng trong năm học này.
Cô cho biết, theo quy định mỗi khoản thu nhà trường được phép tăng không quá 15% so với năm học trước song nhà trường hầu như không tăng, mà nỗ lực cố gắng giữ ổn định mức thu các khoản thu qua từng năm học để chia sẻ với phụ huynh, giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng chi phí, học sinh thêm an tâm đến trường. Việc nhà trường giữ ổn định mức thu được phụ huynh rất ủng hộ, phấn khởi.
“Địa bàn trường nằm ở vùng ven, phụ huynh học sinh còn khó khăn nhiều, để cho con ăn học đến nơi đến chốn với nhiều gia đình không phải là dễ dàng. Vì vậy, nếu mỗi khoản thu chỉ tăng thêm vài ngàn đồng/tháng, cũng ít nhiều tăng thêm gánh nặng chi phí, lo toan cho phụ huynh. Nhà trường chỉ mong cùng với phụ huynh san sẻ phần nào lo toan đó, để giáo dục học sinh trưởng thành…” – cô Ngọc Anh bày tỏ.
Không để ồ ạt tăng, nhà trường phải giải trình được vì sao tăng
Trong khi nhiều trường nỗ lực ổn định mức thu để chia sẻ với phụ huynh thì Giáo dục TP.HCM cũng nhận không ít phản ánh của phụ huynh một số trường, phản ảnh mức thu nhiều khoản “năm sau đều cao hơn năm trước”.
“Tôi chỉ tính riêng khoản thu cơm bán trú. Năm nay nhà trường tăng giá lên 38.000 đồng/suất/ngày, tăng 3.000 đồng so với năm học trước. Thế nhưng, năm học trước cũng đã tăng thêm 2.000 đồng so với năm học trước nữa… Năm nào cũng tăng, khi phụ huynh thắc mắc thì nhà trường lý giải là từ phía đơn vị cung cấp yêu cầu tăng giá do chi phí tăng. Tuy vậy, việc tăng thêm chi phí nhưng chất lượng bữa ăn mọi năm vẫn hầu như không thay đổi thì lại là điều cần phải bàn” – phụ huynh một trường THCS tại quận Tân Phú cũ phản ánh.
Phụ huynh này cho biết, tính chung các mức thu của trường đưa ra trong năm học này có tới 7/14 khoản thu có mức thu tăng hơn so với năm học trước, mức tăng cao nhất là 30.000 đồng/học sinh/tháng tương ứng với 15% (2 khoản), thấp nhất là 2,5% (1 khoản – mức tăng 5.000 đồng/học sinh/tháng), còn lại là tăng thêm từ 8,6%-13%/khoản thu.
Phụ huynh một trường mầm non tại quận Bình Tân (cũ) cho biết, trong 16 khoản thu mà nhà trường thông báo thực hiện trong năm học 2025-2026 thì có tới 10/16 khoản có mức thu tăng so với năm học trước. Trong đó mức tăng cao nhất là 60.000 đồng/trẻ/tháng lên mức 460.000 đồng/trẻ/tháng với khoản thu dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú (tăng 15%); khoản “tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ trẻ bán trú” tăng thêm 39.000 đồng/trẻ/năm, lên mức 299.000 đồng/trẻ/năm (tăng 15%); khoản “tiền tổ chức ngoại ngữ với người nước ngoài” tăng thêm 25.000 đồng/trẻ/tháng so với năm học trước, lên mức 195.000 đồng/trẻ/tháng (tăng 14,7%), còn lại mức tăng dao động từ 1.000-10.000 đồng/trẻ/tháng.
“Nhiều mức tăng đưa ra không phù hợp với chất lượng và tình hình thực tế. Trao đổi với phụ huynh nhà trường cho biết các mức tăng đều trong quy định (không vượt quá 15% theo quy định của Sở GD-ĐT) và đều được nhà trường căn cứ trên thực tế chứ không tự ý tăng. Tuy nhiên, phụ huynh nhận thấy nhiều khoản thu mức tăng là không phù hợp, nhất là với địa bàn khu vực Bình Tân cũ phụ huynh còn nhiều đối tượng khó khăn. 10/16 khoản thu trong năm học tăng so với năm học trước là nhà trường chưa thực sự chia sẻ với phụ huynh” – một phụ huynh của trường tâm tư.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, năm học 2025-2026 các trường được phép thu tối đa 24 khoản thu, bao gồm 9 khoản thu theo NQ18 của HĐND TP và 15 khoản thu dịch vụ giáo dục khác (10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường và 5 khoản thu tổ chức dịch vụ giáo dục khác cho học sinh).
Việc triển khai các khoản thu trong năm học mới phải đảm bảo có tính kế thừa so với năm học 2024-2025. Đối với các khoản thu phát sinh thêm (trong quy định) thì phải được khảo sát, lấy ý kiến thống nhất với phụ huynh trước khi triển khai.
Nhà trường phải căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của học sinh để xây dựng dự toán thu chi, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể với từng nội dung, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, sử dụng khoản thu đúng mục đích. Mức thu đảm bảo tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học 2024-2025.
Tuy nhiên, ông Huy lưu ý, với các khoản thu phát sinh chi phí, nhà trường cần giải trình được vì sao tăng và mức thu mới phải tương xứng với chất lượng dịch vụ được nâng cao.
“Không phải cho phép được tăng không quá 15% mà nhà trường tăng ồ ạt các khoản thu. Mức thu phải được nhà trường tính toán trên cơ sở thu đủ bù chi, đảm bảo chất lượng và chia sẻ với phụ huynh. Sở GD-ĐT TP sẽ đi kiểm tra các đơn vị mà phụ huynh phản ánh tăng mức thu quá nhiều. Nhà trường ở vùng ven thì khó có thể nói rằng chi phí lại cao hơn khu vực trung tâm” – ông Huy nhấn mạnh.
Khương Yến

Bình luận (0)