Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nỗ lực không để người dân phải chạy vòng vòng tìm chỗ đổ xăng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong bi cnh giá nhiên liu thế gii biến đng mnh, nhm đm bo sn xut, kinh doanh và đi sng ca ngưi dân đưc n đnh, hn chế ti đa nh hưng; Thng Phm Minh Chính yêu cu dt khoát không đ thiếu xăng du trong bt c trưng hp nào, giá bán thc hin các bin pháp bình n giá mt cách linh hot, phù hp, hiu qu. Đc bit, nghiêm cm vic găm hàng, đi giá và li dng chính sách đ trc li, gây ri lon th trưng…

Nhân viên một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7 cũ) treo biển ngừng bán với lý do… nhập hàng

ng ngân sách đ h tr bình n giá xăng du

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách Nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của quỹ để trả lại ngân sách. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15-4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Trước đó, tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng; phân tích tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu: Không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình; thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng…

Bên cạnh các cuộc họp, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn, trong các cuộc gặp và điện đàm với lãnh đạo chủ chốt của các nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng; đề nghị Tổng thống Angola hỗ trợ thêm về cung cấp dầu thô và khí đốt cho nước ta; đề nghị Qatar đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Việt Nam; đề nghị Thủ tướng Kuwait xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam; thúc đẩy UAE cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, an toàn và đúng hạn…

Về phía liên Bộ Công thương – Tài chính, mặc dù giá dầu thế giới liên tục tăng nhưng trong các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần đây, 2 bộ đã không ít lần giữ nguyên giá bán lẻ hoặc tăng không đáng kể để ổn định thị trường và hạn chế tác động tới kinh tế – xã hội. Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn tiếp tục được sử dụng…

TP.HCM – ngun cung cơ bn đáp ng nhu cu

Theo thống kê của Sở Công thương TP.HCM, hiện TP có 2 thương nhân sản xuất, phân phối xăng dầu; 12 thương nhân đầu mối; 66 thương nhân phân phối; 425 đại lý và 1.191 cửa hàng bán lẻ (trong đó có 1.152 cửa hàng đang hoạt động, 3 cửa hàng tạm ngưng và 36 cửa hàng bị tạm ngưng).

Sở Công thương TP nhận định, qua theo dõi diễn biến thị trường năng lượng quốc tế và tình hình kinh doanh trên địa bàn TP cho thấy thị trường hiện nay vẫn chịu tác động đáng kể từ xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên nhờ cơ chế điều hành giá linh hoạt của Chính phủ và sự chủ động của các doanh nghiệp, nguồn cung xăng dầu tại TP cơ bản vẫn được duy trì. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn hoạt động bình thường.

Cũng theo Sở Công thương TP, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý trên diện rộng. Sở sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung – cầu, tồn kho và sản lượng cung ứng trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các thương nhân duy trì hoạt động bán hàng liên tục, không bán nhỏ giọt hay tự ý ngừng bán.

Đối với người dân, Sở Công thương khuyến cáo, chỉ mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng bình thường, không nên mua tích trữ để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và ổn định tâm lý thị trường.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, những ngày gần đây, nhu cầu tiêu dùng xăng dầu gia tăng, nhiều thời điểm người dân xếp hàng tại các cửa hàng, sản lượng bán ra tăng đột biến. Trước tình hình đó, các đội QLTT đã bố trí lực lượng trực xuyên suốt, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình kinh doanh tại các cây xăng.

Qua kiểm tra, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, tại một số khu vực vùng ven, đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ do nhu cầu tăng nhanh, dẫn đến việc một số cửa hàng tạm hết hàng và chờ bổ sung từ nhà cung cấp.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận phản ánh về hiện tượng bán hàng nhỏ giọt hoặc nghi vấn găm hàng tại một số điểm bán lẻ. Các trường hợp này đã được kiểm tra, xử lý kịp thời trên tinh thần khẩn trương, không để xảy ra trục lợi gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

B pht 35 triu đng vì bán giá cao hơn quy đnh

Đó là Công ty Cổ phần phát triển & thương mại Lĩnh Lương (tỉnh Ninh Bình).

Ngày 12-3, lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu bán giá cao. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tại Cửa hàng xăng dầu số 1 – Công ty cổ phần phát triển & thương mại Lĩnh Lương. Qua đó phát hiện cửa hàng bán xăng dầu với mức giá cao hơn giá do Nhà nước ban hành. Lực lượng QLTT đã xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng; đồng thời buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định.

Đối với các cửa hàng thông báo hết hàng, lực lượng QLTT yêu cầu cung cấp đầy đủ chứng từ như phiếu đặt hàng, hóa đơn để xác minh nguyên nhân khách quan từ phía nguồn cung, qua đó loại trừ khả năng găm hàng.

Hiện Chi cục QLTT TP đang duy trì chế độ trực 24/7, bố trí lãnh đạo và công chức trong từng ca trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác quản lý địa bàn được tăng cường, tập trung theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá bán, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá trái quy định hoặc gián đoạn nguồn cung.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra có trọng tâm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.

Thùy Linh

Bình luận (0)