Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nở rộ các ban – nhóm nhạc học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Ban nhạc Biến Tấu trưởng thành từ phong trào ban – nhóm ca học đường. Ảnh: L.V.P.H

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên – người được mời làm giám khảo trong rất nhiều cuộc thi âm nhạc của sinh viên – học sinh (SV-HS) cho biết: “So với cách đây vài năm thì phong trào âm nhạc học đường hiện nay có những tín hiệu rất vui. Sự nở rộ của nhiều ban – nhóm nhạc học đường với phương châm “chơi nhiệt tình, học hết mình” là một minh chứng cụ thể nhất. Vì vậy, rất cần được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường để nó ngày càng được nhân rộng ra…”.
Hiện nay hầu như trường ĐH, THPT nào cũng đều có ban – nhóm nhạc, thậm chí một số trường cùng lúc có 3 đến 4 ban – nhóm. Sự xuất hiện của họ trong Liên hoan chú ve con, Tuổi đời mênh mông, Liên hoan văn nghệ ngành giáo dục, Liên hoan tiếng hát SV-HS, Liên hoan các ban – nhóm nhạc SV-HS… nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả trẻ đồng trang lứa.
Đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ
Phải thừa nhận một điều, các bạn trẻ này rất chịu khó học hỏi, mày mò để tạo cho ban – nhóm mình một phong cách riêng. Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên thì trong Liên hoan các ban nhạc sinh viên vừa qua đã xuất hiện thêm nhiềuban nhạc tài năng khiến người xem phải “giật mình” vì sự chuyên nghiệp và đam mê hết mình của họ như Mắt Bão (Đại học Phương Đông), Thánh Giá Đỏ (ĐH Quản lý công nghệ), đặc biệt là Endless Love (ĐH dân lập Đông Đô) mang đến cho khán giả sinh viên không khí trẻ trung của Pop với các cô gái vừa hát vừa chơi nhạc cụ; sự chuyên nghiệp, sáng tạo của Biến Tấu (Nhạc viện TP.HCM) khiến khán giả thật sự hài lòng. Trường THPT Mạc Đỉnh Chi -TP.HCM hiện đang “sở hữu” hai nhóm nhạc nổi bật Ve Xinh (giải nhất Liên hoan chú ve con 2009) và Chắp Cánh (giải trang phục đẹp nhất Liên hoan chú ve con 2010). Với phong cách trẻ trung, sôi động, hai nhóm không chỉ biểu diễn phục vụ trong trường mình mà còn mở rộng mối quan hệ giao lưu với các trường bạn. Trường THPT Phan Đăng Lưu ngoài nhóm Hoa Núi đã khẳng định mình với nhiều giải thưởng, ngoài ra còn có nhóm Mặt Trời Nhỏ hừng hực những ca khúc pop rock, Hoa Ban Đỏ nghiêng về những ca khúc viết cho miền núi Tây Nguyên đúng như tên gọi, nhóm Mbox ví mình là những chiếc hộp âm nhạc, khi mở nó ra sẽ luôn thấy những điều thú vị và bất ngờ. Hai nhóm P.N và P.N Nắng Mới của Trường THPT Phú Nhuận hiện được rất nhiều bạn tuổi teen yêu mến bởi sự “thổi hồn” vào những ca khúc mang giai điệu thật đẹp, thật mới lạ. Nhóm Thằng Bờm, Nắng Cười, Giọt Sáng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ca diễn rất đồng bộ, ăn ý, dễ thương, nhất là phần vũ đạo và trang phục được đầu tư công phu. Rinh giải nhất Liên hoan chú ve con 2010 là nhóm NTH 9X của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền rất xì-tin với những bài hát vui tươi, phù hợp với tuổi học trò. Bên cạnh đó, việc kết hợp thành viên từ nhiều trường khác nhau thành một nhóm nhạc để biểu diễn cũng là xu hướng phổ biến hiện nay. Nhóm ca TVT gồm ba thành viên Đinh Trọng Thức (học sinh lớp 9 – Trường THCS Trần Bội Cơ), Huỳnh Khánh Vũ (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quang Khải), Lê Tuấn (học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh) vốn cùng trưởng thành từ Đội ca múa thuộc Nhà Thiếu nhi TP, cùng có chung một niềm đam mê âm nhạc và mong muốn được mang tiếng hát của mình góp vui cho đời. Sắp tới, nhóm sẽ phát hành album đầu tay TVT một huyền thoại học trò. Hay nhóm SAM là sự kết hợp của Tuấn Anh (ĐH Sài Gòn), Băng Tuấn (ĐH Hồng Bàng) và Tú Trinh (ĐH Sân khấu Điện ảnh) với dòng nhạc pop-rock sôi động đang từng bước chinh phục khán giả sinh viên…
Sân chơi tạo nhiều cơ hội bật sáng
Chính từ những sân chơi mang tính chất nghiệp dư này mà nhiều ban – nhóm nhạc đã có nhiều cơ hội bật sáng, đến được với sân khấu chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ mang tính nội bộ, phục vụ cho khán giả sinh viên của trường là chính. Nhưng sau nhiều lần “kinh” qua các cuộc thi, đoạt được một số giải thưởng, ban nhạc Ngũ Cung của Nhạc viện Hà Nội đã đường hoàng bước lên sân khấu Bài hát Việt và hiện đang khá đắt show tại các sân khấu, chương trình ca nhạc của các đài truyền hình. Tương tự, ban nhạc Biến Tấu rất “ăn nên làm ra”, tham gia nhiều chương trình lớn. Được phát hiện từ Liên hoan chú ve con, các nhóm F5, Mắt Ngọc, Mây Trắng, Nhật Nguyệt, Cát Trắng, Y2K, Sa Mạc, La Thăng, Cánh Buồm Xanh, N9… đã dần dần trở thành những nhóm nhạc chuyên nghiệp, được khán giả yêu mến trong khắp cả nước. Không những thế, các gương mặt đoạt giải “Giọng ca nam, nữ xuất sắc” khi tham gia vào các cuộc thi chuyên nghiệp như Tiếng ca học đường, Bài hát Việt, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Sao Mai điểm hẹn… cũng đoạt nhiều giải thưởng cao.
Trần Đại Nghĩa

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Với kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình tham gia những sân chơi này, các ban – nhóm học đường khi hoạt động chuyên nghiệp đều tạo được chỗ đứng lâu dài chứ không chỉ bộc phát nhất thời rồi… tắt lịm. Điều này cho thấy rằng nền tảng kiến thức, sự rèn luyện và thực hành thực tế là một tiêu chí cực kỳ quan trọng trong bất kỳ lĩnh cực nào…”.

 

Bình luận (0)