Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nở rộ dịch vụ bằng cấp giả

Tạp Chí Giáo Dục

Dịch vụ bằng cấp giả chiêu dụ khách hàng bằng tin nhắn điện thoại

Trước đây, rất khó khăn mới mua được tấm bằng giả phục vụ cho mưu cầu tiến thân không chính đáng. Còn hiện nay, có nhiều dịch vụ làm bằng cấp giả đã tìm cách tiếp cận, chiêu dụ khách hàng để kiếm thật nhiều lợi nhuận bất chấp cả luật pháp.
Mời mua bằng giả
Mới đây, anh Ng. ngụ ở Q.Thủ Đức, TP.HCM thật sự ngạc nhiên khi nhận được một tin nhắn lạ với nội dung: “Nhận làm bằng đại học – cao đẳng – trung cấp – cấp 3 và các loại khác đảm bảo uy tín, kín đáo. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Mọi chi tiết liên hệ 0984762369”. Vốn không có nhu cầu nên anh Ng. đã “bỏ quên” tin nhắn đó vào trong hộp thư rác. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau từ số máy +841283871396, tin nhắn “không mời mà đến” đó lại một lần nữa quấy rối chủ nhân.
Tương tự, cách đây vài tháng, một cô giáo ở Trung tâm GDTX Q.Bình Thạnh, TP.HCM cũng bất ngờ nhận được một tin nhắn nội dung giống như tin nhắn anh Ng. nhận được nhưng từ một số máy khác. Anh Ng. chia sẻ, trước đây một số người không đủ giấy tờ để bổ túc hồ sơ khi xin việc nên đã tìm cách mua bằng giả, nhưng không phải muốn lúc nào là có lúc đó vì các dịch vụ đó phải “sống chui sống nhủi” mới hòng qua mắt được các cơ quan pháp luật. Thế nhưng, gần đây dịch vụ này đang ngày một nở rộ và có chiều hướng công khai rõ ràng, bất chấp tất cả.
Vào Goolge gõ tên “dịch vụ làm bằng cấp giả” sẽ có gần 6 ngàn kết quả chỉ trong 0,6 giây. Từ đây, khách hàng tha hồ lựa chọn khi bước chân vào “siêu thị” bằng cấp giả như: Dịch vụ làm bằng cấp, các loại chứng chỉ năm 2013; làm bằng cấp 3 giá rẻ, làm bằng đại học, cao đẳng, trung cấp… Đi kèm với các cổng thông tin chào mời đó là các số điện thoại cụ thể để khách hàng thuận tiện liên lạc nếu cần. “Sốc” hơn là có cả việc “rao bán” bằng tiến sĩ, thạc sĩ với giá quy định 10 và 12 triệu tùy theo mỗi loại.
Cách giao dịch đơn giản
Thử vào vai những người có nhu cầu làm bằng cấp giả, theo hướng dẫn của tin nhắn, chúng tôi đã gọi vào số máy có đuôi là …2369 thì được một thanh niên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Khi tôi đưa ra yêu cầu làm một chứng chỉ tiếng Anh bằng A của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hay Hà Nội thì anh ta từ chối vì “ngoài mặt hàng kinh doanh”. Thế nhưng, khi cần một tấm bằng tốt nghiệp THPT thì Thành (sau này tôi tìm cách hỏi được tên để tiện giao dịch) nhận lời với giá 8 triệu đồng. Để tạo niềm tin, “người mua” cò kè bớt đi 1 triệu nhưng bên bán vẫn kiên quyết không hạ giá dù chỉ 1 đồng. Hiện, đang ở Hà Nội chứ không vào được trong Sài Gòn nên Thành dặn có gì cứ giao dịch qua điện thoại. Khi tôi thắc mắc cách ghi vào học bạ như thế nào cho hợp lý thì anh ta bảo:  “Chúng tôi chỉ cấp học bạ và đóng dấu lên đó thôi, còn điểm số và chữ ký giáo viên thì anh tự ghi lấy”. Thành còn hướng dẫn chi tiết mỗi bộ môn phải dùng một loại bút khác nhau để khỏi bị phát hiện. 2 ngày sau, khi đã thuận mua vừa bán, Thành nhắn tin tiếp: “Anh cung cấp cho em họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học trường gì, năm tốt nghiệp?”. Thành còn cho tôi địa chỉ email: Bangcapgiayto 2010@gmail .com để hai bên cùng trao đổi thông tin cho đầy đủ và chính xác hơn. Theo Thành, chỉ 1 tuần lễ là chúng tôi nhận được hàng sau khi “tiền trao cháo múc”.
Trao đổi nội dung câu chuyện này với Thượng tá Phan Khắc Sinh – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an TP.Đà Lạt, chúng tôi nhận được lời khuyên là cần phải báo với công an nơi thường trú để có cách giải quyết và hướng điều tra cụ thể. Thiếu tá Sinh cho biết, khi nhận được thông tin từ quần chúng, chính quyền địa phương sẽ tìm cách điều tra và xác minh cụ thể. Trường hợp này cần phải có sự phối hợp công an ở hai địa phương để làm việc đồng bộ hơn. Khi tôi đưa ra thắc mắc, hiện nay các dịch vụ làm bằng giả rao bán công khai trên mạng thì Thiếu tá Sinh giải thích: “Không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều có thật mà có khi không điều tra ra được vì địa chỉ không có trong thực tế”. Theo ông, có nhiều trường hợp công an xác minh nhưng không có thực và ngay cả việc rao bán bằng cấp giả qua tin nhắn điện thoại cũng cần đề phòng, vì đôi khi đây còn là thủ đoạn móc túi qua tài khoản của người sử dụng. Để tìm được đối tác làm ăn, người bán có thể nhắn tin lung tung theo kiểu “ném bom tọa độ” các tin rác trúng ai thì người đó chịu để chờ may rủi.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)