Sự kiện giáo dụcTin tức

“Nói không” với bản sao

Tạp Chí Giáo Dục

Cơ hội xét tuyển là như nhau đối với bản chính và bản sao giấy chứng nhận kết quả thi. Đây là chủ trương mới, được Bộ GD-ĐT áp dụng tại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay nhằm tạo cho thí sinh (TS) những điều kiện thuận lợi nhất. Việc này trên lý thuyết mở thêm cơ hội lựa chọn cổng vào ĐH-CĐ cho người học. Tuy nhiên khi thực hiện, Bộ GD-ĐT lại giao tự chủ cho các trường. Trong khi đó, đa số các trường lại “chọn giải pháp an toàn” nên thẳng thừng loại những phiếu điểm bản sao để hạn chế “ảo” và tránh rắc rối.
Đơn cử, hầu hết các thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đều “nói không” với bản sao. Các trường tốp giữa có nguồn TS đông và ổn định hằng năm như ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM… cũng chọn giải pháp tương tự. Không chỉ vậy, những ĐH lớn như ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Cần Thơ hay trường địa phương như ĐH Đà Lạt cũng chỉ “làm bạn” với bản chính. Nhìn chung ở khối công lập, rất ít trường “thiện cảm” với bản sao. TP.HCM, nơi tập trung rất nhiều trường ĐH, CĐ nhưng chỉ có duy nhất hai trường ĐH công chấp nhận bản sao là ĐH Sư phạm kỹ thuật và ĐH Tài nguyên và Môi trường.
Sự phân biệt bản sao, bản chính tạo nên thiệt thòi lớn đối với TS. Nhiều em không nắm rõ thông tin đã mang hy vọng khi “ôm” bản sao nộp vào các trường và chính các em lại là những đối tượng bị loại sớm nhất. Trong suốt thời gian xét tuyển, các trường đã phải liên tục cập nhật, thông báo loại thẳng những hồ sơ không hợp lệ mà trong đó có rất nhiều bản sao.
Tại TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ – Tin học và ĐH Văn Lang là hai đơn vị ngoài công lập duy nhất chỉ nhận bản gốc, hầu hết số còn lại đều chấp nhận bản sao. Tuy nhiên, chấp nhận bản sao đồng nghĩa các trường phải đối mặt với con số “ảo” khổng lồ đến mức khó kiểm soát. Theo ông Trần Mạnh Thành (Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt), chưa có năm nào trường chỉ đạt trên 35% TS nhập học nguyện vọng 1 như năm nay. Mặc dù trường đã “trừ hao” và gọi gấp đôi chỉ tiêu nhưng con số “ảo” vẫn lên đến 65%. Trước đó, trường chủ trương chỉ nhận bản gốc với quan điểm “thà ít nhưng đó là con số thực”, chấp nhận cả việc TS có rút hồ sơ chuyển đổi nguyện vọng ngay sau đó. Tuy nhiên, vẫn có lượng TS gửi bản sao về xét tuyển. Trường lo “ảo” lại phải tiến hành thêm khâu liên lạc dò hỏi TS có thực sự chắc chắn với lựa chọn học tại trường hay không để tính toán xét tuyển. Đây cũng là cách làm “không mấy vui vẻ” của rất nhiều trường CĐ khác.
Cũng chính vì “ảo” lớn khiến không ít trường có tâm lý “nhốt” hồ sơ đăng ký của TS khi “chộp” được những bộ có phiếu điểm bản gốc. Ông Lê Nguyên Bảo (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Duy Tân) cho rằng, nhiều TS muốn rút hồ sơ chuyển đổi nguyện vọng nhưng lại bị “mắc kẹt” do các trường cố tình quy định thời điểm rút quá sát hạn chót đợt xét tuyển. Điều này khiến TS dễ bị lỡ đợt xét tuyển vào các trường khác.
Trên lý thuyết, việc mở rộng nhận thêm bản sao giấy chứng nhận kết quả thi tạo rất nhiều cơ hội lựa chọn cho TS. Nhưng thực tế, với cách làm hiện nay từ phía các trường, chúng ta chưa thể đạt được mong muốn đó. Vì thế, để đỡ rối, nhiều trường đề nghị không nên duy trì quy định này nữa và trở lại “không gian” xét tuyển cũ.
Mê Tâm

Bình luận (0)