Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nỗi lo thi hộ…

Tạp Chí Giáo Dục

Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Lê Quang Hưởng vừa thông báo cho báo chí những “mánh lới” của thí sinh năm nay. Dự báo trước được việc thi lại sẽ diễn ra nhiều vào đợt thi lần hai nên các hội đồng thi đã chỉ đạo giám thị làm nghiêm ngặt khâu kiểm tra chứng minh thư của thí sinh và thực tế đã phát hiện nhiều trường hợp thi hộ.

Đợt thi này có 223 trường hợp, giảm nhẹ so với năm trước 62 trường hợp. Số môn thí sinh nhờ thi hộ chủ yếu là môn văn, toán. Tỉnh có số thí sinh thi hộ đông nhất là Nghệ An: 142 trường hợp; Thanh Hóa: 24; Hà Nội: 12; Phú Thọ, Hải Dương: 10… trường hợp. Riêng môn toán đã phát hiện được 100 trường hợp thi hộ. Lý giải cho vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục KT&KĐCLGD cho rằng, một phần là do thí sinh có nhiều lo lắng. Phần nữa là do môn văn và môn toán các thí sinh khó có thể “vực” dậy được chỉ trong một thời gian ôn thi ngắn. Do đó, đây là những môn thí sinh phải “nhờ cậy”.

Năm nay Bộ cũng đưa vào Quy chế thi quy định hình thức xử lý với các đối tượng thi hộ. Với người thuê thi hộ bị đình chỉ thi, hủy kết quả các môn đã thi, cấm thi từ một tới hai năm. Với người thi thuê đã tốt nghiệp bị hủy công nhận xét tốt nghiệp, hủy kết quả thi ĐH, CĐ với người đã trúng tuyển; nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, liên quan tới việc chấm thi tốt nghiệp năm 2008, Bộ đã chọn thí điểm 20 tỉnh có những hội đồng điểm thi cao bất thường để chấm thẩm định. Kết quả phân tích thi sẽ được gửi trực tiếp tới lãnh đạo các tỉnh. Trước 25-8, Bộ cũng công bố những kết quả này. Sau đó, lãnh đạo Bộ sẽ gửi bảng kết quả cho từng địa phương để thông báo tình hình cũng như giúp lãnh đạo tỉnh tạo chuyển biến trong nhận thức về thi cử ở những năm sau. “Nhìn vào biểu điểm kết quả thi lần 1, hội đồng thi nào có điểm cao đột biến so với năm trước hoặc phòng thi nào có nhiều điểm cao… sẽ được chọn chấm lại. Những tỉnh có kết quả cao và những tỉnh có kết quả thấp đều được lựa chọn. Hơn 20 địa phương nằm trong danh sách này”, ông Hưởng nói.

Cũng trong lần thi tốt nghiệp THPT lần 2 này, nhiều học sinh băn khoăn bày tỏ sự lo lắng về nội dung thi năm tới bởi các em là thế hệ cuối học theo chương trình sách cũ, từ năm học tới, thí sinh thi theo chương trình và sách giáo khoa mới. Trả lời câu hỏi này, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Hải Châu cho biết, năm học 2007 – 2008, học sinh đã hoàn thành chương trình cũ và từ năm học tới sẽ triển khai theo chương trình và sách giáo khoa mới. Do vậy, sang năm sẽ thi theo chương trình học mới. Quy chế thi tốt nghiệp đã nói rõ thi theo chương trình giáo dục phổ thông nên đây là cơ sở để học sinh theo bám vào chương trình dù học theo chương trình hay sách giáo khoa nào. Ông Châu cũng khẳng định, Bộ sẽ có phương án tốt nhất cho những thí sinh này. Dù học theo SGK mới hay SGK cũ thì chương trình vẫn có sự giao thoa. Các thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này.

Nghiêm Huê

Bình luận (0)