Trước cả thời điểm Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, các trường ĐH chưa công bố điểm chuẩn chính thức nguyện vọng (NV) 1, nhiều trường CĐ đã “rục rịch” thông báo xét tuyển NV bổ sung.
Có trường CĐ lo ngại, phổ điểm “đẹp” của bậc ĐH năm nay khiến các trường cấp dưới… khó tuyển.
Giảm học phí cho thí sinh đăng ký sớm
Giống như ĐH, phổ điểm của thí sinh thi vào các trường CĐ năm nay cũng “đẹp” hơn năm trước. Lẽ ra như thế, các trường sẽ yên tâm phần nào với lượng thí sinh tuyển được. Thế nhưng, áp lực từ quy chế liên thông mới khiến các trường tiếp tục đối diện với lo lắng là người học… quay lưng khỏi CĐ.
Có lẽ vì vậy mà vào cuối tháng 7, một mốc còn quá xa so với thời điểm bộ công bố điểm sàn và các trường ĐH “tung ra” điểm chuẩn chính thức thì các trường CĐ đã bắt đầu “treo” thông báo xét tuyển NV bổ sung. Vì thông tin quá sớm nên chính các trường không hiển thị được số lượng chỉ tiêu sẽ xét tuyển từng ngành cụ thể.
Đơn cử, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cũng chỉ thông báo chung chung về mốc thời gian xét tuyển NV bổ sung, diễn ra thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 12 đến 31-8, đợt 2 từ ngày 3 đến 30-9 chứ không hề có những con số chi tiết bao nhiêu chỉ tiêu để thí sinh cân nhắc, “lượng sức”.
Tương tự, Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp toàn chỉ tiêu tuyển sinh năm nay chỉ 1.450 cho tất cả 14 ngành. Thế nhưng, vì thông báo xét tuyển NV bổ sung sớm nên trường chỉ cho biết tên ngành, khối và thời điểm xét tuyển. Cụ thể mốc xét tuyển sẽ từ ngày 20-8 đến 30-10. Trong khi đó, ngay cả tổng chỉ tiêu dự kiến đăng trên trang web của trường cũng sai lệch, lên đến 1.600.
Để hút và giữ chân thí sinh, các trường còn “đính kèm” nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm học phí cho số lượng đăng ký sớm. Cụ thể, Trường CĐ Viễn Đông giảm 10% học phí cho 100 thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển NV bổ sung sớm nhất và theo học tại trường. Trường còn mở mục đăng ký xét tuyển trực tuyến để thí sinh có thể thao tác lựa chọn nhanh.
Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm nay tuyển sinh 2.356 chỉ tiêu vào 8 ngành. Thế nhưng, trường dành đến hơn nửa số chỉ tiêu với lượng là 1.500 xét tuyển NV bổ sung cho những em chỉ cần đạt điểm sàn CĐ năm nay. Ở NV bổ sung, trường xét tuyển thêm ngành công nghệ sợi, dệt (khối A, A1) kèm thông báo miễn 100% học phí.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hiện cũng đã thông báo xét tuyển NV bổ sung cho hệ CĐ với 2.150 chỉ tiêu, mức điểm chuẩn chỉ bằng sàn.
Phổ điểm “đẹp” cũng… ngại!
Bộ GD-ĐT quy định, các trường công bố kết quả thi và điểm trúng tuyển trên mạng internet, báo đài trước ngày 20-8. Thí sinh có thể nhận giấy báo trúng tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi (nếu không trúng tuyển đợt 1 nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ); phiếu báo điểm (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn CĐ) tại nơi đã nộp hồ sơ đăng ký.
Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh (đăng ký dự thi vào trường) trúng tuyển nhập học, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình, của bộ hoặc các phương tiện truyền thông về những điều kiện xét tuyển. Bao gồm: Chỉ tiêu, ngành, khối và thời gian xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ, vùng tuyển, thời gian công bố điểm trúng tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp.
Đại diện một số trường CĐ bày tỏ lo ngại, việc phổ điểm “đẹp” ở các trường ĐH sẽ khiến những trường cấp dưới… lao đao, khó tuyển sinh đủ. Bởi tâm lý, thí sinh luôn ưu tiên chọn ĐH. Trong khi đó, ý kiến của một số trường ĐH lại cho rằng, với mức độ đề thi phân hóa cao như năm nay, nguồn tuyển dành cho hệ CĐ là không thiếu. Đơn cử, chỉ tính riêng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, có khoảng 25% lượng thí sinh đạt mức điểm từ 14 trở lên. Trong khi mức điểm từ 10 đến 13 (mức dành để xét tuyển vào hệ CĐ) cũng có đến 20% thí sinh đạt được.
“Vấn đề đáng lo nhất cũng là nguyên nhân CĐ giảm sức hút thật ra nằm ở tâm lý ngại khó liên thông của người học. Cho nên, “khai thông” tâm lý để người học CĐ thực sự hướng tới mục đích đi làm và bằng lòng với bằng cấp chứ không “chăm chăm” vào liên thông như hiện nay sẽ là một trong những giải pháp tháo gỡ” – đại diện một trường ĐH chia sẻ.
Mê Tâm

Bình luận (0)