Ngày 10-12, tại TP.Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân”.

Nông dân TP.Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: “Không chỉ Thủ tướng mà các bộ, ban, ngành, địa phương đều có nhiệm vụ hỗ trợ bà con nông dân. Hiện nông dân cả nước gặp khó do biến đổi khí hậu (BĐKH), trong đó bà con ĐBSCL gặp khó khăn nhất, các bộ ngành phải tập trung tháo gỡ cho bà con. Bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước, bà con nông dân cũng phải tự đổi mới trong thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển; phải chủ động hơn, phải tái cơ cấu, không thể duy trì sản xuất lúa tràn lan 3 vụ, làm thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường”.
Tại hội nghị, ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT – thông tin: “Để tiêu thụ sản phẩm nông sản, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân, Bộ NN&PTNT đã xây dựng Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Bộ sẽ đẩy mạnh công tác dự báo thị trường nông sản, hàng tháng tập hợp đánh giá thị trường. Thực hiện Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, các bộ ngành đang lắng nghe nguyện vọng bà con để kiến tạo chính sách và chương trình, trọng tâm là nâng cao đời sống bà con, kết hợp tư duy phát triển: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các cây có giá trị cao hơn. Xây dựng các chương trình sản xuất theo quan điểm: Ngọt – mặn phù hợp; chương trình Phòng chống thiên tai, hạn chế tình trạng sạt lở. Đề án chế biến sản phẩm nông nghiệp…”.
Ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương – cho rằng: Vướng mắc trong vấn đề thị trường của nông sản ĐBSCL là do năng lực cạnh tranh chưa bền vững và ổn định, nguyên nhân từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng hạt gạo chưa cao. Để khắc phục phải tổ chức lại khâu sản xuất, kết nối với yếu tố thị trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và dự báo cho các ngành hàng trọng yếu. Phải tổ chức hiệu quả liên kết 6 nhà. Một số chính sách về đất đai cần đẩy mạnh để tạo ra quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sự cạnh tranh trong sản phẩm và chế biến. Dung hòa giữa thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điều quan trọng là chính nông dân phải tự đổi mới với hỗ trợ của chính quyền địa phương để tái cơ cấu sản xuất…
Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng thông tin, Thủ tướng sẽ tăng đầu tư cho ĐBSCL 2 tỷ USD (45.000 tỷ đồng). Trước mắt, giai đoạn 2021-2025 đầu tư 1 tỷ USD, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ưu tiên đầu tư cho những công trình phòng chống sạt lở tại khu vực.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng thừa nhận, dù nông nghiệp Việt Nam đã có những thành tựu nhất định nhưng đời sống bà con nông dân cũng như sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập.
Theo đó, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương xem xét, giải quyết, xử lý những vấn đề nông dân còn lo lắng. Đồng thời cũng giao các bộ ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để bà con phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ giảm giá thành sản xuất.
“Tới đây Chính phủ sẽ có những chủ trương mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả liên kết vùng. Các bộ trưởng xây dựng kế hoạch giúp ĐBSCL phát triển, tập trung cho cơ sở hạ tầng, giao thông, sản xuất thích ứng với BĐKH… Bên cạnh đó bà con nông dân cũng cần phát huy ý thức tự lực tự cường, nâng cao kiến thức để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Đan Thơ

Bình luận (0)