Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ bác sĩ người dân tộc làm dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

Trong nhng ngày cc dn hết tâm sc phòng, chng đi dch Covid-19, n bác sĩ ngưi dân tc M – Ka Lê Thanh Huyn (35 tui), công tác ti Đi Chăm sóc sc khe sinh sn Trung tâm Y tế huyn Đ Th (Lâm Đng) hoài băn khoăn làm cái gì đó đ giúp đng nghip và nhân dân phòng nga lây nhim bnh. Và, cô đã t thiết kế làm 300 chiếc nón kính bo h t s tìm tòi, nghiên cu ca mình…

Bác sĩ Ka Lê Thanh Huyn thăm khám bnh nhân trong mùa dch Covid-19

Công tác tại “Đội Chăm sóc sức khỏe sinh sản”, bác sĩ Thanh Huyền thường xuyên tiếp xúc, tư vấn, thăm khám sức khỏe cho người dân. Hiện nay, đang trong mùa dịch Covid-19, để hoàn thành nhiệm vụ của người thầy thuốc – tuyến đầu chống dịch, mỗi cán bộ, nhân viên y tế trước hết phải tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ, làm gì để tự trang bị cho mình trước nguy cơ lây nhiễm bệnh?

Từ trăn trở đó, bác sĩ Ka Lê Thanh Huyền đã vào internet mày mò, tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các dụng cụ bảo hộ y tế; phương pháp sản xuất… Thanh Huyền đã nhận ra chiếc nón kính (che mặt) là dụng cụ bảo hộ tốt với nhiều tác dụng sẽ hỗ trợ cho các y, bác sĩ trong quá trình làm việc; đặc biệt giúp ngăn chặn những tia bắn ra từ người bệnh và có tác dụng ngăn ngừa xâm nhập các loại virus, vi khuẩn.

Bác sĩ Thanh Huyền chia sẻ, trong thời gian Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16-CT/TTg về cách ly toàn xã hội thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tranh thủ lúc rảnh công việc ở cơ quan và dành tất cả thời gian khi về nhà (cả đêm hôm, ngày nghỉ) để mua vật dụng, mày mò làm nón. Chị cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình giúp sức. Ban đầu, 100 chiếc nón kính bảo hộ hoàn thành, chị hồ hởi mang đến Trung tâm Y tế tặng cho các đồng nghiệp.

 Được đồng nghiệp ghi nhận và khen ngợi; đặc biệt nhận ra giá trị của sản phẩm, bác sĩ Phạm Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Y tế Đạ Tẻh) đã động viên và hỗ trợ thêm kinh phí để bác sĩ Huyền tiếp tục làm thêm nón tặng cho đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng y tế thôn, bản trên địa bàn. Được tiếp thêm niềm cổ vũ, 200 nón kính bảo hộ sau đó được nữ bác sĩ Huyền nhanh chóng hoàn thành và đã kịp thời tặng cho các nhân viên y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân.

Bài, ảnh: Thanh Dương Hng

 

Bình luận (0)