Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nụ cười của nông dân thủ phủ trồng quất cảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Tri qua quãng thi gian thp thm âu lo do tình hình thi tiết din biến phc tp, nhng ngày này ngưi dân trng qut cnh TP.Hi An (tnh Qung Nam) đã có th n ni tươi. Dù ch hoa cây cnh Tết Giáp Thìn 2024 chưa din ra nhưng nhiu bà con trng qut đã bán quá 60% s chu cây trong vưn nhà.


N cưi ca ngưi dân trng qut cnh  Hi An nhng ngày cui năm

Qut đưc mùa

Cận Tết, thời tiết ở miền Trung có nắng vàng ươm. Từ sáng sớm, bà con nông dân trồng quất cảnh ở các vựa quất thuộc TP.Hội An đã tất bật với các công đoạn sửa sang chậu cây, ngắt tỉa lá, cành và quan sát mật độ trái trên mỗi cành cho phù hợp. Ông Nguyễn Chính, trú phường Thanh Hà chia sẻ: “Năm nay không có bão nên từ đầu vụ, nông dân trồng quất đã thấp thỏm âu lo. Lo cho tới thời điểm này, khi nắng êm mới thở phào nhẹ nhõm. Trồng quất phải có kinh nghiệm mới mong thành công, cần có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thời tiết. Năm nay, quất chín đúng độ, trái đều, mọng và khá đẹp. Hiện vườn nhà tôi đã bán khoảng hơn 60% rồi, số còn lại bán lai rai đến Tết, giá thành tuy có giảm hơn năm trước chút xíu nhưng khách đặt cọc mua sớm nên yên tâm hơn”. Đây là năm thứ 10 ông Chính theo nghề trồng quất cảnh, với 600 chậu quất cao, trái đẹp, ước tính lãi khoảng hơn một trăm triệu đồng. “Lấy công làm lãi, thế là Tết có đồng ra đồng vào mua sắm các thứ để vui xuân”, ông Chính nói.

Chăm chút 300 cây quất cảnh đang độ ngả vàng, ông Nguyễn Văn Minh, trú ở xã Cẩm Hà phấn khởi: “Vườn nhà tôi bán hơn 50% rồi. Mỗi ngày đều có thương lái và khách đến xem để đặt cọc. Năm nay thời tiết mưa nhiều nhưng không có bão nên quất không bị gãy đổ, gió nhẹ cũng không ảnh hưởng nhiều đến tần suất ra trái”.


Nhng cây qut trĩu trái, ươm vàng đi Tết

Nhờ áp dụng kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quất cảnh, ông Lê Viết Kỷ (70 tuổi), trú tại phường Tân An đã chăm sóc vườn quất hơn 350 chậu cây đều đẹp, dáng chuẩn. Không lâu sau khi trái quất ngả vàng, thương lái đã đặt cọc mua nguyên vườn. “Các năm trước tôi bán lai rai đến Tết mới hết vườn. Năm nay, thương lái đã mua hết số quất này rồi. Nay tôi chỉ dồn tâm sức chăm sóc cho cây tiếp tục đẹp hơn thôi, không lo tìm mối để bán nữa. Số quất này tôi bán giá dao động từ 1,4 triệu đồng đến 2 triệu đồng/chậu, tùy vẻ đẹp và độ sum suê của trái, dáng cây. Trừ chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc trừ sâu, ước tính gia đình tôi thu về khoảng 200 triệu đồng tiền lãi”, ông Kỷ phấn khởi cho biết.

Gi gm c tm lòng vào ngh chăm sóc qut cnh

Theo người dân trồng quất, năm nay cây quất phát triển ổn định và tốt hơn so với các năm trước, trừ một số ít hộ dân chăm cây sai thời điểm dẫn đến quất chín rộ trước Tết phải đối diện với việc bán giá thành thấp, không có lãi nhiều. Đa phần còn lại bà con đều chăm quất chín đúng vụ. Điều phấn khởi là nhiều hộ dân đã chủ động đánh giá thị trường và gia tăng số lượng cây trồng để phát triển kinh tế. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại phường Thanh Hà, vụ Tết năm nay có hơn 700 hộ dân trồng quất với số lượng khoảng 55.000 chậu quất cảnh, tăng 20.000 chậu so với năm trước. Còn tại xã Cẩm Hà, ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Cẩm Hà được xem là thủ phủ quất của miền Trung. Đây là nơi cung cấp quất số lượng lớn cho các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào Bình Định. Toàn xã có gần 500 hộ trồng quất cảnh, sản lượng năm nay tăng 20% so với năm ngoái. Năm nay thời tiết đẹp cây quất cảnh phát triển tốt, tình hình tiêu thụ hết sức khả quan. Hiện bà con đã bán trên 60% số lượng thành phẩm, giá cả ổn định, dự kiến sẽ mang về cho bà con nông dân trồng quất một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.


V Hi An nhng ngày này, đi đâu cũng nghe rôm r câu chuyn ca ngưi dân trng qut, nhng n cưi tươi rói ca ngưi nông dân đã n trên nhng trin cát ci cn. Vưt qua bao khó khăn ca thi tiết, thiên tai, ngưi Hi An vn dành trn tình yêu, gi gm c tm lòng và tâm thc ca mình cho ngh chăm sóc qut cnh đ ươm trng nên nhng cây qut trĩu trái, thơm lng. Câu chuyn bên nhng vưn qut trĩu trái rôm r như dt thêu nên chút m áp đ khai m nhng chu k tiếp ni, cho nhng mùa xuân thêm vn tròn!

Ông Nguyễn Anh – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An cho biết, đồng hành cùng bà con, thời gian qua chính quyền địa phương cũng đã kết nối, tạo điều kiện cho 1.000 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất hoa, cây cảnh với tổng số vốn khoảng 80 tỷ đồng. Hội cũng hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng quất cho bà con để nâng cao năng suất, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Về lâu dài, hội khuyến khích người dân canh tác quất cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển trồng quất theo hướng hữu cơ để mở thêm hướng sản xuất sản phẩm OCOP với sản phẩm mứt quất – đây là món mứt có truyền thống lâu đời của người Hội An, góp phần thêm trang trọng trên mâm cỗ ngày Tết cũng như làm nên thương hiệu của người Hội An mỗi khi nhắc nhớ về miền đất thương cảng một thời vàng son này. Khi khâu canh tác và sản xuất sản phẩm được kết nối, hình thành nên chuỗi sản xuất – cung ứng thì tin rằng kinh tế của bà con sẽ khấm khá và đời sống ổn định hơn.

Phan L

Bình luận (0)