Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nữ đạo diễn những chương trình “bạc tỷ”

Tạp Chí Giáo Dục

Đạo diễn Hoa Hạ (bìa phải) cùng đôi nghệ sĩ Minh Vương – Lệ Thủy. Ảnh: K.NGUYÊN

Khó ai hình dung được rằng một nữ đạo diễn có thể “chỉ huy” hàng trăm diễn viên cùng tham gia biểu diễn trên một sân khấu. Nhưng với tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, đạo diễn – NSƯT Hoa Hạ đã làm được điều ấy. Có lẽ vì thế mà chị đã tạo được “thương hiệu” riêng cho mình – đạo diễn của những chương trình “bạc tỷ” sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật.
“Thương hiệu” Hoa Hạ
Cái tên Hoa Hạ gần như “đóng dấu” chất lượng với những chương trình nghệ thuật lớn như: Hào khí 300 năm Đồng Nai, Gặp gỡ đất phương Nam 2000, Chào thiên niên kỷ mới Bửu Long – Đồng Nai 2001, Lễ hội du lịch gặp gỡ đất phương Nam 2005, Lễ hội bánh tét 2006, Đêm Việt Nam huyền diệu 2006… Riêng đối với giới chuyên môn thì Hoa Hạ là người luôn biết làm mới mình và chị không thích dừng lại với những gì đạt được. Kim Vân Kiều do chị dàn dựng là vở cải lương đầu tiên được đầu tư 1,5 tỷ đồng, công diễn tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 – TP.HCM quy tụ hơn 200 ngôi sao sân khấu lẫn ca nhạc tạo được tiếng vang lớn năm 2007, đồng thời vở đạt được nhiều kỷ lục Việt Nam như đưa dàn nhạc giao hưởng kết hợp với dàn nhạc cổ; đưa sân khấu cải lương biểu diễn trên sàn diễn quảng trường; vở diễn quy tụ đông nghệ sĩ nhất… Từ sau thành công của Kim Vân Kiều, chỉ trong năm 2008, Hoa Hạ trở thành “ứng cử viên” số một dàn dựng nhiều chương trình chuyên đề sân khấu cho Nhà hát Trần Hữu Trang. Đặc biệt là vở Chiếc áo thiên nga (tác giả Lê Duy Hạnh) được đầu tư 2 tỷ đồng tiếp tục diễn tại Sân Vận động Quân khu 7 một lần nữa đã minh chứng cho sự nhạy bén thời sự pha lẫn chút táo bạo của Hoa Hạ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương. Năm 2010, khán giả mộ điệu cải lương cũng hết sức thú vị, bất ngờ khi ca sĩ Minh Thuận bỏ tiền tỷ ra làm vở cải lương đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu thế hệ: Chuyện tình Lan và Điệp. Dưới bàn tay của đạo diễn Hoa Hạ, vở diễn đã thành công vang dội. Tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 diễn ra tại TP.Biên Hòa – Đồng Nai vừa qua, vở cải lương Sám hối (tác giả Hoàng Song Việt) do Hoa Hạ đạo diễn đã đoạt HCV. Hiện tại, Hoa Hạ đang dồn hết mọi sức lực cho việc phân cảnh và dàn dựng vở cải lương công diễn vào dịp Tết 2013 tại Nhà hát Hòa Bình mang tên Hoàng đế Quang Trung. Đây cũng là vở mà Nhà hát Trần Hữu Trang đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Hoa Hạ tâm sự: “Tôi đang mất ăn mất ngủ với Hoàng đế Quang Trung vì không muốn phụ lòng tin tưởng và chờ đợi của khán giả. Tôi rất muốn sân khấu cải lương vực dậy thời hoàng kim như trước đây”. Đạo diễn – NSND Huỳnh Nga nhận xét: “Với cá tính năng động, chịu khó và thích phiêu lưu mạo hiểm trong dàn dựng nên cách làm của Hoa Hạ vì thế luôn mang lại không khí sang trọng, mới lạ cho sàn diễn cải lương”.
Thành công ở cả hai vai trò
Hoa Hạ sinh ra tại Tiền Giang, do ba mẹ đều là họa sĩ nên từ nhỏ, Hoa Hạ đã có sẵn trong lòng niềm đam mê nghệ thuật. Thời học cấp III ở Trường Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho, Hoa Hạ đã nổi tiếng với tài dàn dựng và tổ chức các phong trào văn nghệ học đường. Tốt nghiệp THPT, chị dự tính thi vào ngành luật và y nhưng hai ngành này tiêu chuẩn đòi hỏi rất cao, một người bạn của ba đã “xúi” chị thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II, chị chỉ thi cầu may không ngờ lại đậu cao vào Khoa Đạo diễn và diễn viên năm 1977 cùng khóa với Thanh Bạch, Xuân Hương, Nguyễn Minh Chung… Năm 1981, chị tốt nghiệp và đầu quân về Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi chuyển qua Đoàn kịch nói Bông Hồng diễn các vở mà đến bây giờ nhắc tới khán giả vẫn còn yêu mến: Cô gái ngồi trên gốc cây gãy, Tiếng nổ lúc 0 giờ… Không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực kịch nói mà những năm 1981-1984, Hoa Hạ từng tham gia vai chính trong các bộ phim: Con mèo nhung (đạo diễn Lê Dân), Cư xá màu xanh (đạo diễn Huy Thành)… cũng thành công không kém. Các năm sau đó, những tưởng công tác đạo diễn bận rộn đã khiến chị không còn tha thiết với ánh đèn quyến rũ của môn nghệ thuật thứ bảy. Nhưng cuối năm 2008, vai bà Từ Ngũ trong bộ phim truyền hình dài tập Miền đất phúc phần I, II của đạo diễn Đinh Đức Liêm đánh dấu sự trở lại của Hoa Hạ đầy tươi mới, mặn mà và vô cùng sắc sảo. Nhận xét về các diễn viên trẻ, chị nói: “Các em bây giờ có khả năng nhưng ít chịu khó rèn luyện như các bậc đàn anh đàn chị nên cảm nhận vai diễn còn kém về chiều sâu. Nói chung phải có sự bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, điều này phải do ý thức của mỗi cá nhân. Ai khổ luyện thì sẽ có kết quả tốt và lâu dài…”.
Hiệp Thanh
Đạo diễn – NSƯT Hoa Hạ là một trong số ít những đạo diễn đoạt được nhiều giải thưởng có uy tín: Hai lần đoạt giải Mai vàng của Báo Người Lao Động năm 1997, 1998; hai lần đoạt HCV Liên hoan sân khấu mùa thu năm 1995, 1998; đạo diễn xuất sắc trong Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2008. Trong tuyển tập Những người con ưu tú mảnh đất Tiền Giang do Hội Liên hiệp văn học tỉnh Tiền Giang ấn hành, có một chương viết về tài năng của Hoa Hạ.
 

Bình luận (0)