Y tế - Văn hóaThư giãn

Nữ giáo sinh bén duyên với nghề MC

Tạp Chí Giáo Dục

Thủy Tiên làm MC trong một hội thảo 

Đang là sinh viên năm cuối, ngành ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), cô giáo sinh Phạm Thủy Tiên còn được biết đến là một người dẫn chương trình có duyên thu hút khán giả truyền hình ở chương trình “Nâng cánh ước mơ” và “Phiếu bé ngoan” trên kênh truyền hình VTV8.

Tiên bảo, nghề giáo là sự lựa chọn của em khi đứng trước quyết định con đường tương lai, còn nghề dẫn chương trình lại là cơ duyên khó đoán. Tự nghề tìm đến và buộc mình phải rẽ theo bởi niềm đam mê, bởi bị cuốn hút.

Tiên kể lại: “Nhân duyên đưa em đến với nghề MC là một lần khi em được giảng viên âm nhạc của Khoa Giáo dục chính trị trong trường nhờ dẫn chương trình của khoa vào năm học thứ nhất. Sau lần dẫn chương trình ấy, Tiên nhận thấy mình có năng khiếu và thích thú với nghề dẫn. Rồi các chương trình sau của khoa, của trường, em đều được mời tham gia. Cũng thông qua các buổi dẫn, nhiều người biết đến và mời em đi dẫn các chương trình như gala, hội thảo, khai trường… bên ngoài nhà trường”. Năm 2016, Tiên tham gia cuộc thi Micro vàng của Khoa Ngữ văn, xuất sắc giành giải nhất và được nhận học bổng tham gia khóa học MC do Công ty Rồng vàng Tiên Sa tổ chức. Tiếp đó, Tiên vượt qua vòng thi tuyển CTV vào kênh truyền hình VTV8 tại Đà Nẵng, phụ trách dẫn hai chương trình “Phiếu bé ngoan” và “Nâng cánh ước mơ”.

Tính đến nay, Tiên đã dẫn thực tế được 21 số “Nâng cánh ước mơ” và 10 số “Phiếu bé ngoan”. Ngoài ra, em còn làm MC độc quyền của Trung tâm Ngoại ngữ IRIS (đóng tại Đà Nẵng).

Tiên bảo, nghề MC rất vất vả, không phải lúc nào cũng lung linh như trên những thước phim đang chiếu mà nó đòi hỏi sự nhẫn nại, đam mê và biết vượt qua gian khổ. “Tuy nhiên nghề MC va chạm nhiều với thực tế cho em rất nhiều kỹ năng trong xử lý tình huống, trong giao tiếp, ứng xử và trong công việc. Cùng với kiến thức được học ở giảng đường, thực tế cho mình những kỹ năng mà không phải sách vở có thể cho được”.

Đam mê nghề dẫn chương trình nhưng Tiên rất nghiêm túc trong học tập: “Học tập trên giảng đường cho em nhiều kiến thức. Còn nghề dẫn cho em nhiều kỹ năng. Hai lĩnh vực đó bổ trợ cho nhau rất nhiều. Sau này nếu theo nghề MC, thì em vẫn nghĩ rằng, kiến thức mình đã được học trên giảng đường là một điều quý giá, và đó là điều kiện tiên quyết cho hành trình tương lai”. Trước mắt, sau ngày tốt nghiệp ĐHSP, Tiên đặt cho mình mục tiêu du học về ngành truyền thông ở Úc với mong muốn được tham gia khóa học chuyên sâu về truyền thông, kể cả nghề MC và quay phim, biên tập… một cách bài bản nhất.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)