Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ kiểm sát viên chạy tội cho bị can

Tạp Chí Giáo Dục

Vi Thị Hồng Nhung (cựu kiểm sát viên huyện Yên Bình, Yên Bái) bị kết tội làm sai lệch hồ sơ vụ án khi tự ghi lời khai theo hướng có lợi cho can phạm, lập biên bản không đúng bản chất sự việc…

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Vi Thị Hồng Nhung được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án Trần Cao Hải dùng dao quắm gây thương tích 37% cho anh Bùi Đức Quang (hàng xóm của Hải, trú tại thị trấn Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái).
Biết kiểm sát viên Nhung thụ lý vụ án, mẹ của Hải đến nhờ “chạy tội” cho con. Bà Nhung sau đó cho Hải được tại ngoại, hướng dẫn can phạm ký khống vào biên bản lời khai, "đạo diễn" vụ việc theo hướng anh Quang chạy nên tự ngã vào đống gỗ…
Kiểm sát viên Nhung còn hướng dẫn anh Quang viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Hải, bảo người này ký khống vào 3 biên bản ghi lời khai để mình tự ghi nội dung không đúng bản chất của vụ án… Với những hồ sơ bị làm sai lệch này, can phạm Hải đã được đình chỉ bị can.
Gia đình Hải sau đó tố cáo vụ việc, cho biết đã chi 25 triệu đồng tại phi vụ "chạy tội" này. Vụ án được phục hồi điều tra, bà Nhung bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xử lý hình sự.
Tại phiên tòa mở tuần trước, TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Nhung 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. HĐXX cho rằng cựu kiểm sát viên này thành khẩn khai báo, bản thân và gia đình có thành tích trong công tác…

Theo Song Phạm / VNE

Bình luận (0)