Y tế - Văn hóaThư giãn

“Nước mắt oan nghiệt” lần đầu lên sóng tại Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Từ khi tập đầu tiên của “Nước mắt oan nghiệt” (tựa gốc: Yeh Vaada Raha) được ra mắt vào cuối năm 2015 đến lúc những hình ảnh cuối cùng trình chiếu trên màn ảnh nhỏ Ấn Độ, bộ phim đã trở thành tâm điểm, hút hàng chục triệu khán giả từ đất nước tỷ dân này quan tâm và theo dõi.

Poster phim

“Nước mắt oan nghiệt” xoay quanh mối quan hệ giữa chàng thanh niên trẻ Kartik và cô bé Survi. Trong một lần không may, cha của Survi bị gia đình Kartik đổ oan là người gây nên cái chết cho chú anh, ông buộc phải bỏ trốn đến Dubai. Trước khi đi, người đàn ông tội nghiệp đã nhờ cậy Kartik chăm sóc cho Survi – bởi khi ấy cô còn quá bé. Bẵng đi 4 năm sau, Kartik – giờ đã trở thành một chàng trai 19 tuổi, mới dần đủ điều kiện để thực hiện lời hứa khi xưa. Anh đón Survi về nhà mình, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác trong gia đình. Chính từ đây, những tình tiết oái ăm khác liên tục nảy nở, ngày càng đẩy Survi rời xa sự chăm sóc, bảo vệ của Kartik.

Lớn lên, họ tình cờ gặp lại khi Survi đến nhà Kartik để cầu xin gia đình anh một món tiền nhằm lo cho việc phẫu thuật của cha mình. Thế nhưng một lần nữa, những mâu thuẫn xưa nổi dậy, hợp cùng loạt tình cảnh trớ trêu mới, khiến Kartik vốn nuôi hận thù nay lại thù hận Survi hơn hết thảy. Trong mắt anh, Survi trở thành một kẻ xấu xa, độc ác…

Chưa biết rằng sau loạt cơn giông bão đó, Kartik và Survi sẽ được bình yên hay chỉ đơn giản là số phận của cô gái bất hạnh Survi sẽ bớt đi phần nào những giày xéo cuộc đời?

vai nữ chính phim “Nước mắt oan nghiệt”

Với nội dung đậm tính nhân văn cùng tình tiết gay cấn, “Nước mắt oan nghiệt” xứng đáng là một trong những bộ phim truyền hình hay nhất Ấn Độ thời gian gần đây. Bên cạnh đó, phim còn “ẵm” nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là hai giải “Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. “Nước mắt oan nghiệt” lần đầu tiên được phát sóng lúc 19h30 hàng ngày trên kênh Let’s Viet từ 07/06/2017, chắc chắn sẽ tạo dấu ấn trong lòng khán giả Việt

K.N

 

Bình luận (0)