Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nước sạch đã về thẳng Cần Giờ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 24-4, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Cần Giờ (TP.HCM) được khánh thành, đưa nguồn nước sạch từ các nhà máy nước qua hệ thống đường ống về thẳng Cần Giờ.

Cùng đến chung vui với người dân Cần Giờ thời điểm này có nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, các phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo các bộ ngành, Thành ủy, UBND TP.HCM. 






Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4







Thiếu nhi thị trấn Cần Thạnh tắm nước máy từ hệ thống cấp nước sạch vừa khánh thành sáng 24-4 – Ảnh: MINH ĐỨC.

Theo ông Trần Đình Phú – tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco, chủ đầu tư dự án), hiện với 42km tuyến ống, cùng hai trạm tăng áp đã hoàn thành, nguồn nước ngọt từ các nhà máy có thể về 6.000m3 cung cấp trực tiếp cho xã Long Hòa, Bình Khánh và thị trấn Cần Thạnh.
Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Cần Giờ có chiều dài khoảng 42km, với ba trạm tăng áp.
Theo kế hoạch giai đoạn 1, công suất 44.000m3/ngày đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho toàn huyện Cần Giờ đến năm 2015 với dân số khoảng 150.000 người.
Giai đoạn 2 (năm 2020) nâng cấp và mở rộng công trình đạt công suất 88.000m3/ngày. Vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 821 tỉ đồng, dự án được khởi công từ ngày 26-1-2010.
Dự kiến đến tháng 10-2011 khi một trạm tăng áp nữa hoàn thành, nguồn nước đưa về Cần Giờ lên đến 44.000m3/ngày.
Dẫn cánh báo chí đến hàng lu cạnh hè, mẹ VN anh hùng Đoàn Thị Thê, ở thị trấn Cần Thạnh, đưa tay vặn vòi để nước tuôn xối xả rồi nói: “Mẹ vui lắm các con à!”.
Ông Huỳnh Cách Mạng, chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết trước đây mặc dù đã có nhiều giải pháp để đưa nước ngọt về Cần Giờ như vận chuyển nước bằng sà lan từ khu vực nội thành về, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt (công suất 5.000m3/ngày)… nhưng nguồn nước ngọt chưa đáp ứng nhu cầu người dân.
Chưa kể, hằng năm TP phải bù lỗ giá nước khoảng 50 tỉ đồng nhưng giá nước người dân được hưởng ở đây vẫn cao hơn khu vực nội thành (giá thấp nhất mà người dân Cần Giờ được hưởng là 5.000 đồng/m3, khu vực nội thành giá thấp nhất 4.400 đồng/m3). Nhiều hộ dân ở xa, chưa có hệ thống đường ống phải mua nước ngọt với giá 60.000-80.000 đồng/m3.
Bởi vậy, theo phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch Cần Giờ hoàn thành giai đoạn 1 không chỉ giúp TP giảm khoản bù lỗ 50 tỉ đồng/năm, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội cho huyện Cần Giờ, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái biển.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá dự án nước sạch Cần Giờ có ý nghĩa chính trị xã hội rất lo lớn, đánh dấu một bước quan trọng tiến tới phát triển bền vững cho huyện Cần Giờ.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư là Sawaco sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm mở rộng việc cung cấp nước sạch cho những địa phương còn lại của huyện Cần Giờ.
Theo TTO

Bình luận (0)