Sự kiện giáo dụcTin tức

Nuốt lục lạc vỡ: Bé trai 11 tháng tuổi bị thủng khí quản và thực quản

Tạp Chí Giáo Dục

Sc khe ca bé Đ. đã n đnh sau khi các BS gp d vt ra

BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ, lấy dị vật là một phần của miếng lục lạc bị vỡ trong người bé trai C.M.Đ (11 tháng tuổi (quê Phú Yên).

Trước đó, bé Đ. được đưa đến BV trong tình trạng sốt cao, khò khè, bị sặc khi uống nước, không đau ngực, cổ. X quang ngực, nội soi thực quản, khí quản không thấy dị vật. Tuy nhiên kết quả CT Scan ngực phát hiện bệnh nhi bị tổn thương dạng túi thành dày cạnh trái khí quản đoạn cổ ngực thông với thành bên khí quản, có khí bên trong.

Bệnh nhi được điều trị tại Khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 1 suốt 1 tháng nhưng tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, bé vẫn khò khè nhiều, không ăn uống được. Các BS đã tiến hành nội soi phế quản, phát hiện bệnh nhi bị hẹp khí quản do chèn ép từ bên ngoài. Cuối cùng, các BS quyết định thực hiện ca phẫu thuật hở để trực tiếp xem xét và giải quyết khối nhiễm trùng. Trong quá trình mổ, ê-kíp đã phát hiện một mảnh nhựa mica màu cam đỏ, dị vật hầu như vô hình đối với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, nhất là khi đang bị khuất lấp trong khối nhiễm trùng. Đây chính là nguyên nhân khiến khí quản và thực quản của bé bị thủng nặng nề.

Các BS BV Nhi đồng 1 khuyến cáo, dị vật thực quản thường gặp ở trẻ 6 tháng đến 3 tuổi. Khi hóc dị vật, trẻ thường có triệu chứng như ho sặc sụa, nôn ói, đau cổ, tức ngực, tái tím. Tuy nhiên cũng có trường hợp trẻ không có biểu hiện ra bên ngoài mà xuất hiện dấu hiệu khó nuốt khi ăn, chảy nước bọt, đau, nôn ói. Nếu không được điều trị kịp thời, trong một thời gian trẻ sẽ bị sụt cân, sốt, viêm phổi, áp xe trung thất, xuất huyết tiêu hóa, thủng thực quản. Đối với những trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt dị vật phải đưa đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời.

N.Nam

 

Bình luận (0)