Là trường trọng điểm, chất lượng cao, Trường Trung học cơ sở (THCS) An Hòa 2, phường Cái Khế (trước đây là phường An Hòa, khu vực ngoại ô của quận trung tâm Ninh Kiều), là điểm sáng của ngành giáo dục – đào tạo TP.Cần Thơ trong việc đem lại chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS).

Là trường đạt chuẩn quốc gia, THCS An Hòa 2 có 37 lớp, gồm 1.577 HS. Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với các phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; cùng tập thể sư phạm rất tâm huyết; gồm 79 người, trong đó có 69 thầy cô giáo, tỷ lệ đạt và trên chuẩn hơn 99,5%; hơn 3/4 đạt giáo viên (GV) giỏi các cấp. Chi bộ độc lập với 39 đảng viên.
Tập thể sư phạm trường tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao các phong trào thi đua do ngành tổ chức. Hàng năm, trường huy động 100% HS hoàn thành cấp tiểu học trên địa bàn ra lớp và duy trì sĩ số; luôn nằm trong top dẫn đầu quận Ninh Kiều và TP.Cần Thơ về chất lượng và số lượng GV và HS giỏi các cấp. Năm học 2021-2022 trường có sản phẩm dự thi Kiến tạo tương lai đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc và tham gia 2 dự án trên phần mềm lập trình Codekiten. Năm học 2022-2023 có 3 HS vào vòng phát triển sản phẩm cuộc thi Kiến tạo tương lai. Năm học 2023-2024: đạt 1 giải khuyến khích Start up – Khởi nghiệp…

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, cô Phan Cẩm Tùng (đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) – Phó Hiệu trưởng trường, cho biết: “Đầu năm học, trường tổ chức kiểm tra các môn, từ đó phân loại HS để GV bộ môn có hướng dạy phù hợp năng lực. Chúng tôi tổ chức phụ đạo miễn phí HS yếu từ lớp 6. Trong các lớp, GV bộ môn quan tâm HS yếu, cố gắng giúp các em nắm được kiến thức cơ bản của bài học. Do 100% HS học 2 buổi/ngày nên GV thuận lợi khi phụ đạo HS yếu… Sau mỗi kỳ kiểm tra, Ban Lãnh đạo trường rất quan tâm sự tiến bộ của các em”.
Cô Nguyễn Lê Hương – Hiệu trưởng trường, chia sẻ: “Ban Lãnh đạo trường kịp thời khen thưởng HS có thành tích cao hoặc có tiến bộ trong học tập. Biểu dương, nhân rộng những GV có cách làm hiệu quả trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đúng quy chế về dạy và kiểm tra đánh giá, xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra; nâng cao chất lượng giáo dục, tạo được sự tin tưởng của cha mẹ HS và xã hội. Trong kiểm tra, đánh giá, chúng tôi bảo đảm về tính trung thực, khách quan, chính xác kết quả học tập và rèn luyện của HS. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp đặc thù môn học”.

Các thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường ứng dụng công nghệ trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Thầy Phạm Ngọc Quân – Tổ trưởng môn Khoa học tự nhiên – Công nghệ (chiến sĩ thi đua cấp TP); có 20 năm hướng dẫn đội tuyển HS giỏi lý thuyết và thực hành bộ môn sinh học; bình quân mỗi năm có từ 3-5 HS đạt giỏi cấp TP, trao đổi: “Khi dạy, tôi luôn gắn lý thuyết với thực tiễn sinh động của đời sống; đặt nhiều câu hỏi gợi mở. Tổ chức cho các em thí nghiệm thực hành, nếu không có dụng cụ thì chiếu video để các em hiểu bài hơn”…
Các GV bộ môn có ý thức phát hiện những HS có năng khiếu từ khi các em vào lớp 6, hướng dẫn các em phương pháp học tập và khơi niềm đam mê với bộ môn. Thầy Lê Thanh Hồng – Tổ trưởng chuyên môn toán – tin (thầy nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT), phụ trách bồi dưỡng các đội tuyển HS giỏi Máy tính cầm tay và Toán; hằng năm đội tuyển đều đạt thứ hạng cao cấp quận và cấp TP, cho biết: “Tôi hướng dẫn các em phương pháp tự học. Tạo không khí vui vẻ khi dạy… Nhưng để đạt kết quả tốt, ngoài cố gắng của các em; bố trí thời gian dạy hợp lý của Ban Lãnh đạo trường, chúng tôi may mắn có được những vị phụ huynh rất nhiệt tình, luôn động viên và tạo điều kiện cho con học tốt”.

Em Nguyễn Lê Vy, lớp 9A1, ngay từ lớp 6, liên tục là HS đạt giỏi cấp TP và quốc gia nhiều môn, như thi tiếng Anh qua mạng; thi giải toán qua mạng… Năm lớp 8, Vy đạt giải khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp TP. Năm lớp 9 này, Vy chuyển sang đội tuyển thi HS giỏi môn hóa. Vy bộc bạch: “Thầy cô rất thương yêu HS; truyền đạt kiến thức dễ hiểu, và truyền cảm hứng học tập cho chúng con. Khi gặp những bài tập nâng cao con không giải được, vào trường hỏi, thầy cô luôn tận tình hướng dẫn”.
Trong giáo dục hướng nghiệp, trường dạy đủ các chủ đề; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân, gia đình và nhu cầu của địa phương. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thông qua hội thảo, tham quan trải nghiệm, tọa đàm… với các cơ sở giáo dục liên quan. Qua đó hằng năm có trên 98% HS lớp 9 đã tốt nghiệp học tiếp lên THPT, học trung cấp, cao đẳng nghề… Nhiều HS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, THPT Châu Văn Liêm.
Thời gian qua, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến. Trường và nhiều GV vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD-ĐT.
… Ông Trần Trọng Khôi – Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, cho rằng: “Những thành tích của Trường THCS An Hòa 2 đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, tập thể sư phạm. Các thầy cô đã phát huy năng lực, sở trường trong quá trình giảng dạy, đồng thời luôn nêu gương với những hành động cụ thể, qua đó giáo dục các cháu HS về đạo đức, hình thành nhân cách… Bên cạnh nỗ lực của trường, thì những quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã góp phần mang lại những thành quả trên… Thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để trường duy trì và đạt những thành tích cao hơn”.
Đan Phượng

Bình luận (0)