Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Old Trafford, 2h45 ngày 11-12, MAN UNITED – AALBORG: Giữ sức cho cuối tuần

Tạp Chí Giáo Dục

Man United chắc chắn đã hoàn thành xong mục tiêu chính là vượt qua vòng bảng, thế nhưng, Alex Ferguson sẽ không chấp nhận để sảy chân trước Aalborg vào rạng sáng mai, bởi một kết quả như vậy có thể khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Villarreal.

> Mourinho vỡ mộng ngôi đầu với Inter

Hai đội cùng có được 9 điểm sau trận hoà 0-0 tại El Madrigal vào cuối tháng 11 vừa qua và chỉ nhờ hiệu số bàn thắng thua vượt trội, Quỷ đỏ mới xếp trên đối thủ. Nếu vẫn muốn ở lại đây, họ cần bắt kịp kết quả mà Villarreal có được tại Celtic để duy trì lợi thế về chỉ số phụ.

Man United chắc chắn đã hoàn thành xong mục tiêu chính là vượt qua vòng bảng

Trên lý thuyết là thế bởi người quyết định cục diện bảng E vẫn là các cầu thủ của Ferguson, thậm chí là Aalborg. Đại diện của Đan Mạch không còn mục tiêu gì để theo đuổi trong chuyến hành quân tới Old Trafford vì sau thắng lợi ở lượt trận thứ 5, họ đã đảm bảo một suất dự UEFA Cup.

Và nếu nhìn từ kết quả ở lượt đi, Man United thắng 3-0 tại Đan Mạch, và phong độ gần đây của Aalborg, đứng thứ 6 ở giải vô địch quốc gia, thật khó tin các cầu thủ của Allan Kuhn sẽ chấm dứt được chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà của Quỷ đỏ.

Thực ra, cho tới trước khi thua Randers hồi cuối tuần qua, Aalborg thời hậu Bruce Rioch thi đấu khá ấn tượng, 6 trận ở giải vô địch, 2 ở Cúp quốc gia, 2 ở Champions League và không thua một lần nào.

Điều ngạc nhiên là kết quả này vẫn không giúp Kuhn có được chiếc ghế HLV bởi Aalborg đã quyết định bổ nhiệm Magnus Pehrsson vào vị trí thay thế Rioch kể từ đầu tháng 1 năm sau. Kuhn sẽ trở lại vai trò trợ lý quen thuộc, cho dù ông đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của đội bóng sau khi đưa Aalborg giành vé dự UEFA Cup.

Sau cùng thì trong hai lần đón tiếp những đại diện từ Đan Mạch ở Old Trafford, Man United đều thắng khá dễ dàng. Nạn nhân đầu tiên là FC Copenhagen ở vòng bảng 2006-07, thua 0-3, và nạn nhân thứ hai là Brondby ở vòng bảng 1998-99, thua 0-5.

Thậm chí, 3 điểm cũng khó lọt khỏi tay Man United cho dù Ferguson có thể chỉ tung ra đội hình dự bị vào rạng sáng mai.  Ưu tiên của ông sẽ là chuyến hành quân xuống Tottenham ngay cuối tuần này bởi họ cần một thắng lợi tại White Hart Lane để duy trì khoảng cách bám đuổi Liverpool và Chelsea, trước khi toàn đội bay sang Nhật Bản tham dự World Cup Championship sau đó một ngày.

Tuy nhiên, nên nhớ là một đội hình như vậy đã dễ dàng vượt qua Middlesbrough và Blackburn tại Carling Cup.

Dự đoán: Man United thắng 1-0.

Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans, O’Shea, Park, Fletcher, Anderson,  Giggs, Gibson, Tevez.
Aalborg: Zaza, Jakobsen, Pedersen, Olfers, Augustinussen, Curth, Bogelund, Saganowski, Caca, Risgard, Enevoldsen

Việt phương (theo thethaovietnam)

 

Bình luận (0)