Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Olympic Bắc Kinh 2008: Càng ít hi vọng, tiền thưởng càng cao

Tạp Chí Giáo Dục

Đoạt huy chương tại Olympic luôn là sự khát khao của các quốc gia tham dự. Vì vậy, nhiều nước đã đưa ra những mức tiền thưởng rất cao ở Olympic Bắc Kinh để kích thích sự nỗ lực của các VĐV.

Võ sĩ Tanamor sẽ mang huy chương về cho Philippines?   - Ảnh: Day lifeTheo thống kê của báo chí châu Âu, Nga là quốc gia đầu tiên đưa ra những mức tiền thưởng. Cụ thể, mức thưởng mà bộ trưởng thể thao Nga đưa ra là 50.000 USD/HCV, 20.000 USD/HCB và 10.000 USD/HCĐ.

Với mức thưởng trên, các chuyên gia kinh tế đã làm một phép tính: Nga có khả năng đoạt ít nhất 79 huy chương các loại. Điều này cũng đồng nghĩa Chính phủ Nga phải chi tối thiểu 2 triệu USD tiền thưởng. Con số này quá nhỏ so với hơn 500 triệu USD mà nước này đã bỏ ra để các VĐV chuẩn bị cho chiến dịch Olympic 2008.

Philippines được xem như quốc gia “chịu chơi” nhất khi tuyên bố sẽ chi khoảng 15 triệu peso (khoảng 350.000 USD) cho VĐV đoạt HCV. Phát biểu trên tờ China Daily, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo khẳng định: “Bộ Thể thao đã hứa thưởng 10,5 triệu peso/HCV và tôi sẽ chi thêm 4,5 triệu để nâng tiền thưởng lên mức 15 triệu peso/HCV. Ngoài ra, mỗi VĐV tham dự Olympic sẽ được nhận thêm 1.000 USD”.

Philippines có 15 VĐV tranh tài ở tám môn tại Olympic Bắc Kinh. Trong đó võ sĩ quyền anh Harry Tanamor và võ sĩ taekwondo Mary Antoinette Rivero là hai niềm hi vọng lớn nhất trong việc đoạt huy chương.

Một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng hứa thưởng 10 triệu baht (320.000 USD) cho một HCV, 6 triệu baht/HCB và 4 triệu baht/HCĐ. Tại Olympic Bắc Kinh, Thái Lan có 51 VĐV thi đấu ở 13 môn. Trong đó taekwondo là môn mà Thái Lan đặt kỳ vọng lớn nhất trong việc tranh HCV.Premwaew Chonnapas (phải) - niềm hi vọng của đoàn Thái Lan - Ảnh: flickr.com

Trả lời trên tờ Bangkok Post ngày 4-8, chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Thái Lan Pimol Srivikorn tự tin cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đoạt một HCV. Đây là điều hoàn toàn có thể do ba VĐV taekwondo Dech Sutthikunkam, Mae Num Chirdkiatisak và Premwaew Chonnapas đều có nhiều khả năng giành chiến thắng. Thậm chí họ có thể mang về cho Thái Lan ba HCV”.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng treo những mức thưởng rất cao cho mỗi tấm huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2008: 274.000 USD/HCV, 205.000 USD/HCB và 137.000 USD/HCĐ. Không chỉ tiền thưởng, các VĐV đoạt huy chương còn nhận nhiều món quà giá trị khác. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, UAE có tám VĐV tranh tài ở sáu môn: điền kinh, bắn súng, đua ngựa, judo, bơi lội và taekwondo. Trong số này, xạ thủ Ahmed Al Maktoum có khả năng giành HCV ở môn bắn súng.

Những đoàn khác cũng đã công bố các khoản tiền thưởng như sau: Canada với 20.000 USD cho mỗi huy chương, Azerbaijan 100.000 USD/HCV, 50.000 USD/HCB và 25.000 USD/HCĐ… Từ đây, có thể thấy những nước treo thưởng lớn thường có rất ít VĐV tham dự Olympic Bắc Kinh 2008, đồng thời khả năng đoạt huy chương của họ cũng rất thấp.

BẢO NGỌC (Theo TTO)

Bình luận (0)