Trong những ngày Olympic Luân Đôn 2012 diễn ra, nhiều giáo viên tiếng Anh trên khắp cả nước cũng có một “Olympic” của riêng mình! Đó là tham dự những lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Đề án 2020 của Bộ GD-ĐT.
Không nói quá lời khi cho rằng: Tất cả giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh tại trường phổ thông hiện nay đang cố phấn đấu cho mục tiêu “Olympic” của mình, đó là đạt chuẩn B2 hay C1 theo qui định! Lâu nay, việc dạy và học tiếng Anh cứ theo lối mòn truyền thống. Muốn hội nhập và vươn lên một tầm cao mới, người giáo viên phải đi đầu trong việc thay đổi tư duy. Họ không khác gì những vận động viên đang ráo riết tập luyện cho thế vận hội. Chinh phục một đỉnh cao không hề dễ dàng chút nào. Hiếm có vận động viên đoạt huy chương khi lần đầu tham dự Olympic. Với khát vọng vươn lên trong cuộc sống, họ không nản chí mà cố gắng tập luyện, tìm cách khắc phục điểm yếu của mình để rồi thành công ở những lần tiếp theo. Có thể những giáo viên tiếng Anh bước đầu sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với cách đánh giá mới theo chuẩn quốc tế nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu trau dồi kỹ năng, chắc chắn họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình vươn tới.
Tinh thần “Cao hơn – xa hơn – nhanh hơn” không chỉ có ở những vận động viên Olympic mà còn là khát vọng của hầu hết những giáo viên dạy tiếng Anh ở trường phổ thông hiện nay.
LÊ TẤN THỜI (An Giang)

Bình luận (0)