Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ông giáo già ở Đạ Tẻh

Tạp Chí Giáo Dục

V huyn Đ Th (Lâm Đng), hi tên ông giáo Nguyn Xuân Lương dưng như t cán b đến ngưi dân ai cũng biết. Bi 16 năm ngh hưu, ông giáo già chưa “chu” ngh ngơi! Thy nhit tình tham gia mi công tác đa phương; đc bit, Chi b T dân ph (TDP 4A) – do thy làm Bí thư liên tc đt trong sch vng mnh (TSVM) tiêu biu…

Vai trò “ngưi đng đu”

Hơn một giờ trò chuyện với ông giáo – Bí thư Chi bộ (77 tuổi, người có hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”); liên tục 3 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ TDP 4A – thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tôi mới hiểu hết vai trò của “người đứng đầu” quan trọng như thế nào đối với chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng ở TDP này!

Bên chén trà nóng trong một chiều hè Đạ Tẻh oi bức, thầy giáo Nguyễn Xuân Lương trầm ngâm kể về những năm đầu tiên khó khăn đưa gia đình từ Nam Định vào Đạ Tẻh lập nghiệp. Sau nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và làm Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tẻh, năm 2002, thầy Lương nghỉ hưu. Từ đó đến nay, thay vì nghỉ ngơi, vui vẻ với con cháu, thầy giáo già này tích cực, nhiệt huyết tham gia các hoạt động của địa phương, được cán bộ và nhân dân trong vùng yêu mến, kính trọng.

Từ 2002 đến năm 2007, thầy Lương làm Phó trưởng Ban chuyên trách Hội Người cao tuổi huyện; khi trường Phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến (trường tư thục đầu tiên thành lập tại huyện Đạ Tẻh), ông được mời làm Hiệu trưởng (2007-2009)… Đến tháng 12-2011, Chi bộ TDP 4A tách ra từ Chi bộ TDP 4D, thầy giáo Lương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đến nay đã 3 nhiệm kỳ, ông luôn được đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ…

Thầy Lương cho biết, khi mới thành lập, Chi bộ TDP 4A chỉ có 11 đảng viên; điều kiện sinh hoạt, nhất là chất lượng chi bộ rất thấp. Với đức tính và tâm huyết của một nhà “mô phạm”, người Bí thư rất băn khoăn làm sao xây dựng chi bộ vững mạnh; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên để tham gia đóng góp tích cực các phong trào thi đua yêu nước của địa phương…

Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý và công tác Đảng ở những vị trí công tác đã qua, Bí thư Nguyễn Xuân Lương tập trung xây dựng tổ chức; quan tâm phát triển đảng viên mới; đổi mới nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng chi bộ. Đến nay, Chi bộ TDP 4A đã có 22 đảng viên; đặc biệt, trong đó có 3 đảng viên đang trong độ tuổi Đoàn Thanh niên. Phát triển đảng viên trong thanh niên ở TDP 4A là nỗ lực tuyệt vời (nhiều chi bộ khu dân cư chưa làm được); Chi ủy Chi bộ có 3 người; ngoài công tác Đảng, cấp ủy còn phân công từng người phụ trách công tác mặt trận và các đoàn thể…

Nhng thành tích tiêu biu

TDP 4A có 164 hộ, trên 700 nhân khẩu, 100% hộ là người Kinh từ các tỉnh phía Bắc vào đây lập nghiệp hơn 30 năm về trước. Đức tính cần cù, chịu khó, tinh thần cấu kết cộng đồng là những nhân tố hết sức cơ bản để xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. Song, muốn đạt được kết quả này đòi hỏi các tổ chức đoàn thể, trong đó Chi bộ phải thực sự TSVM, đảng viên phải là hạt nhân “nòng cốt” mới đủ “sức” lãnh đạo nhân dân. Nghĩ vậy, Bí thư Chi bộ và 22 đảng viên của Chi bộ TDP 4A trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực triển khai đạt kết quả tốt trong nhiều lĩnh vực hoạt động.

Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ (thường 100% đảng viên có mặt). Trong sinh hoạt, chi bộ triển khai các quy định của Đảng, nhất là hướng dẫn “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, chi bộ trên địa bàn dân cư”; thông tin thời sự; đánh giá kết quả hoạt động chi bộ tháng trước; triển khai nhiệm vụ tháng sau; góp ý cho từng đảng viên…

Đặc biệt, để phát huy trách nhiệm của đảng viên, đầu năm (ngoài kế hoạch hoạt động của chi bộ), Chi ủy Chi bộ xây dựng “Phiếu đóng góp ý kiến” (từ tháng 1 đến tháng 12), tập trung các lĩnh vực cơ bản như: (Giáo dục – đào tạo; Nông nghiệp; An toàn giao thông; an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị) và gửi phiếu này đến tất cả đảng viên trong chi bộ. Mỗi tháng, đảng viên đóng góp trực tiếp ý kiến vào phiếu trên, gửi về để chi bộ tổng hợp và báo cáo trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Đồng thời, từ ý kiến của đảng viên, chi bộ đề xuất với Đảng bộ thị trấn có biện pháp lãnh đạo nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực của địa phương.

Thực hiện việc chào cờ ở khu dân cư, Chi bộ TDP 4A được Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh chọn triển khai điểm. Từ 5-2013, chi bộ tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, các đảng viên xung phong kể những mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ… Từ kết quả chào cờ và sinh hoạt dưới cờ của Chi bộ TDP 4A, Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh rút kinh nghiệm và chỉ đạo tất cả các chi bộ trong toàn thị trấn đều tổ chức chào cờ mỗi tháng 1 lần (vào ngày đầu tháng) để đảng viên và nhân dân sinh hoạt…

Bí thư Chi bộ – nhà giáo Nguyễn Xuân Lương đã được Huyện ủy, UBND huyện Đạ Tẻh tặng nhiều giấy khen về những thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước; có thành tích tiêu biểu trong xây dựng Chi bộ TSVM từ năm 2012-2016. Năm 2015, thầy Lương được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng khen thưởng “Tác giả lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Năm 2017, ông được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen “Có thành tích trong chỉ đạo mô hình tự quản an toàn trật tự của TDP”…

Trong Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” huyện Đạ Tẻh” cuối tháng 6-2018, Bí thư Chi bộ TDP 4A – thí sinh cao tuổi nhất – Nguyễn Xuân Lương xuất sắc đoạt giải nhất hội thi.

Ngoài mẫu mực trong sinh hoạt chi bộ, thầy giáo – Bí thư Chi bộ tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng Hội trường TDP; thành lập Tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự; vận động các gia đình làm vệ sinh khu dân cư, treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn… Năm 2014 và 2015, TDP 4A đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu; liên tục từ năm 2011- 2017, Chi bộ đạt TSVM; trong đó, 4 năm (2013-2016) đạt TSVM tiêu biểu).

Năm 2015, Chi bộ TDP 4A được Tỉnh ủy Lâm Đồng tuyên dương và tặng Bằng khen có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, TDP 4A của thầy giáo Lương được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen…

Chia tay khách, thầy giáo già – Bí thư Chi bộ cười rất tươi, khẳng định chắc nịch: “Thời gian tới, nếu đảng viên và nhân dân còn tín nhiệm “giao nhiệm vụ”, tôi sẽ tiếp tục cống hiến…”.

Thanh Dương Hng

Bình luận (0)