Hội nhậpThế giới 24h

Ông Kofi Annan rời bỏ cương vị đặc sứ về Syria

Tạp Chí Giáo Dục

Tại cuộc họp báo ngày 3.8, ông Kofi Annan tuyên bố sẽ không tiếp tục nhiệm vụ Đặc sứ Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Arab (AL) về Syria khi hợp đồng mãn hạn vào cuối tháng 8, do tình trạng “đổ lỗi trách nhiệm và bêu xấu nhau” trong Hội đồng Bảo an (HĐBA), trong lúc phe đối lập Syria đang ngày càng tàn bạo.

Mỹ công khai hỗ trợ phe đối lập Syria.

Nhiệm vụ bất khả thi

Theo cựu Tổng Thư ký LHQ Annan, tình trạng chia rẽ dai dẳng trong HĐBA đã gây thất bại trong việc tạo đồng thuận về hành động cần thiết đối với Syria. “Điều đó khiến tôi hay bất cứ ai khác không thể yêu cầu Chính phủ Syria cũng như phe đối lập thực hiện nghiêm túc các bước trong kế hoạch hòa bình” – ông giận dữ chỉ trích.

Trong một bài phân tích trên tờ Thời báo Tài chính ra ngày 3.8, ông Annan nhận định sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Syria sẽ “không mang lại thành công” và một giải pháp chính trị không toàn diện cũng sẽ thất bại. “Syria vẫn có thể được cứu thoát khỏi tai họa khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi sự dũng cảm và khả năng lãnh đạo, trước hết từ các nước thường trực HĐBA, trong đó có Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama” – ông viết.

Ông Annan đã đảm nhận cương vị đặc sứ LHQ và AL về Syria từ hồi tháng 2. Kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông được kỳ vọng thực thi từ giữa tháng 4, song trên thực tế, lực lượng chính phủ cũng như phe đối lập Syria chưa từng nghiêm túc thực thi lệnh ngừng bắn. Ước tính, hơn 20.000 thường dân Syria đã thiệt mạng trong làn sóng chống chính phủ tại Syria từ tháng 3.2011.

Hàng chục nghìn người khác phải rời bỏ đất nước đi tị nạn. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, ông đang bàn thảo với khối Arab để tìm người kế nhiệm có uy tín nhằm có thể tiếp tục “sứ mệnh khó khăn của ông Annan” vì nỗ lực hòa bình cho Syria.

Dấu chấm hết cho giải pháp ngoại giao?

Ngay lập tức, Nga, Mỹ, Anh và Pháp lại “đổ lỗi cho nhau” về việc ai phải chịu trách nhiệm khiến ông Annan từ nhiệm. Phát biểu từ London, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi ông Annan là nhà ngoại giao “xuất sắc, sáng chói và vô cùng trung thực”, vì vậy quyết định của ông là “nỗi hổ thẹn lớn” cho các bên liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ sự “tiếc nuối, song thấu hiểu” quyết định của ông Annan. Trong khi đó, Nhà Trắng đổ lỗi cho Chính phủ Syria, Nga và Trung Quốc là nguyên nhân khiến ông Annan từ chức. Mỹ chỉ trích Tổng thống Syria al-Assad không tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm, cũng như việc Nga và Trung Quốc 3 lần ngăn cản HĐBA ra nghị quyết về Syria.

Theo BBC, việc ông Annan từ nhiệm là dấu hiệu chấm dứt cho một giải pháp ngoại giao, cũng như sự thất bại của HĐBA trong việc thực thi các chính sách của mình. Do đó, số phận của Syria giờ đây sẽ được quyết định dựa vào sự kiện trên chiến trường.

Mỹ cho đến nay luôn công khai ủng hộ phe đối lập Syria. Mặc dù Nhà Trắng luôn khẳng định chỉ viện trợ các thiết bị không sát thương cho phe đối lập, song các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ trên thực tế đã cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria thông qua nhiều kênh khác nhau.

Nguồn tin Washington giấu tên tiết lộ, Tổng thống Mỹ Obama đã ký một văn bản cho phép “bí mật ủng hộ” phe đối lập và cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện các điệp vụ ngầm tại Syria.

Lao Động

Theo BBC, AP

Bình luận (0)