Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM thông tin, đại hội đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP.HCM.
Cũng theo ông Minh, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
“Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới, là động lực to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ”, ông Minh khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ mới có kế hoạch cụ thể, giải pháp tối ưu, khả thi để khắc phục, xác định rõ vị trí, vai trò của Đảng bộ trong phương hướng phát triển của thành phố, cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng phù hợp, vững chắc trong giai đoạn mới.

Nêu rõ định hướng phát triển TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, ông Nghị nhấn mạnh, đây là những nhiệm vụ cao cả và to lớn của TP. Do đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, cùng thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.
Ông Nghị cũng gợi mở 4 nội dung quan trọng để đại hội nghiên cứu, bổ sung cho đầy đủ, toàn diện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.
Đó là, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy và làm tốt công tác tư tưởng. Cụ thể, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Đảng bộ.
Trong đó, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo phù hợp thực tiễn TP.HCM với mục tiêu phải tốt hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Trong quá trình sắp xếp tinh gọn, cần tiếp tục quán triệt làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quan tâm chăm lo, giải quyết thấu đáo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.
Để thực hiện phương châm đại hội đề ra, ông Nghị đề nghị. Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ đề này, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị thành phố.
Điều đó đòi hỏi trong từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ phải thống nhất cao về nhận thức và hành động, phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, năng lực của tập thể và từng cá nhân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…
Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.
Trong đó, Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Hồ Trinh

Bình luận (0)