Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Pakistan: Khôi phục lại hệ thống trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Các trường tiểu học ở Pakistan bị thiệt hại do tình trạng bất ổn trước đây đang được khôi phục (ảnh minh họa).  Ảnh: I.T
Ông Mohammad Ayub Khan, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin (S&IT) của vùng Khyber Pakhtunkhwa đã phát biểu rằng, tất cả các trường tiểu học bị thiệt hại do tình trạng bất ổn trước đây đang được khôi phục và các trường cấp 2, 3 cũng như bậc đại học sẽ được hoàn thành trong năm nay.
Thông tin trên được đưa ra trong buổi lễ khai mạc Hệ thống phòng thí nghiệm khoa học kiểu mẫu. Hệ thống nàyđược thiết lập thông qua Chương trình phát triển hàng năm (ADP) nhằm mục tiêu củng cố, đẩy mạnh công tác dạy – học và thực hành tại phòng thí nghiệm ở khu vực Khyber Pakhtunkhwa tại các trường cấp 2 công lập dành cho nữ giới (GGHSS) thuộc Chamkani. Ông Mohammad Ayub Khan cho biết Chính phủ liên bang cũng như các tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng các trường học và trường cao đẳng cho đến cuối năm nay.
Những viên chức tham gia dự án này còn có các thành viên trong hội đồng tỉnh, trong đó có Giám đốc giáo dục – Sarwar Jahan và Giám đốc công nghệ thông tin – Sajid Khan. Ngoài ra, đây còn là một ngày đáng ghi nhớ khi họ bắt đầu thực hiện việc áp dụng thời khóa biểu giáo dục hiện đại mang tính khoa học vào hệ thống các trường. Bên cạnh đó, động thái đầu tiên mà ông Mohammad Ayub Khan hy vọng trước đây đã được thực hiện ở Peshawar – nơi này không những là trung tâm mà còn là khu vực rất quan trọng của cả tỉnh. Chính phủ cũng sẽ dùng tất cả nguồn lực của mình để hỗ trợ cho sự phát triển của Peshawar.
Các viên chức của tỉnh đã nêu lên ý kiến rằng, bản tuyên ngôn bầu cử của Đảng ANP không chỉ đóng vai trò là tiếng nói quan trọng cho quyền bình đẳng nam nữ mà còn chứng minh được tính thực tế của nó. Ông còn cho biết đảng có 13 thành viên lập pháp là nữ giới ở các vai trò thượng nghị sĩ, thành viên Hội đồng quốc gia và thành viên hội đồng các tỉnh. Hơn thế nữa, nội các Chính phủ còn có bà Sitara Ayaz – người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm về phúc lợi xã hội. Thêm vào đó, đảng phải đối mặt với tình trạng bạo lực trong vùng khi thử thách khó khăn nhất chính là nạn khủng bố và bất an trong người dân vùng FATA (nằm ở phía tây bắc Pakistan). Đặc biệt, các học viện giáo dục, nhất là các trường nữ sinh luôn là mục tiêu nhắm đến của các lực lượng nhằm ngăn cản và làm gián đoạn sự giáo dục này.
Ông Mohammad Ayub Khan – người đã được lên hàng 5 sao trong quân đội Pakistan, cho biết việc thiết lập các phòng thí nghiệm khoa học là một món quà nhỏ từ Chính phủ đến các bạn học sinh, sinh viên. Giám đốc Công nghệ thông tin đang nỗ lực để có được những phòng thí nghiệm như thế này ở tất cả các quận của tỉnh trong tương lai. Ông thật sự hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ Chính phủ và các nhà hảo tâm, học sinh trong vùng sẽ tiếp cận được với các phòng thí nghiệm hiện đại, khai thác tối đa hiệu quả của giờ thực hành trong học tập.
“Việc đẩy mạnh phát triển kiến thức khoa học hiện đại luôn là đòi hỏi cần thiết nếu muốn hội nhập và tham gia vào nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới. Hơn thế nữa, trang bị kiến thức và các kỹ năng tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ chính là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và cơ hội này được dành cho cả nam giới và nữ giới. Có thực hiện tốt điều này – phát triển mảng giáo dục – mới có thể xóa bỏ được nạn khủng bố”, ông Mohammad Ayub Khan nói. Ông kết luận: “Quân khủng bố trang bị vũ khí cho giới trẻ, còn chúng ta trao cho các em một thứ vũ khí tốt hơn, đó chính là tri thức và sức mạnh bằng ngòi bút sắc bén của mình!”.
(Theo brecorder.com.pk)
Xuân Chi

Bình luận (0)