Hội nhậpThế giới 24h

Pakistan truy tố 7 nghi phạm trong vụ khủng bố Mumbai

Tạp Chí Giáo Dục

Tòa án Pakistan truy tố 7 công dân nước này về tội lên kế hoạch trong các vụ khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) một năm về trước. Loạt vụ tấn công này làm 163 người chết và trở thành vấn đề nhức nhối trong quan hệ hai nước.

 

Các nhà báo chạy qua khách sạn Taj Mahal đang bốc cháy khi xảy ra vụ tấn công ở Mumbai ngày 29-11-2008 (Reuters). 

Người ta đã chờ đợi các cáo trạng từ hồi tháng 2, khi Islamabad thông báo giam giữ một số người, đồng thời lần đầu tiên thừa nhận vụ khủng bố được lên kế hoạch ở Pakistan. Nhưng nhiều tháng trời trì hoãn và các phiên nghe lời khai nối tiếp khiến các cáo trạng bị đình lại cho tới hôm qua.

Trong số 7 nghi phạm có nhân vật bị nghi tổ chức vụ này Zaki ur-Rehman Lakhvi – thủ lĩnh nhóm chiến binh Lashkar-e-Taiba, Hammad Amin Sadiq – bị cáo buộc điều phối tài chính và Zarar Sha, chuyên gia máy tính. Tất cả đều khẳng định minh vô tội.

Tuy nhiên, Pakistan cho biết họ không có đủ bằng chứng để truy tố người mà giới chức Ấn Độ và phương Tây coi là kẻ chủ mưu: Hafiz Muhammad Saeed, một trong những người lập ra Lashkar-e-Taba.

Vụ này rất nhạy cảm, một phần vì chính Pakistan từng nuôi dưỡng Lashkar-e-Taiba để giúp nước này giành khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ. Việc tuyển mộ diễn ra công khai tại các trường đại học suốt những năm 1990, nhưng chấm dứt sau vụ tấn công khủng bố ở Mỹ 11-9-2001.

Pakistan khẳng định họ đã chấm dứt mọi hỗ trợ cho tổ chức này và các nhóm tàn dư đang hoạt động phạm pháp. Quan hệ vốn không xuôi chèo mát mái giữa Ấn Độ và Pakistan đã xấu đi sau các vụ tấn công Mumbai. Pakistan phủ nhận mọi liên quan, còn New Delhi thì tạm dừng thương thuyết hòa bình, trong khi gây sức ép với Islamabad đòi đưa những kẻ liên quan ra xét xử.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, đang thăm chính thức Washington, hoan nghênh động thái mới nhất nói trên, nhưng bình luận Pakistan vẫn chưa truy quét các chiến binh ngay trên đất mình một cách triệt để. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik thì tuyên bố Islamabad đang thực hiện lời hứa đưa các nghi phạm ra xét xử.

Hệ thống tư pháp của Pakistan rất yếu. Việc dọa nạt nhân chứng là chuyện thường nhật. Vì thế các công tố viên có lẽ sẽ gặp nhièu khó khăn trong việc thuyết phục các nhân chứng đưa lời khai chống lại một nhóm chiến binh có nhiều ảnh hưởng như Lashkar-e-Taiba.

Theo TTO

Bình luận (0)