Nhờ bàn thắng của Pato trong hiệp hai, Milan đã giữ lại được một điểm vô cùng quý giá trước Malaga.
Với những thành công có được trong chiến thắng 5-1 trước Chiveo, Allegri đã quyết định giữ nguyên sơ đồ 4-3-2-1 trong trận tái đấu với Malaga lần này. Nhưng bên cạnh đó, chiến lược gia 45 tuổi này cũng đã có vài sự điều chỉnh nhỏ về mặt nhân sự khi Pato và De Jong là những người được chọn đá chính thay cho Pazzini và Ambrosini.
|
Pato đã có bàn thắng đầu tiên cho Milan sau hơn 8 tháng. |
Quyết định này của Allegri sớm cho thấy được sự hiệu quả, khi Milan đã có một thế trận có phần vượt trội so với các vị khách đến từ Tây Ban Nha. Họ không những không cho Malaga có quá nhiều khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp lên bóng, mà họ cũng thường xuyên đặt khung thành của thủ môn Caballero trong tình trạng báo động cao.
Tuy nhiên với sự nhập cuộc tương đối thận trọng, phải mãi tới phút 18 thì Caballero mới có cơ hội để trổ tài, khi anh chặn đứng pha dứt điểm rất căng của Krkic. Nhưng cũng kể từ thời điểm này trở đi, mật độ làm việc của thủ thành 31 tuổi này đã bắt đầu tăng lên khá nhiều khi những Emanuelson, Montolivo,… cũng đã bắt đầu nóng máy.
Nhưng quả thật Malaga, một trong những đội bóng gây nên bất ngờ lớn nhất tại Champions League năm nay, là một đối thủ rất khác so với một Chievo đang ngụp lặn gần đáy BXH Serie A như cuối tuần qua, và chỉ cần một chút sai lầm, là các học trò của Allegeri có thể phải trả giá bất cứ lúc nào.
Quả thật vậy, với chỉ một sai lầm hiếm hoi ở khâu kèm người của hàng phòng ngự ở phút 40, Milan đã để Isco khai thác một cách tối đa với một đường chọc khe vô cùng thuận lợi cho Eliseu thoát xuống mở tỷ số 1-0 cho Malaga.
Có lợi thế dẫn bàn, Malaga đã chủ động tạo ra một bức tường phòng ngự kiên cố bên phần sân nhà ngay từ khi bước vào hiệp hai. Chính điều này đã dần khiến cho các pha lên bóng của đội chủ nhà càng ngày càng đi vào cảnh bế tắc.
Trong một thế trận như thế, thì những tình huống cố định đã trở thành cứu cánh cho Milan. Phút 73, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng đến chân Constant, trước khi hậu vệ này thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác đến đúng vị trí của Pato, giúp cho Chú Vịt chỉ còn mỗi một việc là lắc đầu đưa bóng vào lưới trống cân bằng tỷ số 1-1, và giữ lại một điểm vô cùng quý giá cho Milan.
Với việc trong trận đấu cùng giờ, Zenit đã bất ngờ để thất thủ trước Anderlecht với tỷ số 0-1, Milan vẫn đang nắm giữ ngôi nhì bảng C với 5 điểm. Trong khi Malaga tiếp tục dẫn đầu với 10 điểm.
Đội hình xuất phát
Milan: Abbiati; Constant, Mexes, Bonera, Abate; Montolivo, De Jong; El Shaarawy, Krkic, Emanuelson; Pato
Malaga: Caballero; Gamez, Demichelis, Weligton, Eliseu; Camacho, Iturra; Sergio Sanchez, Joaquin, Isco; Saviola
Xú (theo bongda)


Bình luận (0)