Một kỳ thi THPT quốc gia đã kết thúc. Nhưng những khó khăn thì kéo dài đến giờ vẫn chưa hết. Những lộn xộn trong tuyển sinh nguyện vọng (NV) 1 hiện đang đẩy các trường, thí sinh vào cuộc chơi mà cả hai cùng bất lợi. Bộ GD-ĐT cũng đã kịp thời điều chỉnh nhưng xem ra, thời gian xét NV1 không còn nhiều đang là sức ép đối với thí sinh.
PV: Ở khía cạnh của nhà quản lý, xin ông đánh giá như thế nào về một kỳ thi?
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Từ 2 kỳ thi như mọi năm, năm nay chỉ còn 1 kỳ thi để giảm tốn kém, căng thẳng cho học sinh là rất đáng hoan nghênh. Nhưng vấn đề cần suy nghĩ thêm là kỳ thi 2 trong 1 này nên làm như thế nào để trong năm tới làm tốt hơn? Tổ chức như thế nào cũng cần tiếp tục bàn bạc. “Theo tôi, Bộ GD-ĐT cần tăng cường giao quyền tự chủ cho các trường và giao quyền tự chủ nhiều hơn nữa thì sẽ bớt sự rắc rối như năm nay. Sự thực là các trường chưa được giao tự chủ hoàn toàn nên mới có những sự rắc rối nảy sinh như vừa qua. Bộ GD-ĐT cùng các sở GD-ĐT chỉ cần làm tốt một kỳ thi quốc gia. Còn các trường dựa trên kết quả đó để tự chủ tuyển sinh thì sẽ tốt hơn. Một vấn đề nữa mà tôi nghĩ tới đó là kỳ thi có thể thực hiện sớm hơn, có thể tổ chức ngay sau khi học sinh kết thúc năm học. Như hiện nay, học sinh học xong 1 tháng mới tổ chức thi, thời gian xét tuyển rất gần với thời gian các trường THPT, các trường ĐH, CĐ chuẩn bị năm học mới nên các trường phải tổ chức gấp rút quá do đó dẫn đến lộn xộn. Đó là chuyện tất yếu” – PGS. Trần Xuân Nhĩ nói.
Có ý kiến cho rằng kỳ thi năm nay là thất bại của ngành giáo dục, ông nghĩ sao về ý kiến này?
Tôi nghĩ không nên gọi là thất bại. Vì như thế quá nặng nề. Một kỳ thi THPT vừa qua cũng có mặt được chứ. Những tồn tại thì tôi đã nói ở trên. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm rằng, Bộ GD-ĐT ra đề thi nghiêm túc, học sinh thi tại địa phương, có kết quả là được nộp đơn vào các trường tự chủ tuyển sinh. Còn các trường nếu cần thêm năng lực nào của thí sinh thì có thể kiểm tra. Ví dụ như ĐH Bách khoa, cần kiểm tra thêm vật lý thì kiểm tra vật lý… Những năng lực đó để các trường làm sẽ nhẹ nhàng hơn. Sắp tới chúng ta sẽ đề xuất ý kiến với Bộ GD-ĐT để tốt hơn. Tôi mong đừng thấy thế là một sự thất bại. Những cái được rất cơ bản. Trước đây chúng ta vẫn mong muốn 2 kỳ thi còn 1 kỳ thi. Giờ đã làm được việc đó. Những tồn tại của nó thì sẽ khắc phục và bổ sung. Nhưng tôi cũng mong muốn những kinh nghiệm được rút ra bộ sẽ làm sớm để công bố cho học sinh. Tôi hy vọng năm tới kỳ thi sẽ tốt hơn.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê
| Tối 11-8, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường ĐH, CĐ và các sở GD-ĐT về việc hỗ trợ thí sinh trong điều chỉnh NV. Đây được coi là một giải pháp để hỗ trợ các thí sinh ở xa khi muốn thay đổi NV xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ 2015. Từ góc độ sở GD-ĐT thực hiện chủ trương này, ông Lê Xuân Trường – Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ – cho biết: Sẵn sàng thực hiện theo chỉ đạo của bộ, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh nhưng quan trọng là phối hợp với các trường ĐH thế nào để đảm bảo kịp thời cho học sinh. Năm đầu tiên làm nên có thể sẽ không thể trơn tru tất cả. Năm nay tổ chức một kỳ thi, học sinh được nhiều hơn. Tuy khi xét tuyển NV có phức tạp hơn, có khó khăn cho học sinh, nhưng cho đến thời điểm này rất tốt và nhận được sự đồng tình cao của dư luận xã hội. |

Bình luận (0)