Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phấn đấu đưa ĐH Cần Thơ vào top các trường ĐH hàng đầu châu Á

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm và làm việc tại ĐH Cần Thơ chiều 10-8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với ĐH Cần Thơ

Tại buổi làm việc, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ báo cáo: Qua 52 năm hình thành và phát triển, tính đến năm 2017 trường đã đào tạo hơn 160.000 kỹ sư, cử nhân; 9.000 thạc sĩ, 100 tiến sĩ. Trường đang đào tạo 98 chuyên ngành ĐH, với 44.071 SV, trong đó có 29.380 SV hệ chính quy, xếp hạng thứ 4 các trường ĐH tại Việt Nam và đứng thứ 2.609 trên thế giới…

Để trường có điều kiện hoạt động tốt hơn và tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ, GS.TS Hà Thanh Toàn kiến nghị được tự chủ về một số lĩnh vực, như: công tác đào tạo, trong đó đề nghị Nhà Nước có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo (khoảng 30%), học bổng khuyến khích dành cho người học các ngành nghề mà Đồng bằng Sông Cửu Long đang rất cần nhân lực nhưng ít người học (những ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, môi trường, khoa học cơ bản). Đặc biệt là tự chủ về hoạt động khoa học công nghệ; về tổ chức bộ máy, nhân sự, về hoạt động tài chính; về quản lý, sử dụng, khai thác và mua sắm tài sản, đất đai; về hoạt động hợp tác quốc tế…

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho đại diện trường ĐH Cần Thơ

GS.TS Hà Thanh Toàn cũng đề xuất cho trường tham gia mạng lưới các trường ĐH đào tạo ngành sư phạm; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên và cán bộ trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép thành lập và hỗ trợ xây dựng Viện Nghiên cứu Đồng bằng để đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và quản lý về tài nguyên đất, nước, môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của ĐH Cần Thơ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long. Với cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, trường hoàn toàn có thể định vị với vai trò là nơi khởi nguồn các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, lan tỏa tri thức. Để đạt được phương hướng trên, trường cần hướng tới sự khác biệt, thúc đẩy sự hiểu biết và đa dạng về văn hóa. ĐH Cần Thơ sẽ là một cộng đồng biết chia sẻ, hợp tác, bình đẳng và có sự tôn trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo trường ĐH/Cần Thô trồng cây lưu niệm tại trường

Thủ tướng nhấn mạnh: Để đảm bảo chất lượng, trước hết là sự cam kết của trường, từ Hiệu trưởng đến mỗi giảng viên, nhân viên và SV. Tiếp đến là sự công nhận của xã hội, phụ huynh, SV, các nhà tuyển dụng, tổ chức xã hội về chất lượng và sự hợp lý trong đào tạo. “Không thể đào tạo cái mình đang có mà phải đào tạo cái xã hội đang cần. Nhà trường phấn đấu đạt mục tiêu lọt vào top những trường ĐH hàng đầu châu Á vào năm 2020, chậm nhất là 2025; Là đầu mối tổ chức các diễn đàn thường niên giáo dục đại học Đồng bằng Sông Cửu Long và mở rộng ra nhiều khu vực. “ĐH Cần Thơ sẽ là cơ sở nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về chống biến đổi khí hậu vùng” Thủ tướng kỳ vọng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành giai đoạn 1 khu tổ hợp Đại học và công viên phần mềm FPT tại Cần Thơ. Khu tổ hợp xây dựng trên diện tích 17ha với tổng đầu tư 2.000 tỷ đồng; dự kiến đào tạo 25.000 sinh viên trong vòng 10 năm tới, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đan Phượng

 

    

 

    

 

Bình luận (0)