Hội nhậpThế giới 24h

Phản đối điều khoản “Mua hàng Mỹ”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhật và Úc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về chủ nghĩa bảo hộ bắt nguồn từ điều khoản “Mua hàng Mỹ” trong gói kích thích khổng lồ nhằm đưa nền kinh tế Mỹ ra khỏi suy thoái. Điều khoản này đã được Quốc hội Mỹ thông qua, quy định chỉ có sắt thép do Mỹ sản xuất mới được dùng trong các dự án do nguồn vốn kích thích kinh tế tài trợ.  
Úc cảnh báo hành động bảo hộ các nhà sản xuất sắt thép Mỹ sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại. Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Crean nói rằng, Thượng viện Mỹ đã có một quyết định sai lầm sẽ khiến các quốc gia khác hành động để trả đũa và xói mòn những lợi ích mà kế hoạch kích cầu của Tổng thống Barack Obama tạo ra. Úc là nước lớn về sản xuất thép và đã ký hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Năm ngoái, Úc xuất khẩu sang Mỹ lượng sắt thép trị giá hơn 484 triệu đô-la Úc (314 triệu đô-la Mỹ). Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Takeo Kawamura thì cho biết, chính phủ Nhật đã gửi công hàm tới Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton – Chủ tịch hội đồng kinh tế quốc gia Lawrence Summers và lãnh đạo các khối đa số, thiểu số của Quốc hội Mỹ để phản đối điều khoản này. 
Tại Mỹ, Tổng thống Obama cũng bày tỏ mối băn khoăn rằng ngôn từ của điều khoản có thể châm ngòi cho các phản ứng trả đũa và gây chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các đối tác. Hội đồng khẩn cấp về thương mại Mỹ – đại diện 125 hiệp hội thương mại và doanh nghiệp Mỹ – cho rằng điều khoản này sẽ làm dấy lên làn sóng bảo hộ thương mại khắp thế giới và thúc giục các nghị sĩ hủy bỏ nó. Thượng viện Mỹ đã cố gắng xoa dịu phản ứng có thể có của các đối tác bằng cách thêm vào điều kiện “điều khoản này chỉ được thực thi theo cách thức phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ quy định trong các điều ước quốc tế”.

Theo doanh nhan

 

 

 

Bình luận (0)