Sự kiện giáo dụcTin tức

Phản đối xây trường là sai

Tạp Chí Giáo Dục

Công nhân đang thi công xây dựng Trường MN 6
Một số hộ dân tổ 41, 42, 43 KP.6, P.6, quận Gò Vấp “phản đối” việc xây trường mầm non trên khuôn viên đất công nằm giữa khu dân cư, gồm hẻm 139 Phạm Huy Thông; hẻm 128 Lê Đức Thọ và hẻm 143. Thực hư chuyện này ra sao, có đúng với những gì người dân phản ánh?
Sợ mất chỗ vui chơi nên không cho xây trường
Tháng 5-2013, Quận ủy, UBND quận Gò Vấp long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non 6 (MN6), trên địa bàn P.6 của quận, người dân của P.6 rất vui mừng vì từ nay, trên địa bàn P.6 sẽ có trường MN công lập đầu tiên. Phụ huynh sẽ không còn phải vất vả ngược xuôi xin học cho con… Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang” khi một số hộ dân của tổ 41, 42, 43 KP.6 liên tục có đơn thư phản đối gửi tới các cơ quan thẩm quyền. Theo đó, thì khu đất công cộng này từ khi quy hoạch năm 1985, thuộc xí nghiệp Z751 đã được kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt là “khu sân chơi công cộng”. Ông L.V.T đại diện cho một số hộ dân của tổ 41 cho rằng: “Đây là nơi sinh hoạt vui chơi của nhân dân khu phố nên P.6 không được phép xây nhà trẻ trên diện tích đất này, làm mất không gian các hộ dân xung quanh, mất chỗ vui chơi và nhất là mất an ninh trật tự”. Đồng tình, bà P.T.L.P tổ 42 cũng cho biết: “Trước đây, Ban điều hành KP.2, P.17 (khi chưa tách phường) cũng đã xin cấp giấy phép xây dựng Nhà Văn hóa khu phố, bị người dân phản đối nên không được cấp phép xây dựng. Ngày 26-7-2012, UBND P.6 họp dân lấy ý kiến xây dựng trường MN tại đây, chúng tôi cũng quyết liệt phản đối và không chấp nhận phương án này vì hiện tại trên địa bàn P.6 đã có rất nhiều nhà trẻ!”???
Tuy nhiên, trái ngược với những ý kiến trên, ông L.T.H (nhà tại hẻm 143) tâm sự: “P.6 từ khi tách ra từ P.17, trên địa bàn phường không có trường MN công lập, con cháu chúng tôi phải ngược xuôi xin học, lúc thì chạy sang P.5, không xin được thì chạy tiếp về P.7 hoặc P.15, cực không tả xiết! Được TP phê duyệt dự án xây trường MN, chúng tôi rất mừng, rồi đây chuyện đi học của con cháu sẽ thuận lợi, vậy mà một số hộ dân “vì lợi ích của cá nhân, gia đình mình”, họ phản đối việc xây trường tại đây thật hết sức phi lý”.
Hãy vì lợi ích con em chúng ta
Ông Lê Hoàng Hà – Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp cho biết: “P.6 là một trong những phường mới được chia tách, hiện trên địa bàn P.6 chưa có trường MN công lập nên gây nhiều khó khăn trong việc vận động các cháu trong độ tuổi MN tới trường. Vì vậy, việc đầu tư xây mới Trường MN6 là đúng theo định hướng quy hoạch chung của Q.Gò Vấp. Đây là dự án cần thiết và cấp bách để đảm bảo tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi đến trường tại địa phương, thực hiện đề án phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi. Do đó, nếu Q.Gò Vấp lấy đất công này để xây dựng nhà hàng, khách sạn thì người dân phản đối là đúng, còn đây là xây trường để phục vụ chính con em nhân dân trên địa bàn phường thì không thể vì lý do gì mà người dân phản đối”.
Bà Lê Quang Vũ Tùng – Phó giám đốc Ban quản lý dự án Q.Gò Vấp cho biết: “Trường MN6 được xây dựng trên diện tích gần 2.000m2 là đất công cộng, không phải đền bù hay giải tỏa hộ dân nào. Tổng diện tích sàn xây dựng 2.443,2m2 gồm 1 trệt, 2 lầu với 8 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước… dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2014-2015”. Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Gò Vấp lưu ý: “Theo quy hoạch xây dựng năm 1994, khu nhà ở căn cứ 26, P.17, trong mặt bằng tổng thể của khu gia đình Trường Sĩ quan Vinhempic, có khu đất công trình công cộng với diện tích 1.957,59m2 bao gồm những hạng mục (dự kiến) dành để xây dựng một nhà trẻ với cây xanh, sân chơi. Đến năm 2009, UBND quận có QĐ số 4581 quản lý phần đất trên, thuộc phần thửa số 20, tờ bản đồ thứ 122, P.6, Q.Gò Vấp do xí nghiệp liên hợp Z751 bàn giao. Năm 2010, nghị quyết Đảng bộ quận khẳng định: Để đáp ứng nhu cầu trường lớp, quận phải xây mới thêm từ 10-15 trường học. Trường MN6 là một trong những công trình phải hoàn thành trong nhiệm kỳ này”. Theo ông Nguyễn Thế Dũng – Phó chủ tịch UBND P.6 thì: “Trước khi dự án được khởi công, ngày 27-6-2012 lãnh đạo phường thông qua khu phố và mặt trận, tổ chức cuộc họp với dân. Mục đích là công bố bản thiết kế, xây dựng trường và để người dân đóng góp ý kiến về bản thiết kế, xây dựng trường như vậy đã hợp lý về diện tích phòng học, cây xanh… hay chưa. Trong buổi trao đổi, lấy ý kiến này, có một số hộ gia đình phản đối không cho xây dựng trường ở đây với lý do làm mất khu vui chơi, tập thể dục… Sau đó, lãnh đạo phường phối kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tới tận từng gia đình này để lắng nghe và trao đổi với dân về lợi ích của việc xây dựng trường. Kết quả, những hộ dân này đã đồng ý với chủ trương của quận của phường (biên bản làm việc được kí lúc 9 giờ ngày 17-4-2013)”. Ông Dũng cũng cho biết: Trên địa bàn P.6, hiện nay mới chỉ có Trường TH Hoàng Văn Thụ, trong tháng 5 và đầu tháng 6-2013 vừa qua, Q.Gò Vấp đã khởi công xây dựng Trường THCS An Nhơn và MN6. Sắp tới, P.6 sẽ tiếp tục khởi công xây mới thêm trường MN thứ hai tại KP.5 trên diện tích gần 4.000m2, tôi rất mong một số hộ dân còn chưa “thông suốt” hãyvì lợi ích chung của cộng đồng”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cho biết: “Trên toàn địa bàn Q.Gò Vấp hiện tại có 3 phường chưa có trường MN công lập, gồm: P.6, P.11 và P.12. Số trẻ trên địa bàn P.6 đến tuổi tới nhà trẻ và mẫu giáo là 857 trẻ (2 đến 5 tuổi). Hàng năm ngành GD-ĐT rất vất vả trong việc phân tuyển các bé về học tại P.5, P.7 hoặc P.17 nhưng bản thân những trường MN ở các phường này cũng đang bị quá tải. Xây được Trường MN 6, chúng tôi như cởi bỏ được một phần gánh nặng. Đây là chủ trương rất đúng của TP và Q.Gò Vấp! Chúng ta hãy gạt bỏ những “quyền lợi” cá nhân để chăm lo và dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ”.
 

Bình luận (0)