Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phấn khởi đón nhận 1.000 phòng học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Năm hc này, hàng ngàn hc sinh (HS) đưc hc trong nhng ngôi trưng mi do chính quyn TP đu tư xây dng. Nhiu lãnh đo trưng hc, ph huynh, HS không giu đưc nim vui, ch đi đ đưc hc trong ngôi trưng mi…

Ông Lê Đình Tho – Hiu trưng Trưng THCS Cu Long, Q.Bình Thnh (bìa trái) cùng các ch đu tư công trình đang bàn bc, gp rút hoàn thin công trình đ kp đưa trưng vào s dng trong năm hc mi 2018-2019

Không còn phi hc trong nưc ngp

Sân trường vẫn đang ngổn ngang gạch vữa, nhiều công trình phụ chưa hoàn thành nhưng Ban Giám hiệu Trường THCS Cửu Long (Q.Bình Thạnh) không khỏi phấn chấn vì chắc chắn năm học này, các em HS sẽ được học tập trong ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp. Ông Lê Đình Thảo – Hiệu trưởng nhà trường –  bày tỏ: “Được dạy – học ở trường mới là niềm mong đợi lâu nay của chúng tôi, các em HS và phụ huynh. Những năm trước, toàn trường phải dạy – học trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, chật hẹp, thiếu phòng và thiệt thòi lớn nhất vẫn là các em HS. Do quá phấn khởi nên ngày nào thầy cô cũng lui tới chung tay dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng dạy học mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến ngày tựu trường”.

Trường THCS Cửu Long xây dựng mới ngay trên nền cơ sở cũ thành lập từ trước năm 1975. Nhiều năm trời, hơn 600 HS của trường phải học trong 16 phòng học to nhỏ khác nhau, không đúng chuẩn. Diện tích một số phòng khoảng 40m2 khiến HS, GV di chuyển khá khó khăn, thường xuyên phải va đụng vì bàn học kê san sát. Một số phòng khác, sàn lót bằng ván ép, mái lợp tôn vô cùng nóng bức.

Cũng vì thiếu phòng nên các tiết thực hành lý, hóa, sinh, công nghệ của HS diễn ra ngay trên lớp học. Thư viện cũng được ghép chung vào một góc với phòng bảo vệ. Phòng Ban Giám hiệu cũng chung phòng hành chính, kế toán… Chưa hết, mỗi mùa mưa đến hoặc những tháng có đợt triều cường dâng cao, thầy trò trường Cửu Long phải bì bõm dạy – học vì nước ngập từ ngoài sân đến hết các phòng học. Phía trước cổng trường là dãy chợ tự phát, giao thông lộn xộn khiến quang cảnh trường càng nhếch nhác hơn.

Thầy Thảo chia sẻ, do thiếu kinh phí nên nhiều năm nhà trường phải hoạt động trong điều kiện không đảm bảo. Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm của các cấp lãnh đạo, tháng 10-2017 trường đã được khởi công xây mới. Từ cơ sở xuống cấp, nay được thay bằng 20 phòng học đạt chuẩn, đầy đủ các phòng lab, thư viện, thực hành (các môn hóa, lý, sinh); các phòng giám thị, bảo vệ, y tế, Đoàn Đội, Hội trường…

Cũng theo thầy Thảo, cơ sở mới đi vào hoạt động còn có thể giúp nhà trường tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo. Vì trách nhiệm của trường phải nhận hơn 250 HS của phường 22 mỗi năm nhưng hồ sơ nộp vào chỉ đạt 60-70%. Kể từ năm học này, điều kiện dạy – học được nâng lên, xem như phụ huynh có thể yên tâm gửi con vào học đông đủ hơn.

Khi lo gi tr vào tư thc

Tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Trường MN Hồng Ngọc với quy mô 20 phòng học cũng đang trong giai đoạn hoàn tất các công trình phụ để kịp đón trẻ trong năm học mới. Nhiều người dân xung quanh đã hết sức quan tâm, vui mừng.

Ông Võ Thành Nhân cho biết: “Xưa nay nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ làm công nhân thường phải gửi con vào trường tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình gần nhà với điều kiện cơ sở vật chất hạn hẹp. Nay chúng tôi yên tâm rồi và rất vui vì gần nhà có ngôi trường khang trang, sân chơi rộng rãi do chính quyền xây dựng để gửi con cháu. Dù chưa xây xong nhưng từ đầu hè, tôi đã đăng ký ngay cho cháu trai Võ Thành Danh vào học”.

Trưng MN Hng Ngc đưc xây mi đã mang li nhiu nim vui cho ngưi dân phưng Tân To, qun Bình Tân

Năm hc 2018-2019, TP.HCM tăng 63.234 HS, tp trung ti các qun 12, Gò Vp, Bình Tân và H.Bình Chánh khiến nhiu đa phương phi chu áp lc quá ti, có nơi lên đến 50 HS/lp. Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đc S GD-ĐT TP.HCM – cho biết: “Vi ch trương đm bo đ ch hc, đu năm nay TP đưa 882 phòng hc mi vào s dng. Đến nay, công tác chun b v cơ s vt cht cơ bn đã hoàn tt, kp thi cho ngày tu trưng sp ti ca nhà trưng”.

Cũng theo S GD-ĐT, tính đến tháng 6-2018, TP đã đt t l 268 phòng hc/10.000 dân, là mt trong nhng tín hiu đáng mng trong mc tiêu hoàn thành ch tiêu 300 phòng hc/10.000 dân vào năm 2020 ca UBND TP.

Phường Tân Tạo có nhiều KCN, dân nhập cư chiếm đến 65% dân số. Mỗi năm phường này có hơn 700 trẻ thường trú vào học, chưa tính đến các trẻ tạm trú là con em công nhân nhưng toàn phường có duy nhất Trường MN Sen Hồng là trường công lập hoạt động với sức chứa hơn 600 trẻ. Mặc dù luôn trong tình trạng quá tải, chăm sóc hơn 40 trẻ/lớp nhưng trường này vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu gửi con của phụ huynh.

Cô Phùng Thúy Hà – Hiệu trưởng Trường MN Sen Hồng – chia sẻ: “Trường MN Hồng Ngọc đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn trong giảm áp lực đông trẻ cho trường chúng tôi. Trẻ được giãn ra để gửi, đảm bảo yêu cầu sĩ số/lớp và yêu cầu chăm sóc. Hơn nữa, nhiều công nhân trước đây có nhu cầu gửi con vào trường công lập nhưng không có chỗ thì nay đã có nơi để gửi, thỏa mãn mong đợi”.

Ngoài trường Hồng Ngọc, phường này còn có thêm trường Cát Đằng, Thiên Tuế cũng được xây mới và hoàn thiện đầu năm nay. Như vậy, phường Tân Tạo có đến 4 trường hoạt động cùng lúc, xem như bài toán tìm trường gửi con của các hộ dân được giải quyết, đặc biệt cả 3 trường mới đều tổ chức giữ trẻ 6 đến 18 tháng, phụ huynh có nhiều chọn lựa hơn.

Nguyn Trinh

Bình luận (0)