Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phân loại rác qua mô hình sinh vật biển

Tạp Chí Giáo Dục

D án EcoFish Vietnam (EFV) ra đi vi mc tiêu nâng cao nhn thc ca thế h tr trong vic bo v môi trưng thông qua mô hình các sinh vt bin đt ti trưng hc đ phân loi rác.


Phm Thành Trí (bìa trái) cùng các thành viên thc hin d án EFV bên mô hình sinh vt bin phân loi rác

Mô hình sinh vật biển thân thiện với môi trường không đơn thuần là một thùng rác mà là hiện thân của lối sống xanh và một tương lai phát triển bền vững; là tinh thần dám thay đổi, dám hành động và thể hiện tiếng nói vì môi trường của thế hệ trẻ Việt Nam…

Tt c vì môi trưng

Phạm Thành Trí (sinh năm 1998) – người sáng lập EFV – cho biết niềm đam mê với môi trường đã kết nối anh với các hoạt động trong lĩnh vực này. Là một người trẻ, Trí hiểu rõ điểm mạnh của thế hệ tương lai trong việc cất lên tiếng nói, chia sẻ những góc nhìn mang tính xây dựng để tạo ra những thay đổi, dù lớn hay nhỏ. Vì thế, Trí xác định đối tượng trọng tâm mà EFV hướng đến là các bạn học sinh, sinh viên (HS-SV) trên cả nước. Qua mô hình sinh vật biển, điều EFV mong muốn nhất là giúp HS-SV hiểu rõ, hiểu đúng và hiểu sâu về vấn nạn rác nhựa. Từ đó mỗi người sẽ ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong các hành vi tiêu dùng, sinh hoạt thường ngày để bảo vệ môi trường sống xung quanh. Trong đó, EFV chú trọng vào mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng rác nhựa khó phân hủy, hình thành thói quen phân loại rác cho các bạn trẻ khi vẫn còn trên ghế nhà trường. 


Trong thi gian ti, EFV hưng đến các mc tiêu chính như: Tiếp tc trin khai d án ti mt s đim trưng  Hà Ni và TP.HCM; xây dng các chương trình giáo dc phù hp, hiu qu vi tng đi tưng mc tiêu, phát trin mô hình liên kết vi các t chc, đơn v giáo dc nhm góp phn nâng cao nhn thc v rác thi nha cho HS-SV; thành lp Qu hc bng EFV cho các bn HS-SV có hoàn cnh khó khăn.

Dựa trên mô hình “Cá bống ăn rác” đã ra đời trước đó tại Đà Nẵng, từ năm 2019, Trí bắt đầu nuôi dưỡng ý tưởng về việc xây dựng các mô hình sinh vật biển khổng lồ chứa rác nhựa. Chỉ sau 20 ngày chọn lọc, xử lý vật liệu và thực hiện các công đoạn, chú cá bống đầu tiên được ra đời và đặt tại Trường THPT Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) – ngôi trường mà Trí từng theo học. Theo Trí, nguyên vật liệu không khó tìm, hầu hết là phế phẩm thu gom từ các trường học. Tuy nhiên, khó khăn nhất là công đoạn dựng mô hình, tìm tre và tạo hình. Với kinh nghiệm rút ra từ mô hình đầu tiên, những mô hình sau chỉ mất từ 3-5 ngày là hoàn thành.

Với những thành công bước đầu từ mô hình đầu tiên, cộng với sự hưởng ứng và đón nhận nhiệt tình từ các bạn tình nguyện viên, EFV tiếp tục nhân rộng các mô hình tại Nam Định, Cần Thơ, Trà Vinh, Hà Nội và TP.HCM.

K vng vào nhng d án Ecofish mini


Các thành viên d án EFV đang làm mô hình sinh vt bin cha rác

Những thành công ban đầu của EFV có sự đóng góp và hỗ trợ đắc lực từ các tổ chức, đơn vị đồng hành như Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và phát triển (CHANGE); Câu lạc bộ Sáng; Thư viện cộng đồng (ECO Vietnam Group – EVG). Với những đối tác tin cậy và thân thiết ấy, EFV đã triển khai thành công mô hình sinh vật biển tại thư viện cộng đồng thuộc xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh. Nói về định hướng sắp tới của EFV, Trí chia sẻ: “Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác, những người có chung mối quan tâm về môi trường và mong muốn tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng để hợp tác lâu dài. Đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xây dựng mô hình và triển khai hoạt động giáo dục”. Đến nay, EFV đã sở hữu mạng lưới hỗ trợ rộng khắp tại ba miền, dưới sự hỗ trợ và cố vấn từ các tổ chức uy tín trong lĩnh vực môi trường. Trong quá trình xây dựng mô hình, HS-SV là những hạt nhân nòng cốt làm nên mô hình sinh vật biển khổng lồ dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của EFV. Các hoạt động của EFV đều nhận được phản hồi tích cực từ HS-SV và giáo viên tại các điểm trường. EFV cũng là một trong số ít dự án tham gia tích cực vào việc đóng góp xây dựng chính sách khí hậu, đồng sáng tạo bản khuyến nghị chính sách về trẻ em và thanh niên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hoạt động này nằm trong chương trình “Thanh niên đồng kiến tạo và hành động vì khí hậu” được khởi xướng bởi CHANGE, Sở KH-CN TP.HCM và UNICEF. “EFV đã có mặt tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với ít nhất hai trường trên mỗi thành phố, chúng tôi mong muốn các trường đối tác tạo điều kiện để HS-SV có thể tự phát triển những dự án EcoFish mini”, Trí cho biết thêm.

Bài, ảnh: Tuy An

Bình luận (0)