Là hội thảo do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Cần Thơ tổ chức ngày 3-10. Theo số liệu, tỷ lệ nữ trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên cả nước chiếm hơn 60%; Tỷ lệ nữ giáo sư khoảng 6%; phó giáo sư trên 11%, tiến sĩ: 17,1%; thạc sĩ: 30,5%…
Dù xã hội VN có tiến bộ trong nhận thức về bình đẳng giới nhưng vẫn chưa khắc phục hoàn toàn các quan niệm lệch lạc về vai trò của phụ nữ và nam giới. Ngoài xã hội đó là biểu hiện định kiến, coi thường, cho rằng phụ nữ không thể đảm nhiệm các trọng trách. Trong gia đình, chị em ít nhiều bị ràng buộc bởi các tập tục truyền thống và gia phong khiến nhiều chị em ít có điều kiện học tập nâng cao chuyên môn cũng như tiếp cận những cơ hội phát triển bản thân.
Góp phần giúp chị em có điều kiện làm tốt vai trò kép của mình, đóng góp nhiều hơn cho đất nước, xã hội, tại hội thảo, nhiều đại biểu đề xuất: Đảng và Nhà nước cần ban hành các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để nữ trí thức có đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Phát triển hệ thống dịch vụ gia đình để hỗ trợ chị em. Bên cạnh đó nữ trí thức phải vượt qua tâm lý an phận, luôn có ý thức cầu tiến và nỗ lực học tập, rèn luyện; phải biết thu hút các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ việc nhà…
P.Đan

Bình luận (0)