Ngày 4-3-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP) trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2026) và 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, gắn với tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong cơ quan dân cử”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Tùng – Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ TP trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh: “Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp hội đã chủ động củng cố tổ chức, ổn định tư tưởng hội viên, duy trì hiệu quả phong trào thi đua… Dù phạm vi hoạt động mở rộng, cán bộ mới còn nhiều khó khăn, nhưng công tác phụ nữ từ TP đến cơ sở vẫn giữ vững, hoạt động thông suốt và hiệu quả. Hội LHPN TP đã lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội cấp xã và TP, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử, các cấp hội đã giới thiệu 12/30 (40%) phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, 72/140 (51,4%) phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP, và 1.506/3.685 (40,87%) phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; đã và đang tích cực tuyên truyền để chị em thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân trong mỗi lá phiếu, góp phần khẳng định vị thế phụ nữ trong xã hội”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao chủ đề của tọa đàm và đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, coi công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cũng như tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực quản trị và khả năng tham gia hoạch định chính sách.
TP.Cần Thơ có hơn 67.000 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nữ chiếm trên 54%. Công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ nữ được TP gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, có trình độ sau đại học, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị và quản lý Nhà nước… Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo ở một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ hơn từ hệ thống chính trị.

Trong phiên tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.Cần Thơ nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thời kỳ hội nhập; các cấp Hội LHPN TP đã đẩy mạnh phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Bình dân học vụ số”…, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Bà Thùy Linh cho rằng, phụ nữ tham gia cơ quan dân cử không chỉ bảo đảm quyền đại diện cho hơn một nửa dân số mà còn góp phần hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, lao động – việc làm, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Từ các tham luận với nội dung phong phú, tâm huyết; nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nữ cán bộ, doanh nhân… trong xây dựng chính sách, thúc đẩy bình đẳng giới…; hội nghị đã thống nhất: Bên cạnh nỗ lực tu dưỡng, học tập, phấn đấu của chị em; TP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo môi trường để chị em rèn luyện, khẳng định năng lực; nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng giới; qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cho một Cần Thơ phát triển bền vững và xứng tầm.
Đan Phượng

Bình luận (0)