Tình trạng học sinh xin chuyển trường ở nhiều trường THPT tại TP.HCM đang tái diễn khiến lãnh đạo nhà trường “phát sốt”.

Đau đầu khi học sinh ồ ạt xin chuyển trường
Tại một trường THPT ở TP.Thủ Đức (cũ), thời điểm hè năm nay, mỗi ngày có tới hàng chục phụ huynh học sinh đến trường liên hệ để xin chuyển trường cho con. Thời gian đầu, cán bộ quản lý nhà trường còn tiếp từng phụ huynh học sinh, trao đổi từng trường hợp để có hướng giải quyết phù hợp. Song tình trạng này đều đặn và kéo dài đến mức chính cán bộ quản lý nhà trường “phát sốt”, bởi nếu giải quyết được 1 trường hợp là có thể nguyên cả lớp học sẽ xin chuyển…
Theo cán bộ quản lý nhà trường, mọi năm tình trạng học sinh chuyển trường cũng có nhưng không nhiều như hè năm nay. Trong năm học nhà trường đã phát sinh một số vấn đề, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận phụ huynh học sinh, do đó dẫn đến tình trạng phụ huynh học sinh ồ ạt xin chuyển trường cho con. “Trong hầu hết các trường hợp nhà trường đều không giải quyết. Vì đa phần phụ huynh học sinh đưa ra các lý do không chính đáng, chỉ chuyển trường trong khu vực lân cận. Thay vào đó nhà trường trao đổi, chia sẻ, động viên để phụ huynh học sinh thấu hiểu, đồng hành. Tuy nhiên, một số phụ huynh lại làm rất căng, nhờ hết các mối quan hệ tác động, gây khó cho nhà trường”, vị cán bộ này bày tỏ.
Trên thực tế, tại TP.HCM, tình trạng chuyển trường ở bậc THPT diễn ra khá phổ biến ở những trường có điểm chuẩn đầu vào thấp và chuyển đến trường có điểm chuẩn đầu vào cao hơn. Trường càng có điểm chuẩn lớp 10 thấp thì tình trạng chuyển trường cuối năm học càng diễn ra ồ ạt, đặc biệt là trường ở vùng ven, ngoại thành. Hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành TP.HCM nhẩm tính, nếu giải quyết tất cả các trường hợp học sinh xin chuyển trường tại trường thì có khi cuối mỗi năm học nhà trường mất đến 2, 3 lớp – tương đương 90 đến 120 học sinh. “Việc tuyển sinh đối với những trường THPT ở vùng ven, ngoại thành đã là rất khó do địa bàn xa xôi, học sinh có khi trúng tuyển nhưng không nhập học. Trong 3 năm nay, số lượng tuyển bổ sung của trường dao động đến 200 học sinh. Tuy nhiên, nhiều em ngay cả khi đã chấp nhận theo học tại trường thì đến hết học kỳ I năm học lớp 10 hoặc cuối năm học lớp 10 lại tìm cách xin chuyển trường với nhiều lý do, trong đó lý do phổ biến nhất đó là nhà cách xa trường, các em đi lại học hành khó khăn. Nhà trường hầu như không giải quyết trường hợp nào, vì ngay từ đầu đăng ký vào học tại trường là phụ huynh học sinh đã chấp nhận với khoảng cách di chuyển…”, vị hiệu trưởng chia sẻ.

Dù nằm ở khu vực trung tâm thành phố song do điểm chuẩn đầu vào hàng năm của trường “thấp nhất, nhì” thành phố, vì thế tình trạng xin chuyển trường vẫn diễn ra ồ ạt vào mỗi dịp cuối năm học. Hiệu trưởng trường này nhận định, có tình trạng phụ huynh học sinh đặt nguyện vọng thi tuyển sinh vào trường có điểm chuẩn thấp để dễ trúng tuyển, sau đó vào học được một năm sẽ xin chuyển đến trường có điểm chuẩn cao hơn, điều này không chỉ gây khó khăn cho trường trong tổ chức hoạt động giáo dục, ổn định hoạt động nhà trường mà còn đặt nhà trường vào thế khó. “Hàng năm, khi tham gia tư vấn tuyển sinh lớp 10 cho học sinh lớp 9 ở các trường THCS, nhà trường đều quán triệt tinh thần rằng “học sinh đậu nguyện vọng nào sẽ học nguyện vọng đó”, và lưu ý phụ huynh học sinh cần nghiên cứu, tham khảo kỹ trước khi đặt nguyện vọng. Bên cạnh đó, khi tiếp nhận hồ sơ nhập học lớp 10, nhà trường tiếp tục trao đổi với phụ huynh học sinh về điều này; thế nhưng, cuối năm học, nhiều phụ huynh học sinh vẫn gặp trao đổi xin chuyển đi với nhiều lý do…”, vị hiệu trưởng bày tỏ.
Xem xét nhiều yếu tố khi tiếp nhận
Từ năm học 2023-2024, TP.HCM đã phân cấp giải quyết thủ tục hành chính chuyển trường cho hiệu trưởng trường THPT. Tức là hiệu trưởng trường THPT được trực tiếp quyết định việc cho học sinh chuyển đi và tiếp nhận học sinh chuyển đến.
Là đơn vị thường xuyên “tiếp” phụ huynh học sinh từ trường khác có nguyện vọng xin chuyển đến, thầy Trịnh Hoàng Quân (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định) cho hay, không phải tất cả trường hợp học sinh xin chuyển đến nhà trường đều giải quyết, tiếp nhận. Việc tiếp nhận học sinh chuyển đến được nhà trường căn cứ vào nhiều yếu tố, bao gồm chỉ tiêu sĩ số học sinh từng lớp, nhóm môn học lựa chọn của học sinh từ 2 trường, đặc biệt là lý do chính đáng của phụ huynh học sinh. “Nguyên tắc của trường là sẽ không giải quyết những trường hợp xin chuyển đến từ những trường trong khu vực lân cận, với khoảng cách di chuyển quá gần. Và trong mọi trường hợp, việc chuyển trường chỉ giải quyết khi hiệu trưởng trường có học sinh chuyển đi đã đồng ý giải quyết cho chuyển”, thầy Quân nói.
Trước tình trạng học sinh chuyển trường ở nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) lưu ý, việc chuyển trường chỉ được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định.
Hiệu trưởng trường THPT chuyển đến cần căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm để tiếp nhận học sinh; hiệu trưởng trường chuyển đến và chuyển đi cần trao đổi thông tin đồng thuận hay không đồng thuận việc chuyển đi và đến của học sinh trước khi ký chuyển đi và tiếp nhận chuyển đến.
“Hiệu trưởng nhà trường khi tiếp nhận học sinh chuyển đến cần lưu ý xem xét kỹ môn học (bắt buộc, lựa chọn, tự chọn) và các chuyên đề học tập lựa chọn để tiếp nhận học sinh, đảm bảo học sinh có thể hoàn thành chương trình học giai đoạn tiếp theo. Đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu trong hồ sơ của học sinh lên hệ thống chuyển trường của Sở GD-ĐT để sở quản lý, giám sát…”, ông Quốc cho biết thêm.
Bài, ảnh: Đỗ Yến

Bình luận (0)