Sự kiện giáo dụcTin tức

Phạt tiền hàng trăm cơ sở vi phạm ATVSTP

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 29-10, đoàn giám sát liên ngành đã đi kim tra ti Công ty CP Thc phm Phm Nghĩa, TP.Cn Thơ

Ngày 29-10, đoàn liên ngành giám sát thực hiện pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TW do bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về ATVSTP TP.Cần Thơ.

Theo báo cáo của BCĐ liên ngành ATVSTP Cần Thơ, năm 2017, TP đã thanh tra, kiểm tra 7.631 cơ sở, kết quả: 1.048 cơ sở không. Theo đó, xử phạt 79 cơ sở với số tiền gần 364 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, thanh tra, kiểm tra 5.975 cơ sở, có 127 cơ sở bị xử lý phạt tiền với số tiền trên 400 triệu đồng. TP đã xây dựng tại 9 quận, huyện 9 mô hình điểm thức ăn đường phố an toàn, 5 phường điểm ATTP thuộc các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn.

Theo BCĐ liên ngành ATVSTP Cần Thơ, hạn chế hiện nay của địa phương là phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ nên các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở chưa đảm bảo theo quy định. Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố hoạt động theo thời vụ, di động, khó quản lý, sử dụng nguyên liệu thực phẩm rẻ tiền chưa rõ nguồn gốc. Đa số người kinh doanh thức ăn đường phố có hoàn cảnh khó khăn nên việc thực hiện các điều kiện ATTP còn kém.

Dịp này, Cần Thơ cũng đề nghị TW hỗ trợ xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm tại địa phương nhằm giúp công tác xét nghiệm mẫu cho Cần Thơ và cả vùng được nhanh chóng, không phải đưa lên TP.HCM như hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Dù Cần Thơ không xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nhưng không phải không có. TP cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông làm thay đổi hành vi người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Kết hợp hoạt động ATVSTP với chương trình xây dựng nông thôn mới để có thêm nguồn lực. Tiếp tục xây dựng, phát huy những mô hình về ATTP, đặc biệt là cần xử lý nghiêm cơ sở vi phạm vì 9 tháng đầu năm 2018 số cơ sở vi phạm phải xử lý phạt tiền nhiều hơn năm 2017 nhưng tiền phạt lại ít hơn. Từ nay đến Tết Nguyên đán, TP cần cố gắng không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cũng như không có cơ sở nào vi phạm ATTP”.

Về kiến nghị của Cần Thơ, bà Ngọc Ánh cho biết sẽ chuyển đến các bộ ngành TW để giải quyết.

Đ.Phưng

 

Bình luận (0)